Người dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam là Philippe Troussier, có biệt danh “Phù thủy trắng”, trong khi đồng nghiệp Jesus Casas dù mới ký hợp đồng dẫn dắt Tuyển Iraq từ tháng 11.2022 nhưng ông sớm được ví như “phù thủy mới của vùng Lưỡng Hà”.
Họ cùng đến từ châu Âu (Pháp và Tây Ban Nha) và dù có sự chênh lệch tuổi tác - Troussier 68, Casas 50, nhưng quan điểm và triết lý bóng đá của 2 huấn luyện viên khá giống nhau về kiểm soát bóng. Như ông Troussier nói, “chúng tôi có điểm chung là đề cao sự kiểm soát bóng, bởi khi kiểm soát thì đối phương không thể tấn công. Tôi coi kiểm soát bóng là cách phòng ngự tốt nhất”.
Casas chưa có kinh nghiệm “làm việc ở nhiều giải đấu” như Troussier nhưng triết lý bóng đá của ông được “thấm” trong giai đoạn làm việc tại câu lạc bộ Barcelona, trong vai trò phân tích cũng như tuyển trạch viên. “Tôi thích thứ bóng đá đó (của Barca) và không rõ triết lý đó ngấm vào tôi từ khi nào”.
Sau vai trò trợ lý ở câu lạc bộ Watford và Đội tuyển Tây Ban Nha, Iraq là đội bóng danh tiếng đầu tiên Casas dẫn dắt, nhưng triết lý của ông đã và đang làm Đội tuyển Iraq mạnh hơn, trong đó có chức vô địch Gulf Cup vào đầu năm - chiến thắng đầu tiên của họ tại giải đấu này kể từ năm 1988, cũng như King’s Cup - giải giao hữu do Thái Lan tổ chức hồi tháng 9 vừa qua.
Một điểm chung khác giữa Troussier và Casas là họ đều rất tin cũng như trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Đội hình Tuyển Iraq hiện tại có 7 cầu thủ ở lứa U23, trong đó có cả nhân tố mới 19 tuổi.
Cùng triết lý kiểm soát nhưng dựa trên dàn cầu thủ hiện tại, liệu ông Troussier có thể giúp tuyển Việt Nam tranh quyền kiểm soát bóng với đối thủ? Làm thế nào để cân bằng thế trận, làm thế nào để kiếm điểm, một màn đối đầu giữa 2 “phù thủy” sẽ đáng xem.