Man City khó đua vô địch với Liverpool vì hàng phòng ngự “quà biếu”

HOÀI MINH |

Sự yếu kém trong hệ thống phòng ngự đang khiến Man City liên tục mất điểm và bị Liverpool bỏ xa trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League.

Man City đang... "giương cờ trắng" trước Liverpool

Trận thắng tối thiểu trước Sheffield United không mang nhiều ý nghĩa với Man City trong cuộc đua vô địch. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đang kém "Lữ đoàn đỏ" tới 13 điểm dù thi đấu nhiều hơn 2 trận. Với tình thế này,  chuyện Man City bắt kịp, thậm chí vượt qua Liverpool để giành ngôi vô địch gần như là điều không thể.

Nhìn vào thành tích thi đấu của "Man xanh" thì họ chỉ còn biết tự trách mình khi luôn "tự bắn vào chân". Man City liên tục mất điểm với 3 trận hòa và 5 trận thua, trong đó có tới 4 trận bị đối thủ "lật kèo" dù dẫn bàn.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Thi đấu thiếu tập trung, liên tục mất điểm trước Crystal Palace, Newcastle và cả Wolves khi trận đấu đã dần về những phút cuối, Man City chẳng khác nào tự tay dâng chức vô địch cho Liverpool.

Từ giờ đến cuối mùa, Man City có lẽ nên vừa đá vừa hy vọng, sẵn tiện ... tạo dựng nền tảng cho mùa giải năm sau.

"The Citizens" chết bởi hàng phòng ngự 

Sir Alex Ferguson đã từng nói: "Tấn công giúp bạn chiến thắng những trận đấu còn phòng ngự sẽ mang về những danh hiệu".

Châm ngôn của vị chiến lược gia lão làng quả thực chính xác và giải thích lý do vì sao Man City bị Liverpool bỏ xa tại Cúp quốc nội.

Man City công cường ....
Man City công cường ....

Man City là đội có hàng công mạnh nhất giải với 65 bàn sau 24 trận, nhiều hơn cả đội xếp đầu bảng Liverpool tới 14 bàn. Hiệu suất đạt 2.7 bàn/trận - một con số khủng khiếp và thậm chí vượt trội thông số của chính họ ở mùa trước (2.5 bàn/trận).

Song điểm khác biệt của đương kim vô nhà vô địch ở mùa giải năm ngoái so với năm nay lại nằm ở hàng phòng ngự. Đến nay, Man City đã thủng lưới tới 27 bàn sau 24 trận. Con số này nhiều hơn số bàn thua cả mùa trước của thầy trò Pep Guardiola (23 bàn).

Và nếu nhìn sang đối thủ Liverpool, "nửa xanh thành Manchester" sẽ hiểu tại sao Van Dijk và các đồng đội đang băng băng một đường tiến về ngôi vô địch Premier League. 22 trận đã đấu, The Kop chỉ để lọt lưới 14 bàn, ít hơn rất nhiều so với Man City.

... nhưng thủ yếu. Ảnh: Getty
... nhưng thủ yếu. Ảnh: Getty

Với hiện trạng "công làm thủ phá" như hiện tại, dù Sergio Aguero có gồng gánh đến mấy, Man City vẫn không thể thu về kết quả tối ưu.

Lỗi sai tới từ cả một hệ thống  

Trận thua Crystal Palace tối thứ 7 tuần trước  đã phơi bày gần như toàn bộ những điểm cố hữu của hàng thủ Man City. Các hậu vệ để thoát Cenk Tosun một cách khó hiểu và cũng bất lực trong việc ngăn cản Wilfried Zaha. Pha phản lưới nhà của Fernandinho chỉ là hệ quả của vấn đề, khi mọi thứ đã không còn trong tầm kiểm soát của thầy trò Pep Guardiola.

Thậm chí, đến trận thắng Sheffield United rạng sáng nay (22.1), hậu vệ Man City vẫn mắc rất nhiều lỗi sai. Aymeric Laporte chưa hoàn toàn lấy lại cảm giác bóng, Otamendi xử lý vụng về, còn Fernandinho có nhiều tình huống đứng sai vị trí.

Hàng thủ Man City lúng túng trước
Hàng thủ Man City lúng túng trước Sheffield United. Ảnh: Reuters

Song, những sai số trong khâu phòng ngự của "Man xanh" nên được bắt đầu từ hàng tiền vệ. Những đội bóng của Pep Guardiola luôn hướng đến triết lý "cầm bóng không cho đối phương chơi". Nghiễm nhiên, họ là đội kiểm soát cả trận đấu, bóng trong chân đội nhà thì đối phương cũng không thể tấn công.

Mùa giải năm ngoái, những Bernardo Silva, David Silva và Kevin De Bruyne đã làm quá tốt nhiệm vụ cầm bóng, thậm chí gây áp lực giật lại bóng ngay khi cần thiết. Nhưng mùa này, khi đối phương hiểu Man City hơn, mọi chuyện không còn dễ dàng như trước.

Pep Guardiola đã tiên liệu được điều này từ lâu. Ông "phá két" mang về tân binh đắt giá nhất lịch sử Man City - tiền vệ phòng ngự Rodri.

Ảnh: Getty
Chỉ mình Rodri là chưa đủ ... Ảnh: Getty

"Sergio Busquet 2.0" chơi tuyệt hay ở những vòng đầu nhưng dần bộc lộ những hạn chế nhất định ở môi trường giàu sức mạnh, thể lực như Premier League. Khi "tấm đê chắn sóng" không đủ vững, hàng thủ Man City phải chịu nhiều áp lực.

Song, ở tuyến dưới, không hậu vệ nào đủ "bảo kê" cho khung thành của Ederson. Vincent Kompany đã chia tay sân Etihad, Aymeric Laporte hay chấn thương, Nicolas Otamendi và John Stones cũng không còn giữ được phong độ.

Nếu đặt tất cả họ bên cạnh Virgil Van Dijk của Liverpool, không một ai đạt gần đến đẳng cấp của "hòn đá tảng" người Hà Lan. Và khi Pep còn phải cậy nhờ Fernandinho đá trung vệ, Man City sẽ còn phải "ăn đòn" dài dài...

Ảnh: Getty
Ảnh: Getty
HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Hòa thất vọng Crystal Palace, Man City giương cờ trắng trước Liverpool

Văn Thắng |

Man City không thể đánh bại Crystal Palace và còn rất ít cơ hội bám đuổi Liverpool trong cuộc đua vô địch.

Bản tin thể thao sáng 15.1: Man City sẽ không nhả hàng thải cho Arsenal

Văn Thắng (Ảnh Getty) |

Tân huấn luyện viên Barca tính đưa Coutinho về lại Nou Camp; Man City quyết không nhượng bộ Mikel Arteta; “Ibrahimovic không cần tiền”... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng ngày 15.1.

Aguero ghi hat-trick lịch sử, Man City đại thắng trước Aston Villa

HOÀI MINH |

Man City đã có chiến thắng tưng bừng trước Aston Villa với tỉ số 6-1, trong ngày tiền đạo tiền đạo Sergio Aguero đi vào lịch sử giải đấu.

Hà Tĩnh: Dự án đê biển 370 tỉ đồng dang dở, chưa biết bao giờ hoàn thành

TRẦN TUẤN |

Dự án đê biển Nghi Xuân, Hà Tĩnh, có tổng mức đầu tư 370 tỉ đồng đã ngừng thi công hơn 2 năm nay khiến người dân lo lắng, mong dự án sớm tiếp tục triển khai để chắn sóng, đảm bảo an toàn cho dân cư đồng thời đi lại thuận lợi hơn.

Mukhalinga Ba Thê vừa được công nhận Bảo vật quốc gia có gì đặc biệt?

Hồ Thị Hồng Chi (Giám đốc Bảo tàng tỉnh An Giang) |

Mukhalinga Ba Thê hay còn gọi là Ekamukhalinga Ba Thê, vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia (đợt 11), là loại hình vật thờ rất đặc thù và chứa nhiều độc đáo về giá trị văn hoá, lịch sử, khoa học và nghệ thuật… so với những hiện vật cùng loại thuộc văn hóa Óc Eo được phát hiện ở đồng bằng sông Mê Kông.

Vấn đề của VPF và Hoàng Anh Gia Lai: Ra toà là văn minh?

AN NGUYÊN |

Tranh cãi giữa Hoàng Anh Gia Lai và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nên được giải quyết dựa trên cơ sở của luật thay vì tranh cãi qua truyền thông.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Hà Tĩnh - Quảng Bình gặp khó về nguồn cát

Minh Hạnh |

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, các dự án xây dựng cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn từ Hà Tĩnh-Quảng Bình) vẫn đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu mỏ cát xây dựng và cần sớm có giải pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo tiến độ công trình.

Đề xuất giảm biểu thuế thu nhập cá nhân xuống 5 bậc

THU THẢO |

Bộ Tư pháp đề xuất có thể nghiên cứu để cắt giảm biểu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ 7 bậc hiện nay xuống 5 bậc thuế; cùng với việc xem xét nới rộng khoảng cách thu nhập trong các bậc thuế.

Hòa thất vọng Crystal Palace, Man City giương cờ trắng trước Liverpool

Văn Thắng |

Man City không thể đánh bại Crystal Palace và còn rất ít cơ hội bám đuổi Liverpool trong cuộc đua vô địch.

Bản tin thể thao sáng 15.1: Man City sẽ không nhả hàng thải cho Arsenal

Văn Thắng (Ảnh Getty) |

Tân huấn luyện viên Barca tính đưa Coutinho về lại Nou Camp; Man City quyết không nhượng bộ Mikel Arteta; “Ibrahimovic không cần tiền”... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng ngày 15.1.

Aguero ghi hat-trick lịch sử, Man City đại thắng trước Aston Villa

HOÀI MINH |

Man City đã có chiến thắng tưng bừng trước Aston Villa với tỉ số 6-1, trong ngày tiền đạo tiền đạo Sergio Aguero đi vào lịch sử giải đấu.