Man City cần may mắn để xây dựng một đế chế

BLV QUANG HUY |

Manchester City đã vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2017-2018 sớm 5 trận đấu. Dưới góc nhìn của một bình luận viên từng theo dõi giải đấu lâu năm, BLV Quang Huy cho rằng, để Manchester City có được thành công như “người hàng xóm” Manchester United trong quá khứ là điều không hề dễ, nhất là với bối cảnh tính cạnh tranh ngày một tăng cao tại tất cả các giải đấu.

1. Theo tôi, với chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, Man City được cho là đã thành công. Không phải ngẫu nhiên mà họ được nhận xét như vậy. Vô địch thôi chưa đủ, cách mà “Man xanh” chơi bóng đã thuyết phục được tất cả. Họ đá trên chân mọi đối thủ ở tất cả các trận đấu, trừ những cuộc so tài gần đây với Liverpool.

Lối chơi ấy phảng phất rất nhiều hình ảnh của Barca dưới tay Pep trong thời kỳ hoàng kim. Nói về thành công trong cách chơi bóng, phải công nhận Pep là một chiến lược gia đại tài bởi không phải ai cũng mang được lối đá hoa mỹ đến với giải Ngoại hạng Anh. Premier League vô cùng đặc biệt, nhất là tính cạnh tranh cao. Trong bối cảnh mọi giải đấu hạng đều có nghỉ đông thì Ngoại hạng Anh không có. Song hành với đó, thời tiết lạnh giá quanh năm cũng làm mặt sân cứng và trơn trượt. Để đá ban bật, tấn công đẹp mắt với điều kiện như vậy trong một thời gian dài là điều gần như không thể.

Tôi cho rằng Man City đã có dáng dấp của nhà vô địch thực thụ. Khi mùa giải mới đi qua được 1/3 chặng đường, tôi từng chia sẻ chuyện họ vô địch chỉ là vấn đề thời gian thôi. Dấu ấn đậm nét nhất không thể không kể đến trận Derby Manchester lượt đi khi Man City thắng thuyết phục trước Man United. Ngoài M.U, các trận đấu với Chelsea, Arsenal hay Tottenham, “Man xanh” đều đá tốt. Việc họ bắt nạt được cả các ông lớn chứ không riêng gì những đội bóng cửa dưới cho thấy, hình hài nhà vô địch đã hiện lên ở sân Etihad.

2. Man City vô địch là một chuyện, việc làm được điều đó trong khoản thời gian dài hay cách họ bảo vệ ngai vàng ra sao lại là một chuyện khác. Giải Ngoại hạng Anh giờ đây không còn như xưa, cái thời chỉ có vài ba đội đua tranh chức vô địch. Chuyện top 6 hay top 7 hình thành, cùng đua tranh nhau đến ngai vàng không còn hiếm nữa.

Bên cạnh đó, các ông chủ giàu có ở tứ phương đều muốn chơi bóng đá tại Ngoại hạng Anh. Ngoài những người đang nắm các CLB lớn, có trường hợp còn muốn dùng rất nhiều tiền chỉ để thâu tóm một đội bóng hạng trung hoặc đội lẹt đẹt ở nhóm cuối để sân si ở sân chơi kim tiền này. Nói vậy đủ thấy được sức ganh đua là lớn như thế nào và không có gì đảm bảo cho thầy trò Pep Guardiola có thể duy trì thành công.

Do đó, may mắn luôn là yếu tố không thể thiếu và chiếm tỉ trọng rất cao. Phải có yếu tố này song hành thường xuyên thì Man City mới mong làm được như Man United dưới thời Sir Alex.

3. Ở mùa giải tới, tại Premier League, tôi vẫn xếp họ trong nhóm ứng cử viên số 1 nhưng tại Champions League thì chưa chắc. Sân chơi này rất khó bởi đôi khi, bạn đá tốt từ đầu giải nhưng chỉ bị loại bởi đúng một trận đấu (trận thua 0-3 của Barca trước Roma). Man City chắc hiểu hơn ai hết cảm giác đó khi họ chạm mặt đúng khắc tinh Liverpool ở tứ kết và rồi bị loại tủi hổ.

Nhưng nói gì thì nói, các yếu tố đó chỉ mang tính thời điểm. Trong một cuộc đua dài hơi, sự ổn định về nền móng vẫn là thứ tiên quyết. Man City luôn được đầu tư đầy đủ và đã bỏ được tư duy “ăn xổi”. Do đó, không sớm thì muộn, họ sẽ làm nên kỳ tích. Từ “thế lực” là chuẩn nhất với thầy trò Pep ở sân chơi này trong mùa sau.

Manchester City đã vô địch sớm 5 vòng đấu nhưng họ vẫn còn nhiều kỷ lục cần phá như đội thắng nhiều nhất trong một mùa, ghi bàn nhiều nhất trong một mùa, có hiệu số tốt nhất hay có khoảng cách điểm với đội xếp sau lớn nhất. Trước mắt thầy trò Pep là 5 trận đấu với các đội đang xếp ở nửa sau bảng xếp hạng. Do đó, The Citizens đang sẵn sàng để lật các trang sử mới của giải Ngoại hạng Anh.

BLV QUANG HUY
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.