"Đây là thời điểm thích hợp để thắng Việt Nam"
Malaysia có 8 ngày chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam. Đây là quãng thời gian rất hữu ích với Harimau Malaya, sau trận ra quân thi đấu rối như "canh hẹ" thua 0-4 UAE.
Trong thời gian này, Malaysia một mặt tiếp tục rèn luyện lối chơi, tăng cường sự ăn ý về lối chơi giữa các cầu thủ, đặc biệt là những tân binh như Krasniqi, Dion Cools và De Paula. Mặt khác, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe trực tiếp đi xem tuyển Việt Nam thi đấu với Indonesia để tìm hiểu, biết thêm nhiều cách vận hành lối chơi của ông Park Hang-seo.
Trên hãng thông tấn Bernama, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cho biết, các cầu thủ đã am hiểu sâu sắc về lối chơi mà ông muốn truyền đạt, thể lực và chiến thuật cũng được nâng lên. Vì thế, ông tự tin cho rằng đây là thời điểm chín muồi để đánh bại tuyển Việt Nam.
"Tôi cảm thấy thời điểm này là cơ hội tốt nhất để Malaysia thắng Việt Nam. Tôi hi vọng cầu thủ nào được tung vào sân cũng sẽ thi đấu tập trung hết sức, trước đối thủ mà tuyển Malaysia đạt kết quả không tốt trong các lần gặp nhau trước đây", ông Tan Cheng Hoe chia sẻ.
Theo ông Tan Cheng Hoe, Việt Nam "chơi một màu", không xa lạ để tuyển Malaysia đối phó. Nhưng ông cũng đặc biệt khen ngợi đến hàng phòng ngự chắc chắn của tuyển Việt Nam, mới để thủng lưới 1 bàn/6 trận.
Với sự tự tin của ông Tan Cheng Hoe, tờ Bernama nhấn mạnh, Dubai có thể là nơi để Malaysia "chôn vùi ký ức đau thương" trong những trận gặp tuyển Việt Nam.
4 trận gặp tuyển Việt Nam gần đây, Malaysia thua đến 3 hoà 1. Việc "phá dớp" giành chiến thắng sẽ giúp Malaysia nuôi hy vọng đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022. Với tuyển Việt Nam, một chiến thắng sẽ giúp đội củng cố ngôi đầu bảng và gần như chắc suất đi tiếp. Vì thế tờ Metro nhận định "đây là trận đấu sinh tử của cả 2 đội".
Malaysia muốn thắng nhờ "bóng chết"
So sánh về mọi phương diện, Malaysia đều thua Việt Nam. Tuy nhiên, họ vẫn có những phương án để tìm bàn thắng, khi tính đến là việc tận dụng chiều cao của các cầu thủ trong tình huống cố định, như phạt góc, đá phạt trực tiếp.
"Chúng tôi sẽ tập nhiều những tình huống cố định để tận dụng khả năng khống chiến của Dion Cools (cao 1,85m), Guilherme de Paula (1,89m) hay Liridon Krasniqi (1,91m)", hậu vệ Corbin-Ong chia sẻ không hề giấu giếm. Ở trận thua UAE 0-4, Malaysia tạo ra cú dứt điểm trúng cầu môn duy nhất là từ một pha đánh đầu của Dion Cools, sau một pha đá phạt góc của đồng đội.
Lần gần nhất, Malaysia ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam là tại chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Khi đó, 2 bàn thắng của họ đều đến từ những pha bóng cố định. Bàn đầu tiên, Shahrul Saad đánh đầu sau cú đá phạt của Syamer Kubba. Bàn thứ 2, Safawi Rasid sút phạt hiểm hóc đánh bại Đặng Văn Lâm.
Để chống bóng bổng tốt, ngoài các trung vệ, vai trò của thủ môn Tấn Trường bên phía tuyển Việt Nam rất quan trọng, đặc biệt là ở những pha ra vào.
Ngoài ra, ở trận đấu tối 11.6, tuyển Malaysia sẽ có sự trở lại của tiền vệ trung tâm số 1 Brendan Gan sau án treo giò. Anh hứa hẹn sẽ giúp tuyến giữa đội nhà thi đấu trơn tru hơn, nhất là khi tuyển Việt Nam mất sạch những tiền vệ trung tâm hay nhất như Đỗ Hùng Dũng, Tuấn Anh và ngôi sao Quang Hải.