Malaysia đã loại Thái Lan khỏi AFF Cup 2018 như thế nào?

MẠNH HÀO |

Malaysia đã tạo nên địa chấn trên sân Rajamangala khi vượt qua Thái Lan nhờ luật bàn thắng trên sân khách với tỉ số 2-2 ở lượt về bán kết AFF Cup 2018.

Vậy đâu là lí do giúp Malaysia có mặt ở trận chung kết? Vì tinh thần của họ? Vì sự kém may mắn của đội chủ nhà?

Dưới đây là một số khía cạnh được cho đã quyết định đến 90 phút ở Rajamangala.

Thái Lan không tận dụng được ưu thế

Sau khi có trận hòa 0-0 ở lượt đi tại Bukit Jalil, nhiều người đã nghĩ Milovan Rajevac sẽ thay đổi chiến thuật ở lượt về. Thực tế hoàn toàn khác. Trong hiệp 1, kịch bản giống như ở lượt đi khi Thái Lan chơi với đội hình thấp, thay vì áp sát trong mỗi lần Malaysia có bóng.

Và giống như ở lượt đi, đội khách chủ yếu tấn công bên cánh và Mohamadou Sumareh lẫn Syahmi Safari đã khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn.

HLV của đội tuyển Thái Lan, Milovan Rajevac
HLV của đội tuyển Thái Lan, Milovan Rajevac.

5 cú sút, 2 bàn

Khả năng dứt điểm của Malaysia đã cải thiện đáng kể so với lượt đi. Nếu tại Bukit Jalil, họ thực hiện 23 cú sút thì ở lượt về, đội bóng của Tan Cheng Hoe chỉ có 5 cú sút.

Bù lại, họ đã ghi 2 bàn, một thống kê không tệ nếu tính ở tỷ lệ.

Sanrawat biến mất

Malaysia chấp nhận nhường thế trận cho Thái Lan nhưng họ cũng bảo đảm rằng, đó là ở những vị trí không nguy hiểm. Ở đây, đội khách đã bắt chặt Sanrawat Dechmitr, tiền vệ có lối chơi sáng tạo của Thái Lan, khi để Akram Mahinan và Syamer Kutty Abba kèm cặp.

Hệ quả là Sanrawat phải thường dạt ra cánh hoặc lùi sâu tìm bóng, gần như không để lại được một ấn tượng gì.

Sanrawat Dechmitr
Sanrawat Dechmitr

Quyết tâm

Thái Lan hai lần vượt lên dẫn bàn nhưng cả hai lần họ đều bị gỡ hòa. Đó là bằng chứng cho thấy Malaysia thi đấu quyết tâm và quyết liệt.

Ngoài ra, họ cũng phòng ngự lăn xả trước mỗi pha dứt điểm của cầu thủ Thái Lan.

"Cái chết" trên chấm 11m

Dĩ nhiên, mọi chuyện sẽ khác nếu Adisak Kraisorn dứt điểm chính xác quả phạt 11m và giúp Thái Lan thắng 3-2. Thay vào đó, tiền đạo này tỏ ra quá thiếu tự tin để thực hiện thành công.

AFF Cup 2018 khép lại với đội chủ nhà nhưng là cơ hội để Malaysia nghĩ đến danh hiệu vô địch với Philippines hoặc Việt Nam trong trận chung kết.

MẠNH HÀO
TIN LIÊN QUAN

Tin thể thao 24h: HLV Thái Lan "choáng" với lối đá của Malaysia

C.T (T/H) |

Bảo vệ của VFF bị công an tạm giữ vì phe vé; HLV Thái Lan bị "choáng" với lối đá của Malaysia; Marca tin Messi và Ronaldo sẽ giành Quả bóng vàng 2019... là những tin tức thể thao đáng chú ý ngày 6.12.

Adisak Kraisorn đá bay tấm vé chung kết AFF Cup 2018 của Thái Lan

C.T (Bản quyền Next Media) |

Trong thế trận bế tắc trước Malaysia, đội tuyển Thái Lan được hưởng quả phạt đền ở phút 90+4. Tuy nhiên, trước cơ hội nâng tỉ số lên 3-2, "sát thủ" Adisak Kraisorn lại sút bóng thẳng lên trời, qua đó biến Thái Lan thành "cựu vương" AFF Cup.

Quả phạt đền nghiệt ngã của Thái Lan và tiếng reo vui của người Việt

HOÀI ĐAN |

Khi Adisak Kraisorn sút hỏng quả 11m ở phút bù giờ, đánh mất cơ hội vào chung kết AFF Cup 2018 của tuyển Thái Lan, nhiều khán giả Việt Nam đã hò reo giống như “Việt Nam vô địch”.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Tin thể thao 24h: HLV Thái Lan "choáng" với lối đá của Malaysia

C.T (T/H) |

Bảo vệ của VFF bị công an tạm giữ vì phe vé; HLV Thái Lan bị "choáng" với lối đá của Malaysia; Marca tin Messi và Ronaldo sẽ giành Quả bóng vàng 2019... là những tin tức thể thao đáng chú ý ngày 6.12.

Adisak Kraisorn đá bay tấm vé chung kết AFF Cup 2018 của Thái Lan

C.T (Bản quyền Next Media) |

Trong thế trận bế tắc trước Malaysia, đội tuyển Thái Lan được hưởng quả phạt đền ở phút 90+4. Tuy nhiên, trước cơ hội nâng tỉ số lên 3-2, "sát thủ" Adisak Kraisorn lại sút bóng thẳng lên trời, qua đó biến Thái Lan thành "cựu vương" AFF Cup.

Quả phạt đền nghiệt ngã của Thái Lan và tiếng reo vui của người Việt

HOÀI ĐAN |

Khi Adisak Kraisorn sút hỏng quả 11m ở phút bù giờ, đánh mất cơ hội vào chung kết AFF Cup 2018 của tuyển Thái Lan, nhiều khán giả Việt Nam đã hò reo giống như “Việt Nam vô địch”.