Krasniqi gốc Kosovo, có quốc tịch Malaysia vào tháng 2.2020. Tuy nhiên phải đến thời gian này, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) mới chấp nhận đơn xin trở thành công dân Malaysia của Liridon. Đó là rào cản cuối cùng để cầu thủ nhập tịch này có thể khoác áo tuyển Malaysia trong thời gian tới.
Liridon Krasniqi trở thành cầu thủ thứ 2 nhập tịch Malaysia sau Mahamadou Sumareh, mà không hề mang trong mình dòng máu Malaysia. Họ khác hẳn với những Matthew Davies, Brendan Gan hay Corbin-Ong, những cầu thủ có bố hoặc mẹ là người Malaysia.
Sự có mặt của Krasniqi hứa hẹn sẽ giúp tuyển Malaysia mạnh lên trông thấy. Tiền vệ này sinh năm 1992, là người Kosovo. Anh chuyến đến thi đấu cho Kedah (Malaysia) từ năm 2015. Trong 4 mùa bóng khoác áo câu lạc bộ này, Krasnniqi ghi 38 bàn sau 105 trận, trở thành một trong những tiền vệ hay nhất giải vô địch quốc gia Malaysia.
Hiện tại, tiền vệ nhập tịch này đang khoác áo đội bóng giàu có nhất Malaysia Johor Darul Ta’zim. Tại đây, anh được sát cánh cùng rất nhiều tuyển thủ Malaysia. Đây là thuận lợi rất lớn khi anh lên khoác áo Harimau Malaya (biệt danh của tuyển Malaysia).
Với việc được FIFA chấp thuận, Krasniqi đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Malaysia đấu tuyển Việt Nam, khi vòng loại World Cup 2022 chính thức trở lại. Dự kiến trận đấu này diễn ra vào tháng 10 tới, sau gần tháng tạm hoãn vì dịch COVID-19. Lúc này tuyển Malaysia đang đứng thứ 2 tại bảng G sau chính Việt Nam và có cơ hội rất lớn để vượt lên, nếu đánh bại thầy trò ông Park Hang-seo.
Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe rất vui khi Krasniqi đã đủ điều kiện khoác áo tuyển Malaysia. Ông nhấn mạnh tiền vệ gốc Kosovo là cầu thủ chất lượng, có thể mang đến những điều đặc biệt.
Ngoài việc hứa hẹn sử dụng anh ở 3 trận còn lại tại vòng loại World Cup, huấn luyện viên tuyển Malaysia còn muốn dùng Krasniqi tại AFF Cup 2020, với mục tiêu đoạt ngôi vô địch.