Malaysia bị từ chối giao hữu vì thứ hạng kém

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Malaysia không thể tổ chức một trận giao hữu với Myanmar trong tháng 3 này, vì thứ hạng thấp hơn đối thủ trên bảng xếp hạng FIFA.

Dù FIFA đã quyết định hoãn các trận vòng loại World Cup 2022 trong tháng 3 và 6 nhưng tuyển Malaysia vẫn rất tích cực tìm đối thủ đá giao hữu. Sau khi "bể kèo" với Bahrain (dự định đá hôm 20.3), đối thủ tuyển Viêt Nam nhắm đến tuyển Myanmar.

Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Myanmar đã từ chối lời mới đá giao hữu của phía Malaysia trong đó, sự bùng phát của dịch COVID-19 chỉ là một phần lý do.

“Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đề nghị tổ chức một trận giao hữu với tuyển Myanmar  nhưng chúng tôi phải suy nghĩ nhiều về việc phải thi đấu tại Malaysia vì dịch COVID-19. Huấn luyện viên của tuyển Myanmar cũng không dám mạo hiểm”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Myanmar (MFF) U Ko Ko Thein cho biết trên tờ Myanmar Times.

Tuyển Myanmar hơn Malaysia đến 19 bậc nên họ từ chối đá giao hữu cũng dễ hiểu. Ảnh: Siamsport.
Tuyển Myanmar hơn Malaysia đến 19 bậc nên họ từ chối đá giao hữu cũng dễ hiểu. Ảnh: Siamsport.

Một lý do khác cũng được “sếp” của MFF chỉ ra: “Ngoài ra, chúng tôi không nhận lời vì thứ hạng hiện tại của 2 đội. Nếu chúng tôi thua một đội có thứ hạng thấp hơn trên bảng xếp hạng như Malaysia, vị trí của Myanmar có thể bị tụt giảm. Huấn luyện viên của đội cũng chỉ muốn đá giao hữu với đội có thứ bậc cao hơn”.

Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Malaysia đứng hạng 154 thế giới, còn Myanmar xếp vị trí 136. Với chênh lệch đến 19 bậc, dễ hiểu vì sao Myanmar từ chối thẳng thừng Malaysia.

Tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Malaysia đang đứng thứ 2 bảng G với 9 điểm (xếp sau tuyển Việt Nam), còn Myanmar đứng thứ 4 tại bảng F với 6 điểm.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Trốn cách ly, sự vô ý thức và lời xin lỗi muộn màng của Luka Jovic

VIỆT HÙNG |

Trong lúc Real Madrid nói riêng và bóng đá Tây Ban Nha nói chung đang chung tay phòng chống dịch COVID-19, Luka Jovic lại có hành động dại dột và rất thiếu chuyên nghiệp.

Nếu Toulon Cup 2020 bị hủy, kế hoạch của U22 Việt Nam sẽ xáo trộn lớn

HOÀI ĐAN |

U22 Việt Nam với nòng cốt là những cầu thủ trẻ chuẩn bị cho SEA Games 2021 có thể lỡ chuyến tập huấn tại Pháp vì dịch COVID-19.

Sài Gòn sẽ hợp tác toàn diện với FC Tokyo của Nhật Bản

NGUYỄN ĐĂNG |

Lãnh đạo câu lạc bộ Sài Gòn chưa tính đến phương án mời ông Calisto làm huấn luyện viên và dẫn dắt đội bóng trong tương lai có thể là một ông thầy người Nhật Bản.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Trốn cách ly, sự vô ý thức và lời xin lỗi muộn màng của Luka Jovic

VIỆT HÙNG |

Trong lúc Real Madrid nói riêng và bóng đá Tây Ban Nha nói chung đang chung tay phòng chống dịch COVID-19, Luka Jovic lại có hành động dại dột và rất thiếu chuyên nghiệp.

Nếu Toulon Cup 2020 bị hủy, kế hoạch của U22 Việt Nam sẽ xáo trộn lớn

HOÀI ĐAN |

U22 Việt Nam với nòng cốt là những cầu thủ trẻ chuẩn bị cho SEA Games 2021 có thể lỡ chuyến tập huấn tại Pháp vì dịch COVID-19.

Sài Gòn sẽ hợp tác toàn diện với FC Tokyo của Nhật Bản

NGUYỄN ĐĂNG |

Lãnh đạo câu lạc bộ Sài Gòn chưa tính đến phương án mời ông Calisto làm huấn luyện viên và dẫn dắt đội bóng trong tương lai có thể là một ông thầy người Nhật Bản.