2 tháng thi đấu, tranh tài 7 giải Men’s Future với tổng tiền thưởng mỗi giải là 15.000 USD (M15), từ 13 điểm với thứ hạng 965 ATP khi bước vào vạch xuất tham dự giải ngày 6/10, Lý Hoàng Nam đã tích lũy được 52 điểm với thứ hạng mới nhất 575.
2 tháng, nhảy lên 390 bậc là nỗ lực tuyệt vời của Hoàng Nam. Tuyệt vời vì trong suốt sự nghiệp thi đấu quần vợt chuyên nghiệp trước đó, Nam chỉ 2 lần đăng quang ở Giải Men’s Future, vậy mà chỉ trong 2 tháng và lại là 2 tháng thi đấu sau hơn 18 tháng không tham gia bất kỳ giải nào của ITF và ATP do đại dịch COVID-19, nên có thể nói rằng: thời gian qua là tuần trăng mật của Lý Hoàng Nam!
Tuy vậy trên con đường phấn đấu của Lý Hoàng Nam đầy rẫy những khó khăn, chông gai.
Đánh suốt, thăng hạng liên tục, thu nhập của Hoàng Nam thế nào?
Với Hoàng Nam, bảng điểm cùng bảng tiền thưởng của hai giải thuộc hệ thống ITF gồm M15 và M25, VĐV này thi đấu 7 giải M15, với thành tích 3 chức vô địch, 2 bán kết, 1 vòng 1/16, 1 vòng 1/32, Hoàng Nam được 39 điểm cùng 8.676 USD.
Hoàng Nam tập huấn và thi đấu liên tục từ 15.9 đến 6.12, tính trung bình 100 USD/ngày là tiền khách sạn bao gồm ăn sáng, nếu tính thêm kinh phí di chuyển từ Việt Nam qua Jordan, rồi đến Ai Cập, Mexico và quay trở về Việt Nam; kinh phí thuê sân luyện tập; lệ phí đăng ký thi đấu; kinh phí những bữa ăn chính, nước uống, thuốc bổ, thực phẩm dinh dưỡng… và từ 20.11, HLV thể lực Faruk Celikel đến Mexico hỗ trợ phục hồi sức, lên kế hoạch luyện tập, tích lũy, phân phối sức hợp lý khi đánh giải… gộp tất cả những phí này, thì tiền thưởng của Nam không đủ lấy thu bù chi.
Đó là Nam đạt thành tích cao, ngược lại, thì con số âm sẽ còn cao hơn rất nhiều.
Quần vợt chuyên nghiệp đòi hỏi dịch chuyển nhiều nên vừa mệt lại vừa tốn kém. Ngoài tiền vé máy bay cho mình, còn phải tính đến tiền ăn, ở, tập luyện, trang thiết bị thi đấu. Đó là chưa kể trả lương HLV, bạn tập, người đại diện...
Xếp hạng bao nhiêu thì VĐV quần vợt… đủ sống?
Căn cứ vào tiền thưởng ở các giải đấu, nếu các tay vợt nam tham dự các giải ATP Tour thì một tay vợt mỗi năm thu được trung bình khoảng 200.000 USD. Thế nhưng các tay vợt trong tốp 150 thế giới mới thường xuyên dự các giải này. Trong đó Top 100 mới đủ điều kiện tham dự các giải Grand Slam; Top 50 tranh tài các giải ATP 1.000; 8 tay vợt xuất sắc nhất trong năm mới được tham dự ATP Finals. Còn nếu xếp dưới nữa thì chỉ dự các giải thuộc hệ thống Challenger Tour, ITF Tour. Dự Challenger Tour với 6 cấp độ với tổng giá trị hiện kim mỗi giải 50, 80, 90, 100, 110, 125 ngàn USD thì trung bình mỗi năm được khoảng 70.000 USD; Dự ITF Tour với 2 cấp độ M15 và M25 chỉ kiếm được khoảng 40.000 USD.
Những con số thu nhập từ giải thưởng là tính cho những tay vợt đạt thành tích cao, còn thực tế thì thu nhập thấp hơn rất nhiều so với phần còn lại.
Từ đó, muốn kiếm tiền tốt từ quần vợt, một tay vợt cần phải đứng trong Top 50 thế giới. Nếu ở Top 50-150, cần kiểm soát tốt các khoản chi tiêu thì mới có một cuộc sống khá dư dả. Còn nếu nằm ngoài tốp 150 thì rất khó kiếm tài trợ và kiếm tiền từ quần vợt trở nên rất khó khăn, tiền kiếm có lẽ chỉ đủ chi tiêu và nuôi hy vọng vươn tới thứ hạng cao hơn.
Cơ hội để Hoàng Nam trở lại vị trí 385 thế nào?
Từ đây chúng ta thấy Hoàng Nam hiện nay đang thi đấu giải thấp nhất trong hệ thống quần vợt chuyên nghiệp. Muốn trở lại vị trí 385 cao nhất trong sự nghiệp mà Nam đạt được vào tháng 12/2018, theo số điểm tính đến hôm nay, số điểm Nam cần đạt phải là: 107 điểm!
Có nghĩa là trong năm 2022, Nam phải kiếm thêm ít nhất 60 điểm đồng thời bảo vệ được 39 điểm kiếm được trong năm 2021 (thực chất là số số điểm kiếm được trong 2 tháng qua), khi đó Nam mới hy vọng trở lại vị trí 385.
Do đó chiến lược tham gia các giải M15 để dễ tích lũy điểm và khi đủ điểm tham dự vòng chính M25, cũng là lúc Nam đủ trình độ đạt thành tích cao tại giải M25 như hiện nay Nam đã làm được tại M15.
Đó là bước đi đúng. Chậm nhưng chắc!
Tuy nhiên, như nói ở trên, hầu hết các tay vợt đến với quần vợt đều xuất phát từ nguồn tiền tài trợ của gia đình trong những năm đầu, sau đó khi đi tập huấn, thi đấu chủ yếu từ nguồn tiền tài trợ.
Quần vợt Việt Nam và Lý Hoàng Nam cũng không nằm ngoài quy luật này. Do đó, nếu không có sự đầu tư, hỗ trợ vô điều kiện của ông Thái Trường Giang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hải Đăng, thì tài năng của Hoàng Nam không thể tỏa sáng. Đồng thời Việt Nam cũng không thể có một Lý Hoàng Nam nhà vô địch SEA Games 2019 và là ứng cử viên sáng giá tại SEA Games 2022 khi Việt Nam là nước chủ nhà vào tháng 5 tới!