Lý do tiền vệ Đỗ Hùng Dũng không tập trung cùng tuyển Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sẽ không lên đội tuyển Việt Nam theo kế hoạch triệu tập huấn luyện viên Park Hang-seo với nhiều lý do khác nhau.

Hiện tại, sau hơn 7 tháng phẫu thuật và điều trị tích cực, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã kết thúc giai đoạn hồi phục chấn thương và chuyển sang giai đoạn tập luyện để trở lại thi đấu với cường độ tăng dần. Đó là lý do huấn luyện viên Park Hang-seo đã điền tên tiền vệ này vào danh sách tập trung tuyển Việt Nam. Mục đích để cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội bắt nhịp lại với môi trường đội tuyển và có sự phối hợp điều trị ở giai đoạn hồi phục hoàn toàn chấn thương.

Tuy nhiên, phía câu lạc bộ chủ quản của Hùng Dũng là câu lạc bộ Hà Nội bày tỏ quan điểm chưa muốn tiền vệ này sớm trở lại đội tuyển Việt Nam. Mà thay vào đó, anh sẽ ở lại câu lạc bộ Hà Nội để điều trị dứt điểm chấn thương, sau đó mới trở lại đội tuyển quốc gia.

Hùng Dũng đang ở giai đoạn cuối cùng để hồi phục hoàn toàn chấn thương. Ảnh: HNFC
Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đang ở giai đoạn cuối cùng để hồi phục hoàn toàn chấn thương. Ảnh: HNFC

Mong muốn của đội bóng thủ đô là hoàn toàn có cơ sở, bởi hơn ai hết, câu lạc bộ Hà Nội không muốn mất thêm trụ cột nào bởi chiến lược “đốt cháy giai đoạn” khi đã có một vào cầu thủ của họ chấn thương trở nặng vì thi đấu ở các đội tuyển quốc gia mà chưa hồi phục hoàn toàn 100%. Văn Hậu và Đình Trọng là 2 minh chứng cụ thể nhất. Trước đó, Thành Chung cũng gặp trường hợp tương tự.

Đầu tiên, lý do để câu lạc bộ Hà Nội và Hùng Dũng đề nghị không muốn lên tuyển ở lần hội quân này, là bởi tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội cần đảm bảo sức khỏe cũng như khả năng hồi phục của mình. Điều này ảnh hưởng tới cả tương lai sự nghiệp, chứ không đơn thuần là tập trung theo kiểu "cho có". Vì chắc chắn, 2 trận đấu sắp tới giữa tuyển Việt Nam với Nhật Bản và Saudi Arabia, Hùng Dũng không thể ra sân. Đó là thời gian quý báu để Hùng Dũng tập trung tốt nhất cho việc hồi phục 100% với tiến trình đang tập luyện.

Tuyển Việt Nam không nên mạo hiểm với Đỗ Hùng Dũng. Ảnh: Đ.Đ
Tuyển Việt Nam không nên mạo hiểm với Đỗ Hùng Dũng. Ảnh: Đ.Đ

Thêm vào đó, những khuyến cáo từ Trung tâm PVF, nơi mà Hùng Dũng đã điều trị và hồi phục chấn thương thì tiền vệ này cần tập luyện theo nguyên tắc “tăng dần”, cân nhắc khi tham dự tập luyện với cường độ cao hoặc thi đấu. Điều đó nghĩa là Hùng Dũng cần khoảng 6 tuần tính từ cuối tháng 10 để đủ khả năng ra sân. Anh chỉ đạt trạng thái ổn định nhất vào giữa tháng 12, thời điểm AFF Cup 2020 khởi tranh. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Hùng Dũng có thể chưa lên hội quân cùng tuyển Việt Nam vào thời gian này.

Ngoài ra, việc Hùng Dũng được đề xuất triệu tập lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm, đây là giải đấu không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên câu lạc bộ Hà Nội có quyền không nhả cầu thủ của mình.

Hơn ai hết, bản thân Hùng Hùng là người hiểu rõ được cơ thể cũng như khả năng hồi phục chấn thương của mình. Anh hoàn toàn có thể thông qua đội ngũ y bác sĩ của câu lạc bộ, cũng như người phát ngôn của đội bóng nói ra những nguyện vọng, để đảm bảo tốt nhất cho tương lai sự nghiệp của nghiệp của mình, thay vì đánh cược một cách mạo hiểm.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Hùng Dũng không lên tuyển Việt Nam và thông điệp của thầy Park

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ chưa lường trước được được tình huống tiền vệ Hùng Dũng sẽ không lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

CLB Hà Nội không muốn Hùng Dũng tập trung tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại

MINH TRIẾT |

Câu lạc bộ Hà Nội không muốn tiền vệ Hùng Dũng lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại, mà tiếp tục ở lại để phục hồi chấn thương.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng xuất viện vào chiều 27.3, tái khám sau 1 tháng

ĐÌNH THẢO |

Bác sĩ Phạm Quốc Hùng, người trực tiếp phẫu thuật cho biết tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sẽ xuất viện vào chiều nay 27.3.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hùng Dũng không lên tuyển Việt Nam và thông điệp của thầy Park

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ chưa lường trước được được tình huống tiền vệ Hùng Dũng sẽ không lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

CLB Hà Nội không muốn Hùng Dũng tập trung tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại

MINH TRIẾT |

Câu lạc bộ Hà Nội không muốn tiền vệ Hùng Dũng lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại, mà tiếp tục ở lại để phục hồi chấn thương.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng xuất viện vào chiều 27.3, tái khám sau 1 tháng

ĐÌNH THẢO |

Bác sĩ Phạm Quốc Hùng, người trực tiếp phẫu thuật cho biết tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sẽ xuất viện vào chiều nay 27.3.