Lý do Philippe Troussier chọn Việt Nam thực hiện giấc mơ World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Vì có cơ hội làm việc với bóng đá Việt Nam, “Phù thủy trắng” Philippe Troussier từ chối việc dẫn dắt câu lạc bộ Vissel Kobe mà siêu sao Andres Iniesta đầu quân.

Huấn luyện viên Philippe Troussier là chiến lược gia đẳng cấp nhất từng đến Việt Nam. Ông có biệt danh “Phù thủy trắng” bởi tài năng và những di sản lớn để lại cho những nền bóng đá đã làm việc, từng dẫn dắt 7 đội tuyển quốc gia, tham dự 2 kỳ World Cup 1998, 2002 cùng Tuyển Nam Phi, Nhật Bản. Và ông chọn bóng đá Việt Nam để bắt đầu một cuộc phiêu lưu,  sẵn sàng dẫn dắt lứa U.19 Việt Nam với trọng tâm xây dựng nền tảng hướng đến World Cup 2026.

Tại sao Philippe Troussier chọn bóng đá Việt Nam?

Tháng 3.2018, Philippe Troussier nhận lời làm Giám đốc kỹ thuật của học viện bóng đá PVF - một trong những nơi đào tạo bóng đá trẻ có cơ sở vật chất hiện đại nhất Châu Á. Đây là quyết định rất bất ngờ bởi chiến lược gia người Pháp được nhiều đội bóng lớn ở Châu Á săn đón.

“Bóng đá là đam mê và tôi muốn tận hưởng điều đó ở bất cứ đâu tôi làm việc. Tôi đã đến Việt Nam, thị phạm về cơ sở vật chất. Dựa trên kinh nghiệm, đó là một thử thách tốt. Trước khi đến Việt Nam, tôi gần như đã nhận lời với Vissel Kobe, và Chủ tịch đội bóng này đã không vui vì cuối cùng tôi đã từ chối” - Troussier chia sẻ lý trên tờ SPOT TV (Hàn Quốc).

Ông thầy này chia sẻ, với việc từng dự 2 kỳ World Cup, dẫn dắt gần 200 trận đấu quốc tế cùng các đội tuyển quốc gia, World Cup không phải là thứ duy nhất để ông khao khát. Nhưng với bóng đá Việt Nam, ông tìm thấy một thử thách thú vị, khác hẳn trước đó.

“Tôi thấy được niềm đam mê và tiềm năng trong sáng của con người Việt Nam, được bộc lộ sau ngôi Á quân vòng chung kết U.23 Châu Á 2018. Bóng đá rất phổ biến ở Việt Nam, họ có nền văn hóa bóng đá thật sự. Khi World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội, Tuyển Việt Nam có thể tranh chấp vé dự World Cup 2026. Tin tôi đi, đó là thử thách rất thú vị” - Troussier nói thêm. Ngoài đam mê của bản thân, việc Việt Nam có tầm nhìn hướng đến World Cup 2026, nhiều học viện, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ ra đời, với cơ sở vật chất hiện đại cũng là điểm cộng khiến Philippe Troussier quyết tâm gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam.

Giấc mơ World Cup cùng ông Park Hang-seo

“Nếu nhìn vào lứa U.22 của HLV Park Hang-seo và U.19 của tôi thì 80% trong số này, tôi tin là nòng cốt của Tuyển Việt Nam tham dự chiến dịch vòng loại World Cup 2026. Tôi và HLV Park Hang-seo có trách nhiệm khác nhau nhưng cả hai đều chung mục tiêu giúp bóng đá Việt Nam phát triển hơn và hướng đến World Cup 2026” - ông Troussier chia sẻ khi đội U.19 Việt Nam có đợt tập trung mới đây.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã quá thành công tại Việt Nam khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia lẫn đội U.22 Việt Nam trong 3 năm qua với ngôi vô địch AFF Cup 2018, Huy chương Vàng SEA Games 2019, Á quân U.23 Châu Á, bán kết ASIAD rồi tứ kết Asian Cup… Ông Troussier không lấy đó làm ghen tị mà càng có thêm động lực để cùng chiến lược gia người Hàn Quốc thực hiện giấc mơ lớn cho bóng đá Việt Nam.

Với một nền bóng đá thường xuyên nằm ngoài Top 100 của FIFA, bóng đá Việt Nam thật sự may mắn khi có sự góp mặt của 2 huấn luyện viên tài năng, tâm huyết như ông Park Hang-seo và Troussier. Cùng nhau, họ khát khao và hoàn toàn có thể đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới, đẳng cấp vươn lên tiệm cận với nhóm các đội hàng đầu châu lục. Bởi với 2 ông thầy này, đó là khát vọng với một nền bóng đá chứ không còn là công việc đơn thuần. Đó cũng chính là cái may mắn với bóng đá Việt...

Huấn luyện viên Philippe Troussier sinh ngày 21.3.1955. Ông từng dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà, Burkina Faso, Nigeria, Nam Phi, Nhật Bản, Qatar, Ma-rốc và hàng loạt các câu lạc bộ trên khắp thế giới. Ngoài việc 2 lần dự World Cup, ông cùng giúp tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 và cùng đội U.20 Nhật Bản đoạt ngôi Á quân U.20 World Cup 1999.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Giấc mơ World Cup, HLV Park Hang-seo và Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và Philippe Troussier đều nằm trong kế hoạch đưa bóng đá Việt Nam đến World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier và U19 Việt Nam âm tính với COVID-19

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier và các cầu thủ U19 Việt Nam đã có kết quả âm tính với COVID-19.

"Phù thuỷ trắng" Philippe Troussier triệu tập 36 cầu thủ U19 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 36 cầu thủ cho đợt tập trung lần thứ ba của U19 Việt Nam chuẩn bị cho Vòng chung kết U19 Châu Á 2020.

Gần 1,2ha đất công bị phù phép thành đất tư giữa TP Hà Giang

Việt Bắc |

Từ một khu đất được giao cho cơ quan Nhà nước để thực hiện dự án trồng khảo nghiệm nhãn lồng, sau nhiều năm, gần 1,2ha đất công ngay giữa TP Hà Giang đã được phù phép để biến thành sở hữu tư nhân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của nhân viên trường học Bắc Ninh

LƯƠNG HẠNH |

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm, rà soát, tham mưu tổ chức hoặc tổ chức theo thẩm quyền việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp (trường hợp có phân hạng) cho đội ngũ viên chức gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học.

Du khách ấm ức không được nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long vì lý do thời tiết

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong khi đội tàu du lịch nghỉ đêm ở Cát Bà (Hải Phòng) tối 12 và đêm 13.11.2023 vẫn hoạt động bình thường thì hàng trăm tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long lại bị dừng hoạt động vì lý do… thời tiết. Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại suốt nhiều năm qua, gây thiệt hại nặng nề cho các chủ tàu, khiến du khách bức xúc bởi có những người bay chặng đường dài nhưng đến nơi không được tham quan vịnh.

Giá dầu dự báo giảm 1.000 đồng/lít vào chiều nay

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 13.11 (giờ Việt Nam), giá dầu thế giới trong sắc xanh sau khi Iraq tái khẳng định việc tuân thủ giảm sản lượng khai thác. Trong nước, giá xăng dầu được dự báo giảm tối đa 1.000 đồng/lít (kg) vào chiều nay.

Thúc đẩy các động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5%

VƯƠNG TRẦN |

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được đặt ra là 6-6,5%. Các chuyên gia cho rằng, cần thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng như đầu tư, tiêu dùng, du lịch và xuất khẩu để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP như Nghị quyết đã đề ra.

Giấc mơ World Cup, HLV Park Hang-seo và Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và Philippe Troussier đều nằm trong kế hoạch đưa bóng đá Việt Nam đến World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier và U19 Việt Nam âm tính với COVID-19

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier và các cầu thủ U19 Việt Nam đã có kết quả âm tính với COVID-19.

"Phù thuỷ trắng" Philippe Troussier triệu tập 36 cầu thủ U19 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 36 cầu thủ cho đợt tập trung lần thứ ba của U19 Việt Nam chuẩn bị cho Vòng chung kết U19 Châu Á 2020.