Lương 70 triệu, lót tay 2,5 tỉ/năm, Phi Sơn sẽ hưởng lợi gì khi về đội của Công Vinh?

HOÀI ĐAN |

Chia sẻ với báo chí, tiền vệ Trần Phi Sơn cho biết, đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để chuyển đến CLB TP.HCM kể từ mùa giải 2018.

Sau mùa giải 2017, hợp đồng giữa Phi Sơn và SLNA đã hết hạn. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng, tiền vệ xứ Nghệ sẽ chia tay đội bóng quê hương để tìm bến đỗ mới nếu không đạt được những thoả thuận trong việc gia hạn hợp đồng.

Chủ tịch CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh khẳng định, Phi Sơn là biểu tượng của SLNA hiện tại và ban lãnh đạo đội bóng sẽ làm mọi cách để giữ cầu thủ này ở lại.

Được biết, mức lương mà Phi Sơn nhận được ở Sông Lam không quá cao vì hợp đồng của Phi Sơn là hợp đồng đào tạo trẻ, chỉ hết hạn khi 25 tuổi. Và đúng thời điểm này, khi hợp đồng trẻ đã hết, mức phí mà SLNA đặt lên bàn để nói chuyện với Phi Sơn là 2 tỷ đồng lót tay mỗi năm chưa tính lương.

Theo ông Nguyễn Hồng Thanh, đề nghị ấy là sự cố gắng vượt bậc của SLNA.

Sau khi giành chức vô địch Cúp Quốc gia cùng SLNA, Phi Sơn đã chính thức nói lời chia tay đội bóng để tìm thử thách mới. Đã có những thông tin cho rằng, Phi Sơn sẽ đầu quân cho FLC Thanh Hoá với phí lót tay 2,5 tỉ đồng/ năm cùng mức lương khủng. Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã không được xác nhận.

Phi Sơn viết tâm thư chia tay.
Phi Sơn viết tâm thư chia tay.

Mới đây, chia sẻ với báo chí, Phi Sơn cho biết, đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để chuyển đến CLB TP.HCM kể từ mùa giải 2018. Tại đây, những quyền lợi về phí lót tay và lương bổng, Phi Sơn cũng sẽ được hưởng vào loại “khủng” ở V.League. Theo thông tin không chính thức, Sơn nhận phí hợp đồng 2,5 tỉ đồng/năm và nhận theo 2 đợt chứ không từng năm, mức lương 70 triệu đồng/tháng và nhận lương cả năm.

Ở TPHCM, Phi Sơn sẽ được làm việc cùng với người anh, người đồng hương, đồng đội cũ ở ĐTQG là quyền Chủ tịch Lê Công Vinh. Bên cạnh đó, Phi Sơn cũng sẽ sát cánh cùng các cầu thủ xứ Nghệ khác là Đình Luật, Văn Hoàn, Hồng Việt...

Đặc biệt, khi cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Toshiya Miura về dẫn dắt TPHCM ở mùa giải tới sẽ giúp Phi Sơn được tái ngộ ông thầy người Nhật. Đây thực sự là một môi trường để Phi Sơn có thể phát triển cả tài năng và sự nghiệp.

Trước đây, dưới thời HLV Miura, Phi Sơn từng là sự lựa chọn trong đội hình U23 và ĐTQG. Chính vì vậy, đó chính là lợi thế của Phi Sơn khi cập bến TP.HCM. Đặc biệt ở mùa giải 2018, TP.HCM đang tràn đầy tham vọng với mục tiêu cao ở V.League, đó sẽ là cơ hội để Phi Sơn hướng đến những danh hiệu tiếp theo.

Mục tiêu của Phi Sơn không chỉ là phát triển sự nghiệp trong màu áo CLB mà còn khoác áo ĐQTG tham dự các giải đấu lớn. Trong thời gian gần đây, anh thường xuyên không nằm trong kế hoạch của HLV tạm quyền Mai Đức Chung và HLV trưởng Park Hang-seo ở ĐTQG. Chính vì vậy, việc tìm bến đỗ mới cũng chính là để anh tìm kiếm cơ hội trở lại khoác áo ĐTQG.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

SLNA không thể giành vé chung kết để tặng cầu thủ bị gãy tay

ĐÌNH THẢO |

Trong một pha va chạm với thủ môn bên phía Viettel, tiền đạo Đức Thông của SLNA đã bị gãy tay phải đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Đáng tiếc là SLNA đã không thể giành vé vào chung kết để làm quà tặng tiền đạo này.

Hạ Bình Dương, SLNA giành vé bán kết ở vị trí nhất bảng

ĐÌNH THẢO |

Việc bổ sung 2 cầu thủ vừa giúp SLNA giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2017 đã giúp U21 SLNA đã đánh bại Bình Dương để giành vé vào bán kết ở vị trí nhất bảng A.

SLNA níu chân, Phi Sơn bỏ ngỏ tương lai về với Công Vinh

ĐÌNH THẢO |

Sau khi cùng SLNA giành chức vô địch Cúp Quốc gia - Sứ Thiên Thanh 2017, tiền vệ Phi Sơn của SLNA vẫn chưa đưa ra quyết định là sẽ ra đi hay ở lại trong mùa giải mới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

SLNA không thể giành vé chung kết để tặng cầu thủ bị gãy tay

ĐÌNH THẢO |

Trong một pha va chạm với thủ môn bên phía Viettel, tiền đạo Đức Thông của SLNA đã bị gãy tay phải đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Đáng tiếc là SLNA đã không thể giành vé vào chung kết để làm quà tặng tiền đạo này.

Hạ Bình Dương, SLNA giành vé bán kết ở vị trí nhất bảng

ĐÌNH THẢO |

Việc bổ sung 2 cầu thủ vừa giúp SLNA giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2017 đã giúp U21 SLNA đã đánh bại Bình Dương để giành vé vào bán kết ở vị trí nhất bảng A.

SLNA níu chân, Phi Sơn bỏ ngỏ tương lai về với Công Vinh

ĐÌNH THẢO |

Sau khi cùng SLNA giành chức vô địch Cúp Quốc gia - Sứ Thiên Thanh 2017, tiền vệ Phi Sơn của SLNA vẫn chưa đưa ra quyết định là sẽ ra đi hay ở lại trong mùa giải mới.