Lùm xùm trước thềm Đại hội VFF khóa VIII: Đừng đổ lỗi cho “nhân viên đánh máy”

TỨ DIỆN |

Đại hội VFF khóa VIII chưa diễn ra đã có mâu thuẫn, bất đồng và cả hơi hướng của sự đấu đá. Không ít vấn đề bắt đầu sớm lộ diện như là điều… đáng mừng để có cơ hội giải quyết, nhưng cũng là đáng lo cho BĐVN.

Đúng sai sau một lùm xùm nhân sự

Đầu tiên là bầu Đức “tố”, đến Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng “phản pháo”, thêm ứng viên vị trí Phó Chủ tịch VFF, vốn đang đua tranh khốc liệt của 5 ứng viên, ông Nguyễn Lân Trung lên tiếng rồi các bên liên quan lần lượt góp ý kiến, phản biện lẫn nhau. Ở ngay khâu đầu tiên là chuẩn bị nhân sự cho Đại hội, những vấn đề tranh cãi đã xuất hiện.

Chuyện lùm xùm nhân sự VFF khóa mới, có thể tóm tắt ngắn gọn như thế này: Tại hội nghị BCH VFF ngày 16.3 để chuẩn bị cho Đại hội VFF vào tháng 4, PCT Đoàn Nguyên Đức phát hiện mình bị xóa tên khỏi danh sách đề cử, ứng cử vị trí ông đang đương nhiệm và từng xin nghỉ là PCT phụ trách tài chính. Cho rằng có khuất tất và vô lý, bầu Đức lên tiếng đả phá việc chỉ có duy nhất ứng viên Trần Anh Tú, với lý do đang giữ quá nhiều chức danh và không thể làm tốt nếu nhận thêm ghế nữa. Thậm chí, ông bầu quyền lực này còn ám chỉ đến sự thao túng, thâu tóm quyền lực và “lợi ích nhóm” với tuyên bố mạnh miệng cho thêm “xi nhê” về việc “sẵn sàng bỏ bóng đá nếu không dẹp được vô lý…”.

Bầu Đức “phát pháo” trên báo và sau đó, việc ông dù nhận được nhiều đề cử nhưng không có tên trong danh sách ứng viên cho vị trí PCT phụ trách tài chính được đẩy đi xa. Thực tế, ông bầu này đã nộp đơn xin từ chức sau SEA Games 29 và tuyên bố không làm nữa, dù BCH bác đơn với đề nghị làm nốt nhiệm kỳ VII. Tuy nhiên, do được nhiều đề cử nên trên nguyên tắc, việc Tiểu ban nhân sự Đại hội VFF khóa VIII tự xóa tên ông Đức là sai, khi không làm đúng quy trình, có văn bản gửi HAGL để xác nhận việc rút lui.

Bản chất là “lỗi đánh máy” nhưng cái sai do chủ quan đó đã thành lý do, cơ sở để bầu Đức “bắt lỗi” rồi khởi xướng cho nghi ngờ về sự trung thực, thiếu minh bạch trước thềm Đại hội VIII rồi VFF phải “sửa sai” bằng… cái sai khác, khi ra thông cáo báo chí giải thích cho “tố cáo” của bầu Đức. Vì theo quy định, hạn chót để 66 thành viên VFF gửi đề cử, ứng cử nhân sự ủy viên BCH cùng các chức danh chủ chốt là ngày 12.3 nên văn bản của HAGL ngày 16.3 đề nghị cử ông Nguyễn Tấn Anh thay bầu Đức ra ứng cử uỷ viên là không có giá trị, không thể lấy để làm câu trả lời cho câu hỏi vì sao đề cử Đoàn Nguyên Đức bị xóa tên. Và việc “đá bóng trách nhiệm” bằng cách tạo ngoại lệ “xin ý kiến BCH” là không đúng.

Ở ngay giữa hội nghị BCH VFF hôm 16.3, những cuộc “đấu đá” nội bộ đã diễn ra rất ác liệt và chính là lý do khiến bầu Đức “nổ súng”. Trong số những đề xuất đưa ra để định hướng và cũng được xem là “dọn đường” cho cuộc đua tranh cử, thậm chí còn có quy định mới dành cho các chức danh lãnh đạo VFF từ Chủ tịch đến các PCT phải có bằng Đại học chuyên ngành, ví dụ ai đua vào ghế PCT tài chính thì phải có bằng cấp chuyên ngành kinh tế còn PCT phụ trách truyền thông và đối ngoại thì phải có chuyên ngành báo chí…

Đại hội VIII khóa mới ngay “vòng gửi xe” mới chỉ ứng cử, đề cử mà đã có lùm xùm, dấu hiệu phe cánh đấu đá rồi những cái sai lộ ra, thế đủ hiểu khi vào “chung kết” thì sẽ phức tạp, diễn biến khó lường như thế nào.

Đừng để mất đi niềm tin

Đúng 4 tháng trước thềm Đại hội, khi cuộc đua tới những chiếc ghế lãnh đạo VFF bắt đầu rục rịch, Lao Động từng đề cập đến những vấn đề là thực trạng cũng như giải pháp với bóng đá Việt. Với Đại hội VFF khóa VIII để bầu ra bộ sậu lãnh đạo mới chèo lái nền bóng đá đi đúng hướng cũng như thay đổi để phát triển như tiềm năng và định hướng chuyên nghiệp sau bao năm “chuyên nghiệp kiểu Việt Nam”, điều đầu tiên là cần “chấm dứt chia ghế, chia chác”. Bởi Đại hội VFF, từ khi tham gia FIFA đến nay, chưa được tổ chức đúng như Điều lệ của VFF.

Những gì diễn ra khi một nhân vật quyền lực như bầu Đức lên tiếng, tất nhiên không phải tất cả đều có cơ sở với sự hợp tình hợp lý, vì cái chung hay tốt đẹp cho bóng đá và không có trong đó động cơ, mục đích cá nhân nên cần xem xét một cách thấu đáo ở thời điểm nhạy cảm này. Tuy nhiên, những tranh cãi, phản bác rồi đả kích, tố cáo xuất hiện liên quan đến nhân sự và cả câu chuyện hậu trường, ngay trước khi Đại hội VFF khóa VIII diễn ra, ít nhiều đã nói lên một thực trạng đáng nghi ngại. Bởi khi chính những người đang chèo lái con thuyền BĐVN “đá nhau”, đặt vấn đề về sự trung thực, động cơ thì quá khó để có niềm tin về tính minh bạch, công bằng.

Mà niềm tin, đó lại là thứ có tính mấu chốt với BĐVN bây giờ. Đừng quên những gì tốt đẹp mà U.23 Việt Nam với câu chuyện thần kỳ ở VCK U.23 Châu Á đã mang lại có thể truyền cảm hứng cho cả xã hội cùng rất nhiều giá trị tích cực, trong đó có niềm tin vào bóng đá Việt. Thành công là thời cơ và cơ hội để bóng đá nội sang một trang mới đó, không thể là công cụ hay cơ hội của ai đó.

Niềm tin đó phải được giữ gìn, phát huy và thể hiện ở nguyên tắc minh bạch, nếu nhìn từ một kỳ Đại hội VFF chưa diễn ra đã có nguy cơ triệt tiêu… niềm tin do các chú, các bác “đánh nhau to”.

TỨ DIỆN
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.