Long An khen thưởng các vận động viên dự SEA Games 30

Kỳ Quan |

Chiều 30.12, UBND tỉnh Long An đã tổ chức họp mặt tuyên dương, khen thưởng các vận động viên tỉnh nhà đã tham dự và đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30.

Đến dự họp mặt có ông Nguyễn Văn Được – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Phạm Tấn Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện Quốc gia II, các huấn luyện viên, vận động viên trong tỉnh, gia đình các vận động viên đoạt huy chương,…

Tham dự SEA Games 30, đoàn thể thao tỉnh Long An đóng góp 9 vận động viên cho các đội tuyển Quốc gia. Trong đó có 3 vận động viên môn bóng chuyền gồm Trần Thị Thanh Thúy, Đặng Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Kim Liên; bóng đá nữ có vận động viên Trần Thị Kim Thanh; môn điền kinh có vận động viên Nguyễn Hoài Văn cùng 4 vận động viên môn bơi lội là Đỗ Ngọc Quế Trân, Võ Thị Mỹ Tiên, Trần Tấn Triệu và Huỳnh Mẫn Đạt.

Hai vận động viên Long An đoạt huy chương vàng SEA Games 30 được khen thưởng xứng đáng. Ảnh: K.Q
Hai vận động viên Long An đoạt huy chương vàng SEA Games 30 được khen thưởng xứng đáng. Ảnh: K.Q
Tự hào hát lên Việt Nam. Ảnh: K.Q
Tự hào hát lên Việt Nam. Ảnh: K.Q
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - ông Phạm Tấn Hòa - trao Bằng khen cho vận động viên Trần Tấn Triệu. Ảnh: K.Q
Ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An trao Bằng khen cho vận động viên Trần Tấn Triệu. Ảnh: K.Q

Vận động viên bơi lội Trần Tấn Triệu đã xuất sắc cán đích đầu tiên sau thời gian 1 giờ 53 phút 31 giây ở đường bơi 10km để giành chiếc huy chương vàng danh giá SEA Games.

Vận động viên Trần Thị Kim Thanh đã cùng đội tuyển Bóng đá nữ xuất sắc đoạt huy chương vàng sau khi thắng Thái Lan trong trận chung kết.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao, Sở VHTTDL tỉnh Long An - Phạm Văn Chương - cho biết: Đây là lần đầu tiên, tỉnh Long An có vận động viên tham dự đạt huy chương vàng tại SEA Games. Đó là quá trình rèn luyện gian khổ của các vận động viên.

Ngoài 2 huy chương vàng của vận động viên Trần Tấn Triệu và Trần Thị Kim Thanh, 3 vận động viên bóng chuyền nữ Long An cũng đóng góp thành tích vào tấm huy chương bạc môn bóng chuyền nữ. Đồng thời, vận động viên Nguyễn Hoài Văn cũng xuất sắc giành chiếc huy chương đồng ở môn điền kinh nội dung ném lao với thành tích 70,88m.

UBND tỉnh Long An đã quyết định khen thưởng đột xuất cho các huấn luyện viên, vận động viên Long An đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30.

Theo đó, các vận động viên đoạt huy chương vàng được tặng Bằng khen kèm số tiền 45 triệu đồng; các vận động viên đoạt huy chương bạc được tặng Bằng khen kèm số tiền 25 triệu đồng; huy chương đồng – 20 triệu đồng… Ngoài ra, các địa phương có vận động viên đoạt huy chương, các doanh nghiệp, nhà tài trợ cũng trao tặng nhiều phần quà có giá trị cho các vận động viên đoạt thành tích tại SEA Games 30.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chờ tiền thưởng SEA Games 30 để lo Tết

HOÀI ĐAN |

Số tiền 22 tỉ đồng của đội tuyển nữ Việt Nam và hơn 15 tỉ đồng của U22 Việt Nam mà các đơn vị, doanh nghiệp hứa thưởng vẫn chưa được chuyển hết đến tay cầu thủ.

Đội tuyển điền kinh được vinh danh sau SEA Games 30

HOÀI ĐAN |

Mỗi vận động viên điền kinh được tặng thưởng các 10 triệu đồng cho Huy chương Vàng tại SEA Games 30.

Thủ tướng: Đây là kỳ SEA Games đáng nhớ, lịch sử của thể thao Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 22.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt gần 450 vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao tại SEA Games 30.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chờ tiền thưởng SEA Games 30 để lo Tết

HOÀI ĐAN |

Số tiền 22 tỉ đồng của đội tuyển nữ Việt Nam và hơn 15 tỉ đồng của U22 Việt Nam mà các đơn vị, doanh nghiệp hứa thưởng vẫn chưa được chuyển hết đến tay cầu thủ.

Đội tuyển điền kinh được vinh danh sau SEA Games 30

HOÀI ĐAN |

Mỗi vận động viên điền kinh được tặng thưởng các 10 triệu đồng cho Huy chương Vàng tại SEA Games 30.

Thủ tướng: Đây là kỳ SEA Games đáng nhớ, lịch sử của thể thao Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 22.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt gần 450 vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao tại SEA Games 30.