Long An: Các vận động viên thể thao tập trung tập luyện trở lại

Kỳ Quan |

Sau khi tỉnh Long An được xếp vào nhóm 3 - các tỉnh có nguy cơ thấp dịch bệnh COVID-19, lãnh đạo tỉnh đã quyết định nới lỏng các biện pháp cách ly phòng dịch. Các vận động viên chuyên nghiệp của các đội tuyển thể thao của tỉnh đã bắt đầu trở lại tập luyện.

Chiều 20.4, CLB Bóng đá Long An chính thức hội quân trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19. Trong ngày đầu tập trung, có 3 cầu thủ vẫn chưa tìm được phương tiện di chuyển đến Long An để hội quân cùng đội.

Huấn luyện viên trưởng đội bóng Long An – ông Ngô Quang Sang – chia sẻ: Mặc dù tỉnh Long An thuộc nhóm có nguy cơ thấp nhưng toàn đội không chủ quan với công tác phòng, chống dịch. Các cầu thủ khi tập trung trở lại đều được kiểm tra thân nhiệt, khử trùng cũng như thực hiện vệ sinh phòng dịch theo đúng quy định.

Theo thông báo Ban Điều hành các Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, các giải bóng đá chuyên nghiệp năm 2020 dự kiến sẽ tiếp tục trong tháng 5 bằng các trận đấu Cúp Quốc gia 2020 sau khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát và được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Trận khai mạc Cúp Quốc gia năm 2020, đội bóng Long An sẽ hành quân đến sân Long Xuyên gặp đội chủ nhà An Giang.

Cùng với CLB Bóng đá Long An, đội bóng chuyền VTV Bình Điền Long An cũng đã hội quân trở lại tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới.

Các vận động viên điền kinh, bơi lội, bóng bàn… cũng sẽ sớm tập trung tập luyện trở lại để tập luyện.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An: Hỗ trợ CNVC-LĐ khó khăn do hạn mặn

Kỳ Quan |

Trong 2 ngày 21 và 22.4, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức đoàn công tác đi thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, CNVC-LĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2020.

Long An: Taxi, bến khách ngang sông được hoạt động trở lại

Kỳ Quan |

Từ ngày 17.4, tỉnh Long An cho thêm 23 bến khách ngang sông và 1/3 lượng xe taxi hoạt động trở lại sau khi tỉnh này được xếp vào nhóm 3 – nguy cơ thấp với dịch bệnh COVID-19.

Long An: Sắp hết trường hợp cách ly phòng dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đã sớm triển khai biện pháp cách ly nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, sớm phát hiện trường hợp mắc bệnh. Trong số gần 2.300 trường hợp cách ly, hiện Long An chỉ còn 9 trường hợp cách ly tập trung.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Long An: Hỗ trợ CNVC-LĐ khó khăn do hạn mặn

Kỳ Quan |

Trong 2 ngày 21 và 22.4, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức đoàn công tác đi thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, CNVC-LĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2020.

Long An: Taxi, bến khách ngang sông được hoạt động trở lại

Kỳ Quan |

Từ ngày 17.4, tỉnh Long An cho thêm 23 bến khách ngang sông và 1/3 lượng xe taxi hoạt động trở lại sau khi tỉnh này được xếp vào nhóm 3 – nguy cơ thấp với dịch bệnh COVID-19.

Long An: Sắp hết trường hợp cách ly phòng dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đã sớm triển khai biện pháp cách ly nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, sớm phát hiện trường hợp mắc bệnh. Trong số gần 2.300 trường hợp cách ly, hiện Long An chỉ còn 9 trường hợp cách ly tập trung.