Lối ra nào cho khát vọng của “Những đứa trẻ nhà bầu Đức”?

Đăng Huỳnh |

Gắn bó trọn đời và không danh hiệu, đó là viễn cảnh tương lai của Công Phượng cùng nhiều đồng đội khác ở Hoàng Anh Gia Lai. Cánh cửa chỉ mở ra và mở khi nào, phụ thuộc vào bầu Đức nắm trong tay chiếc chìa khoá...

Câu chuyện của Tăng Tuấn 

Hồi tháng 9.2011, trong buổi tọa đàm “Doanh nghiệp làm bóng đá và hướng đi cho bóng đá Việt Nam” tại TPHCM, bầu Đức từng có phát ngôn nổi tiếng “cầu thủ ngày càng mất dạy” và lấy ví dụ là tiền đạo Tăng Tuấn khi rời Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) để gia nhập Bình Dương. Theo ông Đức thì HAGL có công nuôi dưỡng Tăng Tuấn từ nhỏ, cầu thủ này phải có nghĩa vụ trả ơn bằng cách cống hiến cho đội bóng, thế nhưng cầu thủ gốc Thanh Hoá đã dứt áo ra đi theo tiếng gọi của đồng tiền, khiến ông bức xúc vì cách hành xử.

Sau này khi giải nghệ, Tăng Tuấn mới chia sẻ về sự ám ảnh của câu nói của bầu Đức với sự nghiệp của anh như thế nào. Thực tế, Tăng Tuấn không phải một sản phẩm do bầu Đức đào tạo. Tuấn từng theo tập trẻ Thanh Hóa, được tuyển vào lớp năng khiếu của Sở Thể dục Thể thao Gia Lai. Chỉ khi anh toả sáng ở giải U.21 năm 2006 và cả đội được chuyển giao cho bầu Đức. Sau 5 năm thi đấu cho HAGL và hết hợp đồng, Tăng Tuấn có cơ hội được ký bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên, có tiền lót tay và mức lương dành cho một cầu thủ chuyên nghiệp. Và cũng cần nhắc lại, khi lên đội 1 đầu mùa 2007, bản hợp đồng đào tạo ký với sở được thay thế bằng hợp đồng chuyên nghiệp với HAGL kéo dài 8 năm. Sau vụ kiện của Mai Tiến Thành để rời Thanh Hóa và VFF thay đổi Quy chế bóng đá chuyên nghiệp với quy định mới là thời hạn tối đa của hợp đồng chuyên nghiệp là 3 năm, trước mùa 2009 HAGL ký lại với lứa của Tăng Tuấn hợp đồng mới đến năm 2011.

Thời điểm hết hợp đồng, Tăng Tuấn không chỉ thương thảo hợp đồng với HAGL mà còn nhận được nhiều lời đề nghị. Dù ưu tiên đội bóng phố Núi nhưng cả hai không đạt được thoả thuận về số tiền lót tay cũng như cách thức thanh toán. Bình Dương, đội bóng vẫn được ví là “Chelsea Việt Nam” thời điểm đó có thể cho anh những thứ mà mọi cầu thủ chuyên nghiệp đều mong muốn là tiền bạc, danh hiệu.

Tăng Tuấn rời HAGL là câu chuyện điển hình nhất của một cầu thủ chuyên nghiệp với những mục tiêu, khát vọng rất thông thường khi trưởng thành. Có thể về cái tình, Tăng Tuấn chưa hẳn đã đúng với bầu Đức, nhưng xét một cách sòng phẳng, cầu thủ này có quyền lựa chọn để lo cho tương lai của chính mình. Và những gì Tuấn có được từ bóng đá, giờ vẫn là hình mẫu để nhiều lứa cầu thủ đi sau ao ước phấn đấu: Xây được nhà ở quê cho bố mẹ, lập gia đình rồi định cư ở Đà Nẵng, có một căn nhà nhỏ gần trung tâm thành phố và một khách sạn thể thao để kinh doanh, trong khi vẫn được sống cùng đam mê trong môi trường bóng đá...

Dù đã gần 10 năm trôi qua, thế nhưng câu chuyện của Tăng Tuấn vẫn được nhắc nhớ như một nỗi khắc khoải lớn với nhiều cầu thủ trẻ, đặc biệt là cầu thủ HAGL. Họ cần một lối ra cho tương lai, thế nhưng chắc chắn sẽ không phải mang tiếng như đàn anh Tăng Tuấn năm nào.

Cái giá của cầu thủ HAGL

Năm 2014, khi Học viện HAGL Arsenal JMG trình làng lứa cầu thủ đầu tiên khoác áo U.19 Việt Nam đã tạo ra một “cơn sốt”. Những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Văn Toàn, Văn Thanh... là sản phẩm mà bầu Đức nuôi nấng từ nhỏ chứ không phải một phần của Sở Thể dục Thể thao như Tăng Tuấn. 19 tuổi, Công Phượng và nhiều đồng đội khác đã có hợp đồng, và nó thời hạn ràng buộc kéo dài đến 8 năm. Đây là cách mà những cầu thủ trả ơn cho bầu Đức.

Một câu hỏi được đặt ra, sau 8 năm thực hiện hợp đồng với bầu Đức, Công Phượng cũng như nhiều cầu thủ khác sẽ được phép ra đi như Tăng Tuấn?

Thời gian qua, nhiều cầu thủ HAGL cũng được ra đi theo những bản hợp đồng cho mượn. Đó là những chuyến xuất ngoại của Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường hay Đông Triều khoác áo Bình Dương rồi hàng loạt cầu thủ được cho Công an nhân dân mượn để đá giải hạng Nhì 2020... Điểm chung của các trường hợp này, dù còn hay đã hết tuổi đào tạo U.23, họ đều chịu ràng buộc và quyền quyết định tương lai thuộc về HAGL.

Công Phượng khi ra nước ngoài thi đấu dù không thành công vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục ở lại. Về TPHCM theo bản hợp đồng cho mượn, Công Phượng được định giá đến 15 tỉ đồng với mức lương nhiều cầu thủ chuyên nghiệp mong muốn. Chơi bóng ở một CLB có đầu tư, tham vọng và tiềm lực, Phượng có thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp, có thành tích. Thế nhưng rốt cuộc thì anh vẫn là bản hợp đồng mà có “10 triệu USD bầu Đức cũng không bán”. Cách nói ví von ấy cho thấy Công Phượng là một tài sản vô giá, nhưng cũng có thể như một rào cản, khép lại nhiều cơ hội.

HAGL chắp cánh cho họ ước mơ của sự nghiệp. Thế nhưng, đội bóng này không cho các cầu thủ những điều căn bản nhất của đời cầu thủ là tiền tài và danh hiệu. Bầu Đức từng tuyên bố, HAGL giờ chỉ đá cho vui chứ không mặn mà danh hiệu. Điều đó đã vô tình kéo cả bầu trời khát khao của những người trẻ.

Nhìn lại câu chuyện của Tăng Tuấn, có lẽ nhiều cầu thủ HAGL hiện tại sẽ chia sẻ nhiều hơn. Họ không thể “càng lớn càng mất dạy”, vì được đào tạo, nuôi dạy có chuyên môn và cả đạo đức, như cách mà ông muốn “cầu thủ phải có học”. Thế nên họ sẽ còn phải trả những món nợ ân tình, kể cả đến hết sự nghiệp cầu thủ...

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Cựu cầu thủ V.League được khen đánh đầu hay như Ronaldo

NGUYỄN ĐĂNG |

Trung vệ Octavio Dutra cho rằng khả năng bật cao đánh đầu ghi bàn của Marko Simic hay chẳng kém siêu sao Ronaldo.

Vì đâu nhiều cầu thủ Châu Phi lâm vào bi kịch?

NGUYỄN ĐĂNG |

Bóng đá Việt Nam chứng kiến rất nhiều cầu thủ Châu Phi lâm vào cảnh túng quẫn, thất nghiệp hoặc xa hơn là bệnh tật, tù tội… sau khi giải nghệ.

Van Bakel và ước mong làm cầu nối đưa cầu thủ Việt sang Châu Âu

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi học viện đào tạo trẻ tại Nha Trang hoàn tất, Nguyễn Van Bakel hy vọng có thể làm cầu nối, đưa nhiều cầu thủ Việt Nam qua Châu Âu thi đấu, như đã hỗ trợ Đoàn Văn Hậu.

Cầu thủ Thái khi xuất ngoại lại thành công hơn hẳn...

ĐĂNG VĂN |

Thành tích của Đội tuyển Thái Lan gần đây không bằng Việt Nam nhưng các tuyển thủ Thái khi xuất ngoại lại thành công hơn hẳn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Cựu cầu thủ V.League được khen đánh đầu hay như Ronaldo

NGUYỄN ĐĂNG |

Trung vệ Octavio Dutra cho rằng khả năng bật cao đánh đầu ghi bàn của Marko Simic hay chẳng kém siêu sao Ronaldo.

Vì đâu nhiều cầu thủ Châu Phi lâm vào bi kịch?

NGUYỄN ĐĂNG |

Bóng đá Việt Nam chứng kiến rất nhiều cầu thủ Châu Phi lâm vào cảnh túng quẫn, thất nghiệp hoặc xa hơn là bệnh tật, tù tội… sau khi giải nghệ.

Van Bakel và ước mong làm cầu nối đưa cầu thủ Việt sang Châu Âu

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi học viện đào tạo trẻ tại Nha Trang hoàn tất, Nguyễn Van Bakel hy vọng có thể làm cầu nối, đưa nhiều cầu thủ Việt Nam qua Châu Âu thi đấu, như đã hỗ trợ Đoàn Văn Hậu.

Cầu thủ Thái khi xuất ngoại lại thành công hơn hẳn...

ĐĂNG VĂN |

Thành tích của Đội tuyển Thái Lan gần đây không bằng Việt Nam nhưng các tuyển thủ Thái khi xuất ngoại lại thành công hơn hẳn.