Loạt ảnh chế Thái Lan tránh tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018

Cát Tường (T/H) |

Ngay sau khi Thái Lan bị Malaysia loại khỏi AFF Cup 2018, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt ảnh chế liên quan đến trận đấu tối 5.12. Trong đó, có những ảnh chế cho rằng, tuyển Thái Lan tự thua Malaysia để tránh Việt Nam ở chung kết.
Thủ thành Chatchai (Thái Lan) trước trận đấu mạnh miệng tuyên bố sẽ cho Malaysia gặp cơn ác mộng. Tuy nhiên, chính ĐT Thái Lan lại gặp “ác mộng” khi bị loại với tỉ số hòa 2-2. Ảnh Troll bóng đá
Thủ thành Chatchai (Thái Lan) trước trận đấu mạnh miệng tuyên bố sẽ cho Malaysia gặp cơn ác mộng. Tuy nhiên, chính đội tuyển (ĐT) Thái Lan lại gặp “ác mộng” khi bị loại với tỉ số hòa 2-2. Ảnh Troll Bóng Đá.
“Sát thủ” ghi 8 bàn tại AFF Cup 2018 có tình huống sút penalty lên trời ở những phút bù giờ trong trận Thái Lan gặp Malaysia, qua đó khép lại cánh cửa vào chung kết của đội bóng “Xứ chùa Vàng“. Ảnh Troll Bóng Đá
“Sát thủ” ghi 8 bàn tại AFF Cup 2018 có tình huống sút penalty lên trời ở những phút bù giờ trong trận Thái Lan gặp Malaysia, qua đó khép lại cánh cửa vào chung kết của đội bóng “Xứ chùa Vàng“. Ảnh Troll Bóng Đá
Adisak Kraisorn muốn nghỉ AFF Cup 2018 sớm sau khi ghi 6 bàn trong trận mở màn gặp Timor Leste. Ảnh Troll Bóng Đá
Adisak Kraisorn muốn nghỉ AFF Cup 2018 sớm sau khi ghi 6 bàn trong trận mở màn gặp Timor Leste. Ảnh Troll Bóng Đá
Khoảnh khắc Adisak căng thẳng khi sút penalty được chế thành tiền đạo số 9 của tuyển Thái Lan lo sợ phải gặp Quế Ngọc Hải ở trận chung kết.
Khoảnh khắc Adisak căng thẳng khi sút penalty được chế thành tiền đạo số 9 của tuyển Thái Lan lo sợ phải gặp Quế Ngọc Hải ở trận chung kết.
 
Đội tuyển Thái Lan dù bị loại cay đắng khỏi AFF Cup 2018, nhưng vẫn chưa thua bất kỳ trận đấu nào. Thậm chí tiền đạo Adisak vẫn sáng cửa giành vua phá lưới với 8 bàn thắng, bỏ xa người đứng sau là Talaha tới 3 pha lập công. Ảnh Troll Bóng Đá
Thành tích bất bại liệu có quan trọng khi Thái Lan đã bị loại khỏi AFF Cup 2018?. Ảnh Troll Bóng Đá
Thành tích bất bại liệu có quan trọng khi Thái Lan đã bị loại khỏi AFF Cup 2018?. Ảnh Troll Bóng Đá
Tiền đạo Adisak Kraisorn cố tình sút bóng ra ngoài trong tình huống penalty để tránh gặp đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Page Nghệ An.
Tiền đạo Adisak Kraisorn cố tình sút bóng ra ngoài trong tình huống penalty để tránh gặp đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Page Nghệ An.
Không phải do Thái Lan yếu, cũng không phải đội tuyển Malaysia đá hay mà do đội tuyển Thái Lan sợ gặp Việt Nam ở chung kết nên đã tự thua.
Không phải do Thái Lan yếu, cũng không phải đội tuyển Malaysia đá hay mà do đội tuyển Thái Lan sợ gặp Việt Nam ở chung kết nên đã tự thua.
Cát Tường (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Dàn cầu thủ Malaysia chế giễu thủ môn Chatchai của tuyển Thái Lan

C.T (T/H) |

Ngay sau trận thắng Thái Lan, tại phòng thay đồ, dàn sao Malaysia giả vờ nằm ngủ rồi bật dậy, hò reo tên thủ môn Chatchai theo nhịp. Hành động này của các cầu thủ Malaysia nhằm chế giễu thủ thành Chatchai mới là người gặp cơn ác mộng với tuyên bố của mình trước trận đấu.

Chiêm ngưỡng 8 bàn thắng của "sát thủ" Adisak Kraisorn ở AFF Cup 2018

C.T (Nguồn VFF) |

Dù chính thức bị loại cùng tuyển Thái Lan, nhưng chân sút Adisak Kraisorn vẫn đứng đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup 2018. Cầu thủ 27 tuổi có 8 bàn thắng, hơn người đứng sau là tiền đạo Talaha (Malaysia) 3 pha lập công.

Bảo vệ VFF bị bắt quả tang đang phe vé bán kết AFF Cup 2018

C.T (Nguồn ANTV) |

Chiều 5.12, công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện, tạm giữ 11 đối tượng có hành vi chèo kéo khách mua bán vé bán kết AFF Cup 2018, thu giữ tổng cộng 420 vé trận Việt Nam gặp Philippines.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dàn cầu thủ Malaysia chế giễu thủ môn Chatchai của tuyển Thái Lan

C.T (T/H) |

Ngay sau trận thắng Thái Lan, tại phòng thay đồ, dàn sao Malaysia giả vờ nằm ngủ rồi bật dậy, hò reo tên thủ môn Chatchai theo nhịp. Hành động này của các cầu thủ Malaysia nhằm chế giễu thủ thành Chatchai mới là người gặp cơn ác mộng với tuyên bố của mình trước trận đấu.

Chiêm ngưỡng 8 bàn thắng của "sát thủ" Adisak Kraisorn ở AFF Cup 2018

C.T (Nguồn VFF) |

Dù chính thức bị loại cùng tuyển Thái Lan, nhưng chân sút Adisak Kraisorn vẫn đứng đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup 2018. Cầu thủ 27 tuổi có 8 bàn thắng, hơn người đứng sau là tiền đạo Talaha (Malaysia) 3 pha lập công.

Bảo vệ VFF bị bắt quả tang đang phe vé bán kết AFF Cup 2018

C.T (Nguồn ANTV) |

Chiều 5.12, công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện, tạm giữ 11 đối tượng có hành vi chèo kéo khách mua bán vé bán kết AFF Cup 2018, thu giữ tổng cộng 420 vé trận Việt Nam gặp Philippines.