Theo tờ The Sunday Times của Anh, các quan quan chức của kênh truyền hình Al Jazeera thuộc Qatar đã kí một hợp đồng trị giá rất lớn. Theo đó, Al Jazeera đồng ý trả khoản phí 100 triệu USD vào một tài khoản của FIFA trong trường hợp Qatar chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vào năm 2010.
3 năm sau, FIFA lại nhận được đề nghị 480 triệu USD nữa từ Qatar. Tính ra, Qatar đã trả cho FIFA gần 1 tỉ USD để được đăng cai World Cup 2022.
Nếu những thông tin mà tờ The Sunday Times đưa ra là chính xác, Qatar đã vi phạm các quy định của FIFA. Theo quy định này, không quốc gia xin đăng cai World Cup nào có thể đưa ra những lợi ích tài chính với FIFA để đổi lại phiếu bầu.
Tuy vậy, Sepp Blatter, Chủ tịch FIFA lúc đó, và Tổng thư ký Jerome Valcke, đã đồng ý với bản hợp đồng này chỉ 1 tuần trước khi Qatar giành quyền tổ chức World Cup 2022 sau chiến thắng trước Mỹ, Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Chiến thắng của Qatar thực sự là một cú sốc lúc đó bởi quốc gia nhỏ bé ở Trung Đông này chỉ có 2,6 triệu dân. Ngoài ra, Qatar không có cơ sở hạ tầng và truyền thống bóng đá để xứng đáng tổ chức sự kiện bóng đá lớn nhất của FIFA. Đó là chưa kể thời tiết nắng nóng ở Qatar, một lí do khiến FIFA năm 2018 vừa qua mới quyết định để World Cup diễn ra trong tháng 11 và 12.
Được biết, Al Jazeera, hay còn gọi là Bein Sports, thuộc sở hữu của hoàng thân Qatar là Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, người đứng đằng sau chiến dịch vận đông đăng cai World Cup 2022 của Qatar.