Lộ diện cái tên đầu tiên chia tay tuyển Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Nhiều khả năng, tân binh Lê Tiến Anh sẽ là cái tên đầu tiên phải nói lời chia tay tuyển Việt Nam trước khi thầy trò ông Park Hang-seo lên đường sang Saudi Arabia.

Những buổi tập gần đây, tân binh Lê Tiến Anh của đội tuyển Việt Nam đều phải tập riêng cùng với hậu vệ Đoàn Văn Hậu, cầu thủ này thậm chí còn được bác sĩ Choi Ju-young theo dõi do đang gặp chấn thương. Được biết, tân binh này gặp vấn đề về dây chằng sau một tình huống dứt điểm lỗi khiến chân tiếp xúc mạnh với mặt sân trong buổi tập.

Điều đáng tiếc với Tiến Anh đó là việc từ thời điểm lên hội quân cùng các đồng đội, anh hoàn thành tốt giáo án của ban huấn luyện đua ra, nhưng thời điểm đó huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ có thể chỉ đạo trực tuyến mà không theo dõi được các tuyển thủ. Đến khi ông thầy người Hàn Quốc hoàn thành thời gian cách ly tập trung và trực tiếp ra sân chỉ đạo các cầu thủ thì Tiến Anh lại gặp chấn thương và chỉ tập hồi phục riêng.

Mới đây nhất, tiền vệ này đã đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý với nội dung: “Những ngày cuối cùng đẹp nhất”. Nhiều khả năng, với chấn thương đang gặp phải của mình, Tiến Anh cũng đã ý thức được việc sẽ khó có cơ hội cùng các đồng đội sang Saudi Arabia để chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại cuối World Cup 2022.

Chấn thương nhiều khả năng sẽ khiến tiền vệ Lê Tiến Anh là cái tên đầu tiên phải chia tay tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Chấn thương nhiều khả năng sẽ khiến tiền vệ Lê Tiến Anh là cái tên đầu tiên phải chia tay tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Thực tế, một tân binh như Tiến Anh được xem là giải pháp “phòng hờ” của ông Park Hang-seo khi mà tuyển Việt Nam vốn đã vận hành khá trơn tru thời gian qua. Kể cả khi vắng Quang Hải hay Hùng Dũng, thì tuyến giữa của tuyển Việt Nam vẫn còn đó những Xuân Trường, Tuấn Anh, Hoàng Đức hay Minh Vương, Đức Huy…Việc chưa có thời gian thể hiện với ông Park Hang-seo trên đội tuyển cũng như đang gặp chấn thương thì rất khó để tiền vệ sinh năm 1998 trụ lại đội tuyển.

Với 31 cầu thủ trong tay, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ rút gọn xuống còn 23 - 25 cầu thủ trước ngày 27.8 để mang sang Saudi Arabia chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Hiện tại, các trường hợp chấn thương đều được giữ lại đội tuyển để theo dõi và chăm sóc y tế.

Được biết, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tổ chức các trận đấu nội bộ giữa tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam, đội cũng đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho Vòng loại U23 Châu Á 2022. Trước mắt, 2 đội sẽ chạm trán nhau vào chiều 19.8, đây là trận đấu đối kháng đầu tiên của tuyển Việt Nam từ thời điểm hội quân.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Tuấn Anh và nỗi lo chấn thương ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam hướng đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với nỗi lo cho vị trí của tiền vệ Tuấn Anh.

Australia không có lực lượng mạnh để thi đấu với tuyển Việt Nam?

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Graham Arnold của đội tuyển Australia bày tỏ lo ngại họ sẽ không có được lực lượng mạnh nhất khi đối đầu tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Lí do để Kiatisak là ưu tiên số 1 cho đội tuyển Thái Lan?

ĐÌNH THẢO |

Ngoài bằng cấp, kinh nghiệm, được các cầu thủ có phần nể trọng, thì thành tích ấn tượng trong quá khứ khi dẫn dắt tuyển Thái Lan cũng là lí do để huấn luyện viên Kiatisak trở thành ưu tiên số 1 của Voi chiến.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tuấn Anh và nỗi lo chấn thương ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam hướng đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với nỗi lo cho vị trí của tiền vệ Tuấn Anh.

Australia không có lực lượng mạnh để thi đấu với tuyển Việt Nam?

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Graham Arnold của đội tuyển Australia bày tỏ lo ngại họ sẽ không có được lực lượng mạnh nhất khi đối đầu tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Lí do để Kiatisak là ưu tiên số 1 cho đội tuyển Thái Lan?

ĐÌNH THẢO |

Ngoài bằng cấp, kinh nghiệm, được các cầu thủ có phần nể trọng, thì thành tích ấn tượng trong quá khứ khi dẫn dắt tuyển Thái Lan cũng là lí do để huấn luyện viên Kiatisak trở thành ưu tiên số 1 của Voi chiến.