Lộ băng ghi âm nghi vấn gạ dàn xếp tỷ số tại giải bóng đá bãi biển

ĐÌNH THẢO |

Sau khi Đà Nẵng bỏ nhận danh hiệu Á quân ở giải bóng đá bãi biển VĐQG Cup Vietfootball 2019 đã xuất hiện một đoạn băng ghi âm được nghi là của HLV đội Khánh Hòa liên lạc với HLV Đà Nẵng để dàn xếp tỷ số.

Ít ngày sau khi giải bóng đá bãi biển VĐQG - Cúp Vietfootball 2019 khép lại với chức vô địch thuộc về chủ nhà Khánh Hòa, một đoạn ghi âm đã xuất hiện và được cho là cuộc nói chuyện giữa HLV đội Khánh Hòa, ông Lê Văn Tú - người đang làm HLV ĐTQG bóng đá bãi biển Việt Nam - đề nghị HLV của Đà Nẵng dàn xếp.

Thời điểm đó, Đà Nẵng đã giành quyền vào chơi trận chung kết sau 2 lượt trận thắng và gặp Khánh Hòa ở lượt trận cuối. Chính vì thế, xuất hiện nghi vấn Khánh Hòa đề nghị Đà Nẵng nhường cho họ thắng trận cuối vòng bảng để đội bóng phố biển đủ điểm lọt vào trận tranh nhất nhì. Và khi gặp lại ở chung kết vào ngày 23.7 thì Khánh Hòa sẽ “buông” cho Đà Nẵng vô địch đồng thời lấy luôn các giải cá nhân.

Khánh Hòa “xin” Đà Nẵng buông cho mình vào trận chung kết và sẽ “trả” lại bằng chức vô địch cho đối thủ cùng các danh hiệu cá nhân. Ảnh: VFF
Trong đoạn băng ghi âm, có tình tiết nghi là Khánh Hòa “xin” Đà Nẵng buông cho mình vào trận chung kết và sẽ “trả” lại bằng chức vô địch cho đối thủ cùng các danh hiệu cá nhân. Ảnh: VFF

Cuộc hội thoại được cho là của HLV Lê Văn Tú với HLV Đà Nẵng như sau:

“Bây giờ thế này, kèo cũng như vậy đó. Anh nói luôn, em vô địch đi, anh đứng nhì. Trận tới anh thắng, trận chung kết anh sẽ trả lại em, khóa sổ. Và đội em sẽ nhận hết danh hiệu cá nhân. Nếu anh em cương nhau, thằng Gia Việt vào chung kết thì em bị lỗ đó. Thôi em đứng nhất đi, anh đứng nhì. Có thể em lấy Cầu thủ xuất sắc và Thủ môn xuất sắc luôn.

Nếu em để thằng Gia Việt vô thì rất là khó chịu, vì nó có những sự tác động từ bên ngoài. Anh nói vậy, nếu em OK thì anh sẵn sàng đứng nhì".

HLV Mai Văn Đức của Đà Nẵng. Ảnh: L.N
HLV Mai Văn Đức của Đà Nẵng. Ảnh: L.Đ

"Anh Tú ơi, cái này em cũng nói thật. Giờ Gia Việt mới chơi, em thấy phong trào cũng đang lên. Thôi em nghĩ anh em mình cứ chơi sòng phẳng cho phong trào phát triển. Thành tích anh em mình mấy năm nay là vô tư rồi".

"Như thế tự nhiên mình tạo ra cái thế rất là khó em à".

"Giờ em buông cho anh, Gia Việt thấy thì cũng rất dở. Phong trào nó mất đi".

"Cái này anh nói vậy thôi, tùy em. Mình đang có cơ hội, tự nhiên mình cương nhau làm gì. Mà nếu em thích thì anh em đá sòng phẳng, thế thôi em nhé".

Ở vòng bảng, Khánh Hòa thắng Đà Nẵng 1-0 để vào chơi trận chung kết. Nhưng sau đó họ đánh bại đối thủ này để giành ngôi vô địch. Ảnh: T.P
Khánh Hòa thắng Đà Nẵng giành ngôi vô địch ở trận chung kết. Ảnh: L.Đ

Việc Khánh Hòa chủ động liên hệ để dàn xếp xuất phát được nghi là từ việc trận mở màn đã bất ngờ để thua tân binh Gia Việt Quảng Ninh. Thế nên họ buộc phải thắng Đà Nẵng ở lượt trận cuối mới giành vé vào chung kết.

Do Gia Việt chỉ thắng Olympic Gym & Fitness ở lượt trận cuối bằng đá luân lưu nên chỉ được 2 điểm (Luật bãi biển, thắng trong 3 hiệp chính được 3 điểm, thắng hiệp phụ được 2 điểm và thắng luận lưu được 1 điểm), không ảnh hưởng gì đến cục diện trận Đà Nẵng - Khánh Hòa đá sau vì tỷ số nào thì 2 đội cũng vào chung kết. Trận đấu này, chủ nhà thắng 1-0 và 2 đội vào chung kết.

HLV Khánh Hòa, ông Lê Văn Tú. Ảnh: L.Đ
HLV Khánh Hòa, ông Lê Văn Tú. Ảnh: L.Đ

Trận chung kết, Khánh Hòa ngược dòng để đánh bại Đà Nẵng trên chấm luân lưu 3-2, sau khi cầm hòa nhau 4-4 ở 3 hiệp chính rồi hiệp phụ theo cách vô cùng kịch tính.

Có thể cay cú do thua ở loạt luân lưu dù cả trận chung kết liên tục dẫn trước và chơi hay hơn, HLV Đà Nẵng là Mai Văn Đức xua quân ra về, từ chối nhận giải. Trước đó, do phản ứng thái quá ngay đầu trận đấu nên HLV này bị trọng tài truất quyền chỉ đạo.

Điều đáng nói ở trong vụ việc đầy nghi vấn này, Đà Nẵng và Khánh Hòa là 2 địa phương còn duy trì chơi bóng đá bãi biển. Họ cũng đóng góp các thành viên cho ĐTQG, lâu nay do HLV Lê Văn Tú dẫn dắt.

Và giải VĐQG bãi biển năm nay được đầu tư, tổ chức với nhiều nét mới, lần đầu gây được tiếng vang và thu hút được sự quan tâm, chú ý của khán giả với mong muốn gây dựng lại phong trào.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc VCK Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc 2019: Chủ nhà gánh buồn

Lê Quang Vinh |

Ngày 24.7, tại tỉnh Đắk Lắk, Vòng chung kết Giải Bóng đá Nhi Đồng toàn quốc - Cúp Kun Siêu Phàm năm 2019 đã khởi tranh với sự tham gia của 16 đội.

Khi V.League nhìn qua "lăng kính" bầu Đức

ĐÌNH THẢO |

Vòng 17 Wake-up 247 V.League 2019 chứng kiến hàng loạt "siêu phẩm", những trận cầu hấp dẫn và kịch tính nhưng thật buồn...

Cơ hội cho Mạc Hồng Quân ở vòng loại World Cup 2022

HOÀI ĐAN |

Tiền đạo Mạc Hồng Quân đang có cơ hội lớn trở lại khoác áo ĐT Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Khai mạc VCK Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc 2019: Chủ nhà gánh buồn

Lê Quang Vinh |

Ngày 24.7, tại tỉnh Đắk Lắk, Vòng chung kết Giải Bóng đá Nhi Đồng toàn quốc - Cúp Kun Siêu Phàm năm 2019 đã khởi tranh với sự tham gia của 16 đội.

Khi V.League nhìn qua "lăng kính" bầu Đức

ĐÌNH THẢO |

Vòng 17 Wake-up 247 V.League 2019 chứng kiến hàng loạt "siêu phẩm", những trận cầu hấp dẫn và kịch tính nhưng thật buồn...

Cơ hội cho Mạc Hồng Quân ở vòng loại World Cup 2022

HOÀI ĐAN |

Tiền đạo Mạc Hồng Quân đang có cơ hội lớn trở lại khoác áo ĐT Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022.