Liverpool thông báo sẽ cho nửa số nhân viên nghỉ phép hoặc nghỉ tạm thời trong thời gian dịch bệnh nhưng vẫn nhận 100% lương. Trong đó, câu lạc bộ chi trả 20%, còn lại sẽ là tiền từ gói trợ cấp của Chính phủ.
Sau thông bóng trên, “Lữ đoàn đỏ” nhận sự phản ứng dữ dội từ dư luận. Viết trên Twitter, người dẫn chương trình Good Morning Britain, Piers Morgan chỉ trích: “Đáng xấu hổ. Bạn thuộc sở hữu của tỷ phú người Mỹ. Bạn không nên sử dụng tiền đóng thuế của người Anh như thế này. Jurgen Klopp, ông có đồng ý điều này không?”
“Là một người hâm mộ suốt đời, tôi cảm thấy xấu hổ khi đội bóng của tôi là một trong những người giàu nhất thế giới nhưng lại đang sử dụng chương trình này. Xin hãy suy nghĩ lại”, một fan hâm mộ viết.
Cựu sao Liverpool Stan Collymore tức giận cho rằng hành động này thể hiện sự ích kỷ của các ông chủ The Kop. Trong tình cảnh quốc gia gặp khó khăn, họ không sẵn lòng bỏ tiền túi để hỗ trợ chính những nhân viên của mình…
Ngày 6.10.2010, Tập đoàn thể thao Fenway – một công ty đầu tư thể thao của Mỹ đã mua Liverpool và tiếp quản từ chủ sở hữu cũ là N.Gillett. và Tom Hicks. Ở thời điểm đó, tỷ phú John Henry chỉ mất hơn 400 triệu bảng để trở thành chủ sở hữu câu lạc bộ. Sau 10 năm, ông chủ Liverpool từng rao bán đội bóng với giá hơn 2 tỷ bảng vì John Henry nhận định rằng giá trị The Kop sẽ tăng lên thành hơn 3 tỷ bảng trong vài năm tới.
Theo bản báo cáo tài chính năm 2019, doanh thu của Liverpool tăng vọt gần 10 lần sau nhiều thành tích ấn tượng. Tính đến 31.5.2019, doanh thu của The Kop nhảy vọt từ 78 triệu bảng lên 533 triệu bảng. Trong đó, tăng nhiều nhất là tiền bàn quyền truyền hình từ 41 triệu bảng lên 261 triệu bảng.
Ngoài ra, các khoản thu thương mại cũng giúp The Kop tăng từ 34 triệu bảng lên 188 triệu bảng. Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nên dù đội bóng có đầu tư hơn 200 triệu bảng cho những ngôi sao như Alisson Becker, Fabinho hay Naby Keita… thì vẫn dư lợi nhuận sau thuế tới 42 triệu bảng…
Lâu nay, Liverpool vẫn luôn là đội bóng thuộc nhóm giàu thế giới. Việc xin nhận gói trợ cấp lương từ Chính phủ ắt hẳn phải có lý do, khi chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Nhưng dù lý do có là gì thì đối với nhiều người hâm mộ, gói tiền trợ cấp đáng để dùng cho các đơn vị, tổ chức có hoàn cảnh khó khăn hơn là một đội bóng nhà giàu như Liverpool. Nhiều người cho rằng không nên chơi kiểu "nhà đã giàu đi xin" như Liverpool.