Lịch thi đấu tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASEAN Grand Prix 2022

TAM NGUYÊN |

Chiều nay (9.9), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên tại ASEAN Grand Prix 2022.

10 ngày sau khi có vị trí thứ 4 tại Cúp bóng chuyền Châu Á (AVC Cup) tại Philippines, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào giải đấu tiếp theo - ASEAN Grand Prix 2022 – First Leg.

Đây là một chuỗi giải đấu trong khu vực Đông Nam Á, có sự tham gia của 4 đội tuyển mạnh nhất khu vực, gồm Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Indonesia, thi đấu theo thể thức vòng 1 vòng 1 lượt tính điểm. Đây là giải thứ ba của ASEAN Grand Prix 2022, diễn ra tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan, từ ngày 9 đến 11.9.

Kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền nữ khu vực Đông Nam Á lần đầu tiên được hình thành vào năm 2013, khi tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Châu Á (AVC), Shanrit Wongprasert, của Thái Lan gặp gỡ các quan chức của Larong Vol Football sa Pilipinas, Hiệp hội bóng chuyền quốc gia của Philippines. Giải đấu được đề xuất áp dụng thể thức sân nhà và sân khách như một nỗ lực để thúc đẩy bóng chuyền nữ trong khu vực.

SportsCore Event Management and Consultancy, Inc., đơn vị tổ chức giải Philippine Super Liga, cùng với các câu lạc bộ từ Indonesia, Thái Lan và Việt Nam, được cho là đã ủng hộ kế hoạch. Đến tháng 7.2015, giải vẫn chưa được tiến hành, khi chưa có cả cơ chế và tên chính thức của giải đấu.

Tháng 12.2016, có thông tin cho rằng, phiên bản đầu tiên của giải đấu được đặt tên là "Siêu giải đấu Đông Nam Á" (Southeast Asian SuperLiga), được lên kế hoạch tổ chức từ ngày 14 đến ngày 17.9.2017. Đến tháng 1. 2017, tên của giải đấu được xác nhận là ASEAN Grand Prix.

Grand Prix đầu tiên diễn ra năm 2019, lượt đi ở Thái Lan, lượt về tại Philippines. Ở cả 2 lượt, Thái Lan đều là đội vô địch, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đứng thứ 4. Năm nay, lượt về dự kiến tổ chức ở Indonesia.

Với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt hy vọng sẽ thay đổi thứ hạng sau khi thi đấu tốt tại AVC Cup. Tại AVC Cup ở Philippines vừa qua, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đứng nhì bảng A với 3 trận thắng, 1 trận thua, giành quyền vào tứ kết.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục vượt qua tuyển Đài Loan (Trung Quốc) 3-2, trước khi thua Nhật Bản 1-3 tại bán kết và thua Thái Lan 0-3 ở trận tranh hạng ba.

LỊCH THI ĐẤU CỦA TUYỂN BÓNG CHUYỀN NỮ VIỆT NAM TẠI ASEAN GRAND PRIX 2022

09.9 15h00 Indonesia - Việt Nam

09.9 18h00 Thái Lan - Philippines

10.9 15h00 Việt Nam - Philippines

10.9 18h00 Indonesia - Thái Lan

11.9 15h00 Philippines - Indonesia

11.9 18h00   Thái Lan - Việt Nam

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành huy chương bạc SEA Games 31

MINH PHONG |

Không có gì bất ngờ khi tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đánh bại tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với tỉ số 3-0 để giành huy chương vàng SEA Games 31.

Đánh bại Philippines 3-0, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào chung kết

MINH PHONG |

Giành chiến thắng dễ dàng trước đối thủ Philippines với tỉ số 3-0, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức giành vé vào choi trận chung kết tại SEA Games 31 trên sân nhà.

Những cổ động viên nhí đặc biệt của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

AN NGUYÊN |

Những tiếng hô vang "Việt Nam cố lên", "cô Thuý cố lên",... của một nhóm cổ động viên nhí khiến Nhà Thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh) bùng nổ trong ngày mở màn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

5.000 khán giả cổ vũ tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngày khai màn SEA Games

MINH PHONG |

Nhà Thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh) phủ kín khán giả trong ngày thi đấu mở màn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 31.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành huy chương bạc SEA Games 31

MINH PHONG |

Không có gì bất ngờ khi tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đánh bại tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với tỉ số 3-0 để giành huy chương vàng SEA Games 31.

Đánh bại Philippines 3-0, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào chung kết

MINH PHONG |

Giành chiến thắng dễ dàng trước đối thủ Philippines với tỉ số 3-0, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức giành vé vào choi trận chung kết tại SEA Games 31 trên sân nhà.

Những cổ động viên nhí đặc biệt của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

AN NGUYÊN |

Những tiếng hô vang "Việt Nam cố lên", "cô Thuý cố lên",... của một nhóm cổ động viên nhí khiến Nhà Thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh) bùng nổ trong ngày mở màn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

5.000 khán giả cổ vũ tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngày khai màn SEA Games

MINH PHONG |

Nhà Thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh) phủ kín khán giả trong ngày thi đấu mở màn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 31.