Vòng loại Olympic nữ Tokyo 2020:

Lịch sử đứng về phía Đội tuyển nữ Việt Nam

HOÀI THU |

17h hôm nay (6.2), trận đấu gặp Tuyển nữ Myanmar sẽ quyết định tấm vé đi tiếp của Đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại Olympic Tokyo 2020. Kiểm lại những trận đối đầu giữa 2 đội vài năm gần đây, lợi thế nghiêng về HLV Mai Đức Chung và các học trò.

Lịch sử đứng về phía tuyển nữ Việt Nam

Kể từ năm 2005 đến nay, đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu với Myanmar 15 lần tại các giải đấu chính thức. Các cô gái áo đỏ giành chiến thắng tới 14 lần. Trận thua duy nhất trước đối thủ đến từ xứ sở Thanakha là trận bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2011 tại Lào.

Với lối chơi máu lửa, không ngại va chạm của tuyển nữ Myanmar thì những cuộc đối đầu họ chưa bao giờ là dễ dàng với các cô gái bóng đá nữ Việt Nam.

Tại vòng loại ASIAN Cup 2018 diễn ra trên sân Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, Myanmar đã có một trận đấu áp đảo trước các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trong hiệp 1. Thậm chí bóng còn 2 lần tìm tới xà ngang và cột dọc khung thành thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh. Nhưng bằng lối đá gắn kết cùng lối chơi tập thể, tuyển nữ Việt Nam lần lượt có được 2 bàn thắng trong hiệp 2 do công của Nguyễn Thị Tuyết Dung và Huỳnh Như để góp mặt tại vòng chung kết ASIAN Cup 2018.

Trận đấu được coi là hấp dẫn nhất giữa tuyển nữ Việt Nam và Myanmar là trận hòa 3-3 tại giải vô địch nữ Đông Nam Á năm 2016, với màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục. Các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vươn lên dẫn 2-0 từ phút 17 do công của Tuyết Dung và Huỳnh Như. Nhưng bước sang hiệp 2, thế trận đảo chiều hoàn toàn. Bằng lợi thế sân nhà và thể lực, tuyển nữ Myanmar ghi liền 2 bàn thắng gỡ hòa. Tới phút 90+1, đội chủ nhà còn được hưởng quả penalty.

Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với chiến thắng nghiêng về Myanmar thì các cô gái áo đỏ được hưởng phạt đền sau tình huống hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm. Tiền đạo Minh Nguyệt thực hiện thành công để đưa hai đội vào thi đấu hiệp phụ. Ở loạt đấu súng quyết định, thủ môn Kiều Trinh tỏa sáng để đưa nữ Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan.

Dù gặp không ít khó khăn trước tuyển nữ Myanmar nhưng bóng đá nữ Việt Nam vẫn luôn biết cách giành chiến thắng trước đối thủ khó chơi này. Lịch sử đối đầu với 14 chiến thắng trong 15 trận đã đấu là một lợi thế nhất định trước cuộc đối đầu của hai đội tại vòng loại Olympic nữ Tokyo 2020 diễn ra ngày 06.02. Bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiếp tục trở thành “hung thần” với bóng đá nữ Myanmar thêm lần nữa hay không?

Myanmar trẻ hóa ồ ạt tới mất phương hướng

“Trong lần tập trung lần này chúng tôi sẽ dành cơ hội cho một số cầu thủ trẻ thử lửa”, đó là chia sẻ của huấn luyện viên Mai Đức Chung trước khi tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc tham dự vòng loại Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, chỉ có 3 cầu thủ trẻ mới 19 tuổi được giữ lại là Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Ngân Thị Vạn Sự và Lương Thị Thu Thương trong danh sách cuối cùng so với 6 cái tên được gọi lên tập trung ban đầu.

Ở phía bên kia chiến tuyến, tuyển nữ Myanmar đã thực hiện trẻ hóa ồ ạt từ AFF Cup 2019. Họ đôn tới 9 cầu thủ mới chỉ 19, 20 tuổi lên. Thậm chí, 2 cầu thủ trẻ mới chỉ 15, 16 tuổi cũng được đôn lên đội tuyển quốc gia là Phyu Phyu Win và Myat Noe Khin. Trong trận thua 0-7 trước tuyển nữ Hàn Quốc mở màn vòng loại Olympic nữ Tokyo 2020, tiền vệ trẻ mới 16 tuổi Myat Noe Khin cũng được tận hưởng bầu không khí đỉnh cao khi vào sân thay người ở phút 72.

Sự trẻ hóa ồ ạt của Myanmar đến từ sự khan hiếm tài năng trẻ của bóng đá nữ nước này. Ngoài ra chính sách yếu kém trong khâu đào tạo cũng như lương, đãi ngộ không hợp lý đã dẫn đến sự chia tay của nhiều tuyển thủ quốc gia, cầu thủ trẻ ở Myanmar. Hệ quả của việc trẻ hóa ồ ạt tại đội tuyển quốc gia nữ khiến cho nền bóng đá nữ được coi là số 3 tại Đông Nam Á sau Việt Nam, Thái Lan mất phương hướng và nhận thất bại đau đớn tại AFF Cup 2019 và SEA Games 30.

Điều này khác hoàn toàn so với cách phát triển của bóng đá nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung thường đan xen một số cầu thủ trẻ thi đấu bên cạnh các “lão tướng”. Ngoài ra, một lợi thế không nhỏ cho huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò trước cuộc đối đầu Myanmar là được theo dõi đối thủ thi đấu trong trận đấu với tuyển nữ Hàn Quốc ngày 3.2.

Bên cạnh đó, chiến thắng 4-0 trước Myanmar trong lần đối đầu gần nhất cũng là cơ sở để người hâm mộ bóng đá nữ Việt Nam tin vào một chiến thắng dành cho các cô gái vàng bóng đá Việt Nam trong trận quyết đấu giành tấm vé thứ 2 bảng B vào vòng play-off Olympic Tokyo 2020.

Trận Việt Nam - Myanmar sẽ diễn ra lúc 17h00 hôm nay (6.2). Do chủ nhà Hàn Quốc quá mạnh và nghiễm nhiên có ngôi đầu bảng, vị trí thứ 2 cùng tấm vé đi tiếp sẽ thuộc về đội giành chiến thắng trong trận đấu này.


HOÀI THU
TIN LIÊN QUAN

Nhà vô địch SEA Games 30 lên ngôi “nữ hoàng leo núi Bà Rá” 2020

Khôi Nguyên |

Sau thành công tại SEA Games 30 với 3 tấm huy chương Vàng, chân chạy số 1 Việt Nam - Nguyễn Thị Oanh tiếp tục lên ngôi "Nữ hoàng leo núi” tại Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 26 với sự đồng hành của Nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối.

Long An khen thưởng các vận động viên dự SEA Games 30

Kỳ Quan |

Chiều 30.12, UBND tỉnh Long An đã tổ chức họp mặt tuyên dương, khen thưởng các vận động viên tỉnh nhà đã tham dự và đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30.

Quang Hải nói về tình hình chấn thương sau SEA Games 30

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có những chia sẻ cùng giới truyền thông ở buổi tập chiều ngày 26.12, anh tự tin cho biết mình đã hồi phục hoàn toàn chấn thương và sẵn sàng cho Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Nhà vô địch SEA Games 30 lên ngôi “nữ hoàng leo núi Bà Rá” 2020

Khôi Nguyên |

Sau thành công tại SEA Games 30 với 3 tấm huy chương Vàng, chân chạy số 1 Việt Nam - Nguyễn Thị Oanh tiếp tục lên ngôi "Nữ hoàng leo núi” tại Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 26 với sự đồng hành của Nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối.

Long An khen thưởng các vận động viên dự SEA Games 30

Kỳ Quan |

Chiều 30.12, UBND tỉnh Long An đã tổ chức họp mặt tuyên dương, khen thưởng các vận động viên tỉnh nhà đã tham dự và đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30.

Quang Hải nói về tình hình chấn thương sau SEA Games 30

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có những chia sẻ cùng giới truyền thông ở buổi tập chiều ngày 26.12, anh tự tin cho biết mình đã hồi phục hoàn toàn chấn thương và sẵn sàng cho Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.