“Lão tướng” Tahala đua Vua phá lưới với “sát thủ” Thái Lan Adisak

ĐÌNH THẢO |

Cú đúp bàn thắng vào lưới Lào trong chiến thắng 3-1 của Malaysia đã giúp "lão tướng" Talaha nâng số bàn thắng tại AFF Cup 2018 lên con số 3.

Norshahrul Idlan Talaha là cầu thủ duy nhất còn sót lại trong đội hình ĐT Malaysia tại AFF Cup 2018, sau chức vô địch ở giải đấu này cách đây 8 năm. Không chỉ vậy, tiền đạo 32 tuổi này còn cho thấy tầm quan trọng khi được HLV Tan Cheng Hoe sử dụng trọn vẹn 180 phút sau 2 trận tại AFF Cup 2018.

Đáng nói hơn, chính Tahala là cầu thủ có những bàn thắng quan trọng cho Malaysia đến thời điểm này. Ở trận thắng 1-0 trên sân Campuchia trong trận mở màn, Tahala là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

2 chiến thắng của ĐT Malaysia để giành ngôi nhất bảng A đến thời điểm này ghi đậm dấu ấn của Tahala với những bàn thắng cực kì quan trọng. Ảnh: AFF
2 chiến thắng của ĐT Malaysia để giành ngôi nhất bảng A đến thời điểm này ghi đậm dấu ấn của Tahala với những bàn thắng cực kì quan trọng. Ảnh: AFF

Tiếp đó, khi mà đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe đang bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng để dẫn trước Lào thì Tahala lại lên tiếng với cú đúp bàn thắng, ấn định chiến thắng 3-1 cho ĐT Malaysia.

Sau 2 lượt trận, tiền đạo kỳ cựu của Malaysia có 3 pha lập công. Dù còn kém “sát thủ” Adisak tới 4 bàn cho đến thời điểm này (Adisak có 7 pha lập công trong trận đấu với Timor Leste) nhưng Tahala vẫn hướng đến mục tiêu giành danh hiệu Vua phá lưới tại AFF Cup 2018.

“Tất nhiên là tôi hi vọng mình sẽ có danh hiệu cá nhân. Tôi cũng mong muốn Adisak sẽ không ghi thêm bàn thắng nào ở những trận tới.

Dù vậy, tôi cũng không nghĩ nhiều tới thành tích cá nhân, tất cả cùng hướng tới thành tích chung của đội bóng để làm nên những chiến thắng”, Tahala chia sẻ.

Dù toàn thắng 2 trận và đang dẫn đầu bảng A, nhưng HLV Tan Cheng Hoe vẫn tỏ ra không hài lòng với các chân sút của Malaysia. Ảnh: AFF
Dù toàn thắng 2 trận và đang dẫn đầu bảng A, nhưng HLV Tan Cheng Hoe vẫn tỏ ra không hài lòng với các chân sút của Malaysia. Ảnh: AFF

Có đến thời điểm này, hàng công của Malaysia đang là vấn đề khiến HLV Tan Cheng Hoe đau đầu. Bởi lẽ dù gặp 2 đối thủ yếu hơn là Campuchia, Lào và tạo ra hàng tá cơ hội ngon ăn nhưng Malaysia đều giành những chiến thắng rất nhọc nhằn.

Với 2 trận toàn thắng, Malaysia hiện đang đứng đầu bảng A và có cơ hội lớn để giành quyền đi tiếp. Ở lượt trận tiếp theo, Talaha và đồng đội sẽ tới sân Mỹ Đình chạm trán ĐT Việt Nam vào ngày 16.11.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Khi Lào, Campuchia không thể thay đổi trật tự tại AFF Cup 2018

HOÀI ĐAN |

Loạt trận thứ 2 của bảng A – AFF Cup 2018 đã suýt chút nữa chứng kiến điều bất ngờ đến từ 2 đối thủ thuộc nhóm yếu nhất giải là Lào và Campuchia.

Phe vé hét giá "trên trời"; cảnh báo về trò chơi "Cuộc đời bạn màu gì?" được tìm kiếm nhiều nhất ngày

Phương Anh |

Phe vé nhộn nhịp ở SVĐ Mỹ Đình trước giờ bóng lăn; Phương Oanh khoe giọng ca cực hay tại quê nhà; Tranh cãi về tư duy giáo dục toàn diện... là những tin chính đáng chú ý trong 24h qua.

AFF Cup 2018: Báo Hàn Quốc "choáng" khi vé trận Việt Nam - Malaysia giá 4 triệu đồng

Cát Tường |

Truyền thông Hàn Quốc được phen ngỡ ngàng khi biết giá vé trận đấu giữa đội tuyển (ĐT) Việt Nam gặp ĐT Malaysia tăng gấp nhiều lần.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khi Lào, Campuchia không thể thay đổi trật tự tại AFF Cup 2018

HOÀI ĐAN |

Loạt trận thứ 2 của bảng A – AFF Cup 2018 đã suýt chút nữa chứng kiến điều bất ngờ đến từ 2 đối thủ thuộc nhóm yếu nhất giải là Lào và Campuchia.

Phe vé hét giá "trên trời"; cảnh báo về trò chơi "Cuộc đời bạn màu gì?" được tìm kiếm nhiều nhất ngày

Phương Anh |

Phe vé nhộn nhịp ở SVĐ Mỹ Đình trước giờ bóng lăn; Phương Oanh khoe giọng ca cực hay tại quê nhà; Tranh cãi về tư duy giáo dục toàn diện... là những tin chính đáng chú ý trong 24h qua.

AFF Cup 2018: Báo Hàn Quốc "choáng" khi vé trận Việt Nam - Malaysia giá 4 triệu đồng

Cát Tường |

Truyền thông Hàn Quốc được phen ngỡ ngàng khi biết giá vé trận đấu giữa đội tuyển (ĐT) Việt Nam gặp ĐT Malaysia tăng gấp nhiều lần.