Lãnh đạo Tổng Cục Thể dục Thể thao nói gì về những tranh cãi nảy lửa ở VFF?

Đào Bích |

Ông Vương Bích Thắng - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao vừa có những chia sẻ thẳng thắn về những lùm xùm quanh nội bộ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Ông Vương Bích Thắng cho rằng, những ý kiến tranh cãi gần đây của các thành viên trong nội bộ thường trực VFF xuất phát từ các quan điểm khác nhau.

“Tuy nhiên, quan điểm có thể khác nhau nhưng mục đích chung vẫn phải là vì sự phát triển của nền bóng đá. Tranh cãi trong nội bộ đó là việc bình thường, nhưng chỉ nên dừng lại ở nội bộ. Tranh cãi vẫn phải dựa trên sự đoàn kết và minh bạch. Phải dân chủ với tất cả các vấn đề được đưa ra bàn bạc để tránh việc nghi ngờ bè phái, lợi ích”, ông nói.

 
 Ông Vương Bích Thắng. 

Theo ông Vương Bích Thắng, phản ứng có phần gay gắt của bầu Đức mới đây xuất phát từ quan điểm cá nhân và đây là nội bộ của VFF. "Thực tế theo tôi được báo cáo, anh Đức không gay gắt đến mức như những thông tin báo chí đưa. Anh ấy được đề cử vào danh sách thành viên BCH nhưng đã từ chối thì đó cũng là quyền của anh ấy", ông Thắng chia sẻ.

Người đứng đầu Tổng cục TDTT khẳng định, việc ứng cử, bầu cử đều được VFF quy định rất rõ. Nghĩa là nhân sự đó phải được ít nhất 1 tổ chức thành viên của VFF giới thiệu. VFF hiện nay có tất cả 66 tổ chức thành viên. Tổng cục TDTT không có quyền giới thiệu trực tiếp. Còn trong trường hợp lãnh đạo Tổng cục thấy ai đó xứng đáng, phù hợp, nếu muốn giới thiệu cũng phải thông qua ít nhất 1 tổ chức thành viên. 

Ông Thắng tiết lộ, công tác chuẩn bị cho Đại hội VFF 2018 được bàn từ tháng 10.2017 trong hội nghị của BCH VFF. Tại đây, tất cả các thành viên đều đưa ra ý kiến thống nhất việc tổ chức đại hội vào tháng 3.2018, giao cho ban thường trực của Liên đoàn xây dựng kế hoạch, dự kiến BTC, chuẩn bị Đại hội.

"Tiểu ban nhân sự do anh Lê Hùng Dũng đứng đầu. Ngoài ra, có thêm anh Nam Hùng - Trưởng ban kiểm tra, anh Hoài Anh và một số nhân sự khác. Theo tôi họ làm việc rất nhiệt tình, công tâm.

Tiểu ban nhân sự đã xây dựng tiêu chí của Ủy viên BCH, hướng dẫn cách giới thiệu nhân sự tham gia BCH, Chủ tịch VFF khóa VIII sắp tới. Việc này cũng đã lấy ý kiến đại diện của 66 tổ chức thành viên. Một số thành viên có đề xuất thêm các nội dung quy định và đã được Tiểu ban nhân sự bổ sung, hoàn thiện", ông Thắng cho biết.

 
Bầu Đức.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết, những người được các tổ chức thành viên đề cử đều được Tiểu ban nhân sự liên lạc và hỏi lại để xác nhận. "Tuy nhiên, cũng có người đồng ý tham gia, có người lại không. Trường hợp anh Đức (Bầu Đức - PV) là ví dụ. Anh Đức được đề cử nhưng khi đại diện Tiểu ban nhân sự của VFF hỏi lại thì anh ấy từ chối. Việc trao đổi này cũng thông qua anh Tấn Anh - Trưởng đoàn CLB HAGL chứ không phải do anh Đức nói trực tiếp. Theo tôi được biết, có đến 12 - 13 trường hợp được tổ chức thành viên giới thiệu vào BCH VFF 2018 nhưng lại từ chối vào phút cuối". 

Chia sẻ về vấn đề sức khỏe và sự vắng bóng của ông Lê Hùng Dũng trên cương vị Chủ tịch VFF trong thời gian qua, ông Vương Bích Thắng cho hay, sức khỏe của ông Dũng hiện đã phục hồi và tiếp tục điều hành công việc.

"Còn việc thay thế ông ấy hay không là quyền của BCH VFF. Quyết định đó có hay không cũng sẽ do đại hội sắp tới đưa ra. Hiện nay, mọi công tác đại hội vẫn đang được chuẩn bị và chưa có bất kỳ một kết luận hay quyết định gì", Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT khẳng định.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Nếu tôi là bầu Đức...

TỨ DIỆN |

Cách đây 15 năm, bầu Đức, bầu Thắng, bầu Kiên là 3 người đi đầu cho việc chuyên nghiệp hoá bóng đá Việt Nam, đến nay chỉ còn bầu Đức trụ lại với bóng đá Việt Nam.

Tránh "lỗi đánh máy", VFF bổ sung 2 thành viên cho Tiểu ban nhân sự Đại hội

ĐÌNH THẢO |

Sau những sự cố liên quan tới vấn đề nhân sự của Đại hội VFF nhiệm kì VIII sẽ diễn ra vào tháng 4 tới, VFF vừa bổ sung thêm 2 cán bộ vào Tiểu ban nhân sự do Chủ tịch Lê Hùng Dũng đứng đầu.

VFF nhận sai và “sửa sai”

GIANG ANH |

Sau phản ứng với những phát ngôn rồi động thái quyết liệt của PCT Đoàn Nguyên Đức, VFF đã chấp nhận “sửa sai” với việc lùi thời hạn để nhận bổ sung các đề cử, ứng cử ứng viên tham gia BCH cũng như các chức danh chủ chốt của Đại hội VFF khóa VIII.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Nếu tôi là bầu Đức...

TỨ DIỆN |

Cách đây 15 năm, bầu Đức, bầu Thắng, bầu Kiên là 3 người đi đầu cho việc chuyên nghiệp hoá bóng đá Việt Nam, đến nay chỉ còn bầu Đức trụ lại với bóng đá Việt Nam.

Tránh "lỗi đánh máy", VFF bổ sung 2 thành viên cho Tiểu ban nhân sự Đại hội

ĐÌNH THẢO |

Sau những sự cố liên quan tới vấn đề nhân sự của Đại hội VFF nhiệm kì VIII sẽ diễn ra vào tháng 4 tới, VFF vừa bổ sung thêm 2 cán bộ vào Tiểu ban nhân sự do Chủ tịch Lê Hùng Dũng đứng đầu.

VFF nhận sai và “sửa sai”

GIANG ANH |

Sau phản ứng với những phát ngôn rồi động thái quyết liệt của PCT Đoàn Nguyên Đức, VFF đã chấp nhận “sửa sai” với việc lùi thời hạn để nhận bổ sung các đề cử, ứng cử ứng viên tham gia BCH cũng như các chức danh chủ chốt của Đại hội VFF khóa VIII.