Làng chạy phong trào lại xôn xao việc “tố” vận động viên gian lận

HOÀI VIỆT |

Giải marathon quốc tế thành phố Hồ Chí Minh Techcombank 2021 gặp sự cố khi cộng đồng mạng “dậy sóng” nghi vấn vận động viên tham dự đã gian lận trong thi đấu.

Giải đấu đã tranh tài ngày 11.4 ở thành phố Hồ Chí Minh và ngày 14.4, một thành viên của diễn đàn chạy R4S trên mạng xã hội đưa ý kiến để “tố” 2 vận động viên Nguyễn Lan Anh (nữ, áo bib D56125) và Trần Phong (nam, áo bib D1451) thi đấu nội dung marathon 42,195km nam, nữ khác nhau nhưng lại đạt cùng kết quả tại đích là 3 giờ 56 phút 1 giây.

Kiểm tra lại hình ảnh trên hệ thống của ban tổ chức, dựa vào số áo bib thi đấu, hình ảnh của nữ vận động viên Nguyễn Lan Anh là không có. Nữ vận động viên này đã đạt huy chương bạc nội dung cho nhóm tuổi 30-39.

Trước thông tin “tố” có nghi vấn gian lận, ban tổ chức giải đã kiểm tra và ra thông báo ngay trong ngày 15.4 trên trang web: “Tất cả những kết quả được xác định là gian lận hoặc không đáp ứng những quy định của giải đã bị hủy bỏ”.

Theo hệ thống tra cứu của ban tổ chức trong ngày 15.4 dựa trên số áo bib, kết quả của vận động viên Nguyễn Lan Anh đã bị hủy.

Ảnh: Thành tích của vận động viên nữ Nguyễn Lan Anh đã được xác nhận “DQ” (không hoàn thành). Ảnh: Chụp lại từ màn hình ban tổ chức.
Ảnh: Thành tích của vận động viên nữ Nguyễn Lan Anh đã được xác nhận “DQ” (không hoàn thành). Ảnh: Chụp lại từ màn hình ban tổ chức

Trao đổi về việc vận động viên phong trào lại xảy ra tình trạng gian lận thi đấu, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Chúng ta khi thi đấu chỉ trông vào ý thức của vận động viên. Giải thi đấu là phong trào, mọi người muốn vượt ngưỡng thử thách của bản thân thì phải từ ý thức của mình.

Trên thế giới, các giải đấu sẽ cấp cho người đăng ký một mã vạch và chỉ khi đúng người đúng mã trong ngày lấy số bib thì mới trao cho người chạy. Khi vào chạy, mỗi người được cấp một vòng tay để mã hóa việc tham dự.

Đây là một số công nghệ giúp hạn chế gian lận còn hiện tại ở Việt Nam tất cả vẫn dựa trên sự tin nhau là chính”.

Cuối tháng 3, ban tổ chức giải điền kinh vô địch marathon toàn quốc và cự ly dài báo Tiền Phong 2021 đã phát hiện 2 vận động viên thi đấu phong trào Ngô Mỹ Liên, Lê Đức Kế có hành vi gian lận đeo áo bib chạy hộ và cấm thi đấu vĩnh viễn.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Hơn 5.000 người tham gia Ngày chạy Olympic

NGUYỄN ĐĂNG |

Lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 đã diễn ra sáng 28.3 tại Công viên 30.4, TPHCM.

Những bước chạy vì một tương lai xanh tại Tiền Phong Marathon 2021

PHẠM ĐÌNH |

Các vận động viên tham gia tranh tài tại Tiền Phong Marathon 2021 đang hòa mình hành động vì một tương lai xanh.

Quảng Ninh: 1.500 vận động viên tham gia Ngày chạy Olympic

Trần Ngọc Duy |

Lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được diễn ra vào ngày 27.3,tại Quảng trường 30/4 thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM: Hơn 5.000 người tham gia Ngày chạy Olympic

NGUYỄN ĐĂNG |

Lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 đã diễn ra sáng 28.3 tại Công viên 30.4, TPHCM.

Những bước chạy vì một tương lai xanh tại Tiền Phong Marathon 2021

PHẠM ĐÌNH |

Các vận động viên tham gia tranh tài tại Tiền Phong Marathon 2021 đang hòa mình hành động vì một tương lai xanh.

Quảng Ninh: 1.500 vận động viên tham gia Ngày chạy Olympic

Trần Ngọc Duy |

Lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được diễn ra vào ngày 27.3,tại Quảng trường 30/4 thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).