Kỷ lục gia SEA Games Lâm Quang Nhật nói gì về lùm xùm của tuyển bơi Việt Nam?

ĐÌNH THẢO |

Dù đang là cái tên giữ kỷ lục SEA Games ở nội dung 1.500m nam, thế nhưng kình ngư Lâm Quang Nhật lại không dự SEA Games 29 vì một lí do “chẳng đâu vào đâu”.

Theo danh sách đăng ký sơ bộ của Đoàn TTVN với BTC, ĐT bơi ở nội dung 1.500m tự do nam là 2 cái tên: Lâm Quang Nhật và Nguyễn Huy Hoàng. Đây là 2 VĐV có thành tích tốt nhất ở nội dung này, một người 2 năm vô địch và đang giữ kỷ lục SEA Games còn một người đang giữ kỷ lục quốc gia.

Tuy nhiên, việc kình ngư trẻ Kim Sơn bất ngờ đạt thành tích cao ở nội dung 1.500m tại giải VĐTG 2017 đã khiến ban huấn luyện (BHL) ĐT bơi đưa ra một quyết định làm “dậy sóng đường bơi” Việt Nam. Đó là bổ sung Kim Sơn vào danh sách dự SEA Games 29 ở nội dung 1.500m nam, như vậy sẽ dẫn tới việc “thừa” 1 VĐV ở nội dung này. Chính vì thế, BHL, Liên đoàn bơi lội và Tổng cục TDTT đã quyết định tổ chức một cuộc “đấu tay ba” để chọn ra 2 người có thành tích tốt nhất dự SEA Games 29.

Thế nhưng, kình ngư Lâm Quang Nhật, người đang giữ kỷ lục SEA Games, lại đưa ra quan điểm rõ ràng: “Thà không dự SEA Games còn hơn thi đấu nội bộ như vậy”. Nói là làm, VĐV này đã không tham dự cuộc thi vào sáng 8.8 tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia TPHCM.

Do Quang Nhật không tham dự nên trận đấu "tay đôi" giữa Huy Hoàng và Kim Sơn chỉ mang tính chất "cho có" để đúng với quy trình. Ảnh: Đ.T

Nói về quyết định này của mình, Lâm Quang Nhật chia sẻ: “Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc không tham dự buổi thi với Huy Hoàng và Kim Sơn. Thêm vào đó, tôi cũng có sự góp ý của BHL cũng như ban chỉ đạo nên mới đưa ra quyết định cuối cùng của mình”.

Về cuộc thi diễn ra chỉ có Huy Hoàng và Kim Sơn tham dự, trong khi đó Kim Sơn về sau Huy Hoàng, thành tích của kình ngư này thậm chí còn thua xa kỉ lục SEA Games của Lâm Quang Nhật.

Nói về điều này, Quang Nhật cho biết: “Tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều, đây là quãng thời gian đang trong giai đoạn điều chỉnh điểm rơi phong độ nên những lùm xùm như thế này sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới phong độ. Tôi quyết định không tham gia cuộc thi này và chấp nhận không dự SEA Games 29”.

Ít giờ sau khi cuộc thi giữa Huy Hoàng và Kim Sơn khép lại, Lâm Quang Nhật còn chia sẻ những dòng tâm sự trên facebook cá nhân về vấn đề này. Qua đó, kỉ lục gia SEA Games mong muốn mọi chuyện sớm ổn thỏa để các VĐV chuyên tâm vào tập luyện để có được phong độ và tinh thần thoải mái nhất trước thềm SEA Games 29 để thi đấu và mang vinh quang về cho TTVN.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Lùm xùm ở đội tuyển bơi: Lâm Quang Nhật từ chối thi “tay ba”, Huy Hoàng “hạ” Kim Sơn

ĐÌNH THẢO |

Do kình ngư Lâm Quang Nhật quyết định không tham dự buổi kiểm tra “tay ba” ở nội dung 1500m nam để lấy thành tích chọn 2 VĐV đi SEA Games 29 nên cuộc thi diễn ra vào sáng 8.8 tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia TPHCM chỉ có 2 VĐV Huy Hoàng và Kim Sơn tham dự. Thành ra cuộc thi này chỉ diễn ra theo kiểu “cho có” để đúng với thủ tục.

Lùm xùm “có một, không hai” ngay trước ngày tuyển bơi dự SEA Games 29

G.A |

Với lý do tạo sự cạnh tranh công bằng và hướng đến huy chương, ban huấn luyện (BHL) đội tuyển bơi Việt Nam đã đề xuất tổ chức thi “tay 3” để chọn 2 VĐV có thành tích tốt nhất, ngay trước thềm SEA Games 29. Thế nên tranh cãi và lùm xùm đã xảy ra...

Ngành thể thao nói gì về chuyện VĐV bơi lội đòi “bỏ” SEA Games?

HOÀI ĐAN |

Trước thềm SEA Games 29, ngành thể thao đã phải quyết định một câu chuyện “bi hài” ở môn bơi lội: 3 VĐV là Lâm quang Nhật, Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Kim Sơn sẽ thi đấu ở cự ly thi đấu 1500m để chọn 2 người đến SEA Games 29.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lùm xùm ở đội tuyển bơi: Lâm Quang Nhật từ chối thi “tay ba”, Huy Hoàng “hạ” Kim Sơn

ĐÌNH THẢO |

Do kình ngư Lâm Quang Nhật quyết định không tham dự buổi kiểm tra “tay ba” ở nội dung 1500m nam để lấy thành tích chọn 2 VĐV đi SEA Games 29 nên cuộc thi diễn ra vào sáng 8.8 tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia TPHCM chỉ có 2 VĐV Huy Hoàng và Kim Sơn tham dự. Thành ra cuộc thi này chỉ diễn ra theo kiểu “cho có” để đúng với thủ tục.

Lùm xùm “có một, không hai” ngay trước ngày tuyển bơi dự SEA Games 29

G.A |

Với lý do tạo sự cạnh tranh công bằng và hướng đến huy chương, ban huấn luyện (BHL) đội tuyển bơi Việt Nam đã đề xuất tổ chức thi “tay 3” để chọn 2 VĐV có thành tích tốt nhất, ngay trước thềm SEA Games 29. Thế nên tranh cãi và lùm xùm đã xảy ra...

Ngành thể thao nói gì về chuyện VĐV bơi lội đòi “bỏ” SEA Games?

HOÀI ĐAN |

Trước thềm SEA Games 29, ngành thể thao đã phải quyết định một câu chuyện “bi hài” ở môn bơi lội: 3 VĐV là Lâm quang Nhật, Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Kim Sơn sẽ thi đấu ở cự ly thi đấu 1500m để chọn 2 người đến SEA Games 29.