Kinh nghiệm chạy bộ khi trời mưa

Hoài Vũ |

Nếu phải chạy bộ dưới trời mưa, bạn cần chú ý đến những điều gì?

Sử dụng giày chạy bộ phù hợp

Khi trời mưa ướt, giày chạy bộ dễ ngấm nước sẽ khiến những bước chạy bộ của bạn trở nên nặng nề. Hãy chọn đôi giày chạy bộ phù hợp với trời mưa. Bạn nên sử dụng giày chạy có lưới thoáng hay lỗ thoát nước. Nếu chạy trail, giày chạy của bạn cần có gai đế phù hợp để giày không bị bám bùn và trượt ngã.

Đội mũ lưỡi trai và đeo kính

Ngoài tác dụng giúp cơ thể bớt nhiễm lạnh, mũ (hay visor) còn giúp mắt bạn không bị dính nước mưa và có tầm nhìn tốt khi chạy bộ. Nếu có thể, bạn nên mang theo kính thể thao giúp đôi mắt của bạn được bảo vệ khỏi mưa nắng hay các dị vật.

Mang áo gió mỏng, có lỗ thoáng khi chạy bộ dưới trời mưa
Mang áo khoác mỏng, có lỗ thoáng khi chạy bộ dưới trời mưa

Mặc nhiều lớp áo

Bạn cần phải mặc trang phục chạy bộ linh hoạt khi chạy bộ dưới trời mưa. Hãy xem dự báo thời tiết để chuẩn bị áo chạy phù hợp. Không mặc đồ cotton khi chạy vì cotton dễ ngấm nước mưa và mồ hôi.

Nếu khả năng có mưa, bạn nên mang theo một áo khoác mỏng chống nước, có lỗ thoáng để mặc bên ngoài khi chạy. Trong trường hợp không có áo khoác, bạn có thể sử dụng áo mưa giấy để mặc, giữ ấm.

Tránh phồng rộp

Khi chạy bộ dưới trời mưa, da của bạn rất dễ bị phồng rộp (chafing), nhất là những chỗ hay bị chà xát với quần, áo, giày chạy bộ. Trước khi chạy bạn cần bôi vaseline hoặc mang theo băng dính y tế để dán vào những phần da dễ bị chà xát. Mặc quần áo bó (compression) ôm sát người cũng giúp hạn chế khả năng phồng rộp.

Chạy chậm, bước chân ngắn lại tránh bị trượt ngã
Chạy chậm, bước chân ngắn lại tránh bị trượt ngã

Chạy chậm lại

Bạn không thể mong chờ chạy dưới trời mưa nhanh như khi chạy trên đường lúc khô ráo. Vì vậy, hãy chạy chậm, bước chân ngắn lại để hạn chế khả năng bị trượt ngã, tránh chấn thương.

Nếu chạy trail, đường chạy bùn lầy rất dễ trở thành những cái bẫy bất ngờ khiến bạn “vồ ếch”. Mang theo găng tay hoặc gậy chuyên dụng dành cho chạy bộ sẽ giúp bạn giữ thăng bằng tốt hơn.

Mặc trang phục nổi bật, dễ phát hiện

Bạn phải tập trung cao độ khi chạy dưới trời mưa bởi nhiều rủi ro có thể xảy ra. Hãy mặc trang phục có màu sắc sặc sỡ để cho...cả thế giới biết. Tốt nhất, trang phục của bạn cần có phản quang để người khác có thể nhận ra bạn từ xa dưới trời mưa.

Bảo vệ các thiết bị điện tử

Ngoài bao đựng điện thoại chạy bộ, bạn cần mang theo túi zip chống nước để bọc các thiết bị điện tử như điện thoại, máy nghe nhạc khi trời mưa.

Hoài Vũ
TIN LIÊN QUAN

5 lỗi phổ biến của người ít kinh nghiệm chạy địa hình

Thanh Phong |

Chạy địa hình (chạy trail) là loại hình chạy ngày càng được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, những người ít kinh nghiệm chạy trail thường mắc phải rất nhiều lỗi.

Nhà vô địch thế giới UTMB sẽ chạy 100km tại giải chạy vượt núi Sa Pa

Thanh Phong |

Francesca Canepa, nhà vô địch giải chạy địa hình danh giá nhất thế giới Ultra Trail Mont Blanc (UTMB), sẽ tham gia cuộc thi chạy 100km vượt núi Vietnam Mountain Marathon (VMM) năm nay.

Gần 2.300 người tham gia giải chạy cộng đồng gây quỹ học bổng tại HN

Phan Thu |

Ngày 15.6.2019, tại Bờ Hồ Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, gần 2.300 người đã tham gia giải chạy “Cộng đồng chạy vì tương lai - SeABank Run For The Future 2019” do Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) phối hợp với Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tổ chức. Tại giải chạy đã trao tặng 10 học bổng Ươm mầm ước mơ trị giá gần 700 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh.

Hơn 1000 VĐV tham dự giải chạy marathon quốc tế ở Hà Giang

Phạm Đông - Trần Kiều |

Sáng 30.4, tại sân vận động huyện Đồng Văn, giải chạy marathon quốc tế “Chạy trên cung đường hạnh phúc” lần thứ III tỉnh Hà Giang chính thức diễn ra với sự tham dự của hơn 1000 VĐV trong và ngoài nước.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

5 lỗi phổ biến của người ít kinh nghiệm chạy địa hình

Thanh Phong |

Chạy địa hình (chạy trail) là loại hình chạy ngày càng được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, những người ít kinh nghiệm chạy trail thường mắc phải rất nhiều lỗi.

Nhà vô địch thế giới UTMB sẽ chạy 100km tại giải chạy vượt núi Sa Pa

Thanh Phong |

Francesca Canepa, nhà vô địch giải chạy địa hình danh giá nhất thế giới Ultra Trail Mont Blanc (UTMB), sẽ tham gia cuộc thi chạy 100km vượt núi Vietnam Mountain Marathon (VMM) năm nay.

Gần 2.300 người tham gia giải chạy cộng đồng gây quỹ học bổng tại HN

Phan Thu |

Ngày 15.6.2019, tại Bờ Hồ Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, gần 2.300 người đã tham gia giải chạy “Cộng đồng chạy vì tương lai - SeABank Run For The Future 2019” do Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) phối hợp với Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tổ chức. Tại giải chạy đã trao tặng 10 học bổng Ươm mầm ước mơ trị giá gần 700 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh.

Hơn 1000 VĐV tham dự giải chạy marathon quốc tế ở Hà Giang

Phạm Đông - Trần Kiều |

Sáng 30.4, tại sân vận động huyện Đồng Văn, giải chạy marathon quốc tế “Chạy trên cung đường hạnh phúc” lần thứ III tỉnh Hà Giang chính thức diễn ra với sự tham dự của hơn 1000 VĐV trong và ngoài nước.