Kiếm thủ Vũ Thành An: Không thể thất bại ở SEA Games 31 trên sân nhà

HOÀI VIỆT |

Nam tuyển thủ điển trai của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam Vũ Thành An đang trong giai đoạn tập luyện cao độ nhất chuẩn bị cho SEA Games 31. Ngoài sự chuẩn bị chuyên môn, Vũ Thành An còn một nhiệm vụ khá quan trọng đó là người cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam khi diễu hành trong Lễ khai mạc SEA Games 31 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 12.5 tới.

Người cầm cờ cho thể thao Việt Nam

“Tôi mới chỉ nghe thông tin qua báo chí. Tất cả sẽ theo sự sắp xếp và lựa chọn của cấp lãnh đạo. Nếu được lựa chọn là người cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam ở Lễ khai mạc SEA Games 31, tôi rất vinh dự và luôn sẵn sàng. Không phải ai cũng có một cơ hội và sự tự hào khi nhận nhiệm vụ này như vậy” - tuyển thủ Vũ Thành An bày tỏ.

Nhìn lại hành trình chuẩn bị và tham dự các đấu trường cấp đại hội của Đoàn thể thao Việt Nam, tuyển thủ Vũ Thành An từng vinh dự được chọn là đại diện vận động viên cầm cờ cho thể thao Việt Nam trong các Lễ khai mạc của SEA Games 2017, SEA Games 2019, ASIAD 2018, Olympic Rio de Janeiro (Brazil) 2016. Bây giờ, nam tuyển thủ người Hà Nội này đứng trước cơ hội lần đầu được vinh dự trên tại SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam.

Theo tờ trình của Tổng cục TDTT trình Bộ VHTTDL danh sách các cá nhân vận động viên được lựa chọn làm nhiệm vụ trong Lễ khai mạc SEA Games 31 (trong đó có nhiệm vụ cầm cờ đối với Vũ Thành An) vẫn là dự kiến. Từ nay đến ngày tranh tài SEA Games 31 còn gần một tháng nên mọi thảo luận sẽ nhanh chóng hoàn tất để có quyết định cuối cùng.

Mục tiêu giành "vàng"

Trở lại với chuyên môn, đội tuyển đấu kiếm quốc gia đang tập huấn tại hai điểm ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các tuyển thủ vào guồng tập huấn cao độ, tập xuyên ngày nghỉ đảm bảo tốt về chuyên môn. Điểm khó nhất của các tuyển thủ đấu kiếm Việt Nam đó là đã không được thi đấu gần một năm qua, chủ yếu tập chay nên tính cọ xát còn hạn chế. Trong số này, những kiếm thủ quan trọng như Vũ Thành An (nội dung kiếm chém), Nguyễn Tiến Nhật (nội dung kiếm ba cạnh) không ngoại lệ. Lẽ ra, tuyển thủ đã được cơ hội thi đấu giải vô địch quốc gia 2021 vào tháng 12 năm ngoái ở Hà Nội nhưng sát ngày thi đấu thì Ban tổ chức phải hủy giải do diễn biến dịch bệnh COVID-19 bùng phát và cần đảm bảo sức khỏe cho tất cả.

“SEA Games 31 chắc chắn là khác biệt với tôi và sẽ là sự chuẩn bị quan trọng nhất của bản thân vì đây là lần đầu tiên tôi được cơ hội thi đấu Đại hội của khu vực tổ chức ở Việt Nam. Tôi và đồng đội đang nỗ lực tập luyện. Áp lực đấu trên sân nhà chắc chắn có. Tôi chưa biết được cảm giác sẽ có người thân, vợ con trực tiếp tới nhà thi đấu cổ vũ mình như thế nào, hồi hộp là có nhưng tôi càng tự tin vì mình không thể thất bại trên sân nhà kỳ này” - Vũ Thành An chia sẻ.

Đánh giá về cậu học trò, Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn của đội tuyển kiếm quốc gia cho rằng, Vũ Thành An đang là một trong những tuyển thủ có kinh nghiệm nhất ở tổ kiếm chém và là đầu tàu của tuyển quốc gia nên được quan tâm tập luyện với những điều kiện tốt nhất có thể. “Chúng tôi là người làm chuyên môn sẽ rất hạnh phúc khi các tuyển thủ của mình thành công trong giải đấu. Thi đấu ở sân nhà luôn có cảm giác khó tả, rất hạnh phúc và xúc động” - ông Tuấn nói.

Hiện tại, tất cả tuyển thủ tập đều với giáo án hai buổi/ngày. Có thể nói, họ gần như không có ngày nghỉ ngơi. Tuy thế, sau những phút vất vả đổ mồ hôi trên sàn tập, Thành An có được sự giải tỏa căng thẳng là về bên gia đình chia sẻ trò chuyện cùng vợ với con trai. Bà xã Tú Anh của Vũ Thành An cũng là một vận động viên (môn bắn đĩa bay), cũng tập luyện ngay trong khu tập của Trung tâm Huấn luyện thể thao Hà Nội, nên luôn hiểu và cảm thông sự vất vả ở công việc tập luyện, thi đấu nhất là khi chuẩn bị cho đại hội thể thao đầy áp lực. Cô chia sẻ, để có được một sự vui vẻ và an tâm nhất cho chồng mình, ưu tiên trên hết là phải tạo được một không khí thoải mái trong gia đình. “Gia đình chúng tôi cả hai vợ chồng là vận động viên nên gần như hiểu rõ công việc của nhau cũng như rất tôn trọng nhau, chính thế gần như không khi nào chúng tôi phải đối mặt với những căng thẳng không đáng có” - bà xã của Vũ Thành An tiết lộ.

Từ nay tới khai mạc SEA Games 31 không còn nhiều thời gian, những tuyển thủ nằm trong danh sách chuẩn bị cho Lễ khai mạc như Vũ Thành An sẽ phải tăng cường gấp đôi công việc bởi ngoài tập luyện chuyên môn thi đấu, họ sẽ phân bổ thêm thời gian tập chuẩn bị cho Lễ khai mạc. Dù thế, Vũ Thành An cho biết mình không nề hà và rất quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ở tuổi 30, Vũ Thành An đã có huy chương SEA Games từ năm 2011 và liên tiếp giành Huy chương Vàng cá nhân kiếm chém nam tại SEA Games 2015, 2017, 2019 nên sự chờ đợi của đội tuyển kiếm quốc gia với tuyển thủ này đạt kết quả cao nhất tại Việt Nam ở SEA Games 31 là có cơ sở.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Đoàn thể thao Việt Nam chuẩn bị làm Lễ xuất quân SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ làm Lễ xuất quân hướng đến SEA Games 31 vào ngày 28.4 tới đây.

SEA Games 31 và cơ hội để du lịch Ninh Bình bứt phá

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Được chọn là địa phương đăng cai tổ chức môn Karate tại SEA Games 31, Ninh Bình đang chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cũng như việc làm mới các sản phẩm du lịch… để sẵn sàng đón khách quốc tế tham dự SEA Games 31.

SEA Games 31 và cơ hội phát triển du lịch tỉnh Hoà Bình

AN NGUYÊN |

Là địa phương đăng cai bộ môn xe đạp tại SEA Games 31, tỉnh Hoà Bình đang đặt nhiều kỳ vọng về việc quảng bá các sản phẩm du lịch văn hoá đến với du khách trong và ngoài nước.

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31: U23 Việt Nam thi đấu “khung giờ đẹp”

ĐÌNH THẢO |

Ngày 14.4, Ban Tổ chức SEA Games 31 đã chính thức ban hành lịch thi đấu các môn bóng đá tại SEA Games 31, gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, Futsal nam và Futsal nữ.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đoàn thể thao Việt Nam chuẩn bị làm Lễ xuất quân SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ làm Lễ xuất quân hướng đến SEA Games 31 vào ngày 28.4 tới đây.

SEA Games 31 và cơ hội để du lịch Ninh Bình bứt phá

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Được chọn là địa phương đăng cai tổ chức môn Karate tại SEA Games 31, Ninh Bình đang chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cũng như việc làm mới các sản phẩm du lịch… để sẵn sàng đón khách quốc tế tham dự SEA Games 31.

SEA Games 31 và cơ hội phát triển du lịch tỉnh Hoà Bình

AN NGUYÊN |

Là địa phương đăng cai bộ môn xe đạp tại SEA Games 31, tỉnh Hoà Bình đang đặt nhiều kỳ vọng về việc quảng bá các sản phẩm du lịch văn hoá đến với du khách trong và ngoài nước.

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31: U23 Việt Nam thi đấu “khung giờ đẹp”

ĐÌNH THẢO |

Ngày 14.4, Ban Tổ chức SEA Games 31 đã chính thức ban hành lịch thi đấu các môn bóng đá tại SEA Games 31, gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, Futsal nam và Futsal nữ.