Phong cách Kiatisak
Hoàng Anh Gia Lai đã giành chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Viettel để vươn lên vi trí số 1 V.League 2021 sau 5 vòng đấu.
Thành tích của Hoàng Anh Gia Lai mang dấu ấn lớn của Kiatisak sau một quãng thời gian làm việc cùng các cầu thủ. Huấn luyện viên người Thái Lan đã ăn mừng dấu mốc này bằng một khoảnh khắc ấn tượng.
Kết thúc cuộc họp báo sau trận đấu, ông đã xin một bức ảnh “selfie” với toàn bộ phóng viên. Đó là phong cách thân mật và cũng thật gần gũi của Kiatisak. Ở V.League, có lẽ Kiatisak là người duy nhất làm việc này.
Trong khi Kiatisak còn đang ăn mừng chiến thắng cùng các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai tại Hàng Đẫy thì ở Thái Lan, gia đình anh cũng ăn mừng theo một phong cách khá ấn tượng.
Toàn bộ các thành viên trong gia đình Kiatisak từ bố mẹ, vợ, con và bạn bè đã cùng diện đồng phục áo đấu sân khách của Hoàng Anh Gia Lai để “tiếp lửa” từ xa. Tất cả cùng theo dõi trận đấu giữa Viettel và Hoàng Anh Gia Lai qua truyền hình và sau đó đã có bữa tiệc ăn mừng nhỏ mừng chiến thắng.
Trước trận đấu này, huấn luyện viên Kiatisak đã chia sẻ hình ảnh nói chuyện với vợ qua một cuộc gọi video. Trong đó, bà Asarapa Senamuang đã mặc chiếc áo đấu sân khách của Hoàng Anh Gia Lai có in số 13 - Kiatisak. Đó là cách mà bà dành tình cảm và sự động viên với người chồng của mình đang làm việc tại Việt Nam.
Kiatisak đang mang đến cho Hoàng Anh Gia Lai một sức sống mới. Nhưng trên hết, huấn luyện viên người Thái Lan còn mang đến cho V.League một phong cách cởi mở hơn.
Từ phong cách huấn luyện đến giao tiếp ngoài sân cỏ, Kiatisak đều giữ được sự bình tĩnh, điềm đạm mà không phải huấn luyện viên nào cũng có được.
Điển hình nhất như pha bóng Văn Toàn bị truy cản ngã trong vòng cấm ở trận đấu giữa Viettel và Hoàng Anh Gia Lai. Đó là tình huống mà trợ lý Nguyễn Văn Đàn từ cabin huấn luyện đã lao ra đường biên để phản ứng với một phản xạ rất bản năng.
Tuy nhiên, huấn luyện viên Kiatisak đã ngăn lại những phản ứng không cần thiết như vậy. Ông luôn giữa được cái đầu lạnh trong trận đấu.
Hay như những kết quả sân khách trước đó như trận thua Sài Gòn ở vòng 1 và hoà Hà Tĩnh ở vòng 4 đều được Kiatisak đón nhận rất vui vẻ. Bởi với huấn luyện viên người Thái, đó chỉ là bước khởi đầu cho những trận đánh lớn.
Hay như cách mà Kiatisak sử dụng ngôi sao số 1 đội bóng là Công Phượng cũng rất đặc biệt. Từ cách xếp vị trí, xếp dự bị đến những dặn dò ngoài sân cỏ cũng là một phương pháp tâm lý. Đó là lý do giúp Công Phượng có màn toả sáng ấn tượng trước Viettel.
Sau trận đấu, Kiatisak chia sẻ: “Tôi biết Công Phượng là cầu thủ có tên tuổi ở Việt Nam, nhiều khán giả mong đợi, nên áp lực lớn. Tôi nói với Công Phượng, tôi từng là tiền đạo, từng có áp lực tương tự. Nhưng bản thân phải nhận thức rằng, điều quan trọng là mình giúp cho đội bóng giành chiến thắng không nhất thiết phải ghi bàn thắng”.
Số 1 của V.League
Với Kiatisak, đây không phải là lần đầu tiên ông cùng Hoàng Anh Gia Lai đứng ở vị trí số 1 V.League.
Khi còn làm cầu thủ, Kiatisak đã được trải qua cảm giác này trong hai chức vô địch mà Hoàng Anh Gia Lai giành được ở mùa giải 2003 và 2004. Đó là thời hoàng kim của đội bóng phố Núi mà Kiatisak được xem là nhân vật trung tâm.
Kiatisak đến Việt Nam với tâm thế của một nhà vô địch. Chính vì thế mà việc luôn hướng mục tiêu đến vị trí số 1 là điều không có gì bất ngờ. Thậm chí, ngay cả khi bầu Đức không yêu cầu số 1 thì Kiatisak vẫn muốn về đích ở vị trí đó. Đấy mới chính là phong thái của nhà vô địch. Sự tự tin đôi khi chính là động lực giúp cho Kiatisak vượt qua giới hạn bản thân và truyền cảm hứng cho các cầu thủ.
Năm 2015, khi Kiatisak dẫn dắt đội tuyển Thái Lan sang Việt Nam thi đấu Vòng loại World Cup 2018, ông cũng thành công nhờ mang tâm thế đó.
Đó là trận đấu mà đội tuyển Thái Lan đã thắng thuyết phục Việt Nam 3-0 ngay tại Mỹ Đình. Trong cuộc họp báo sau trận, Kiatisak ngạo nghễ tuyên bố rằng: “Thái Lan là ông chủ của Đông Nam Á”. Sau đó, Kiatisak đã làm “chủ” Đông Nam Á thực sự khi giúp đội tuyển Thái Lan vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Đó là cách Kiatisak khẳng định vị thế số 1.
Sau khi giành được vị trí số 1 V.League 2021 sau 5 vòng đấu, Kiatisak đã tính toán đến lộ trình đi đến chức vô địch: “Chúng tôi sẽ tính toán thi đấu tốt từng trận. Muốn vô địch phải chơi tốt tất cả các trận còn lại để đối thủ công nhận khả năng của mình”.
Còn quá sớm để nói rằng, Hoàng Anh Gia Lai là ứng viên cho chức vô địch. Nhưng với vị trí số 1 hiện tại, Kiatisak có quyền tự tin nghĩ đến việc cạnh tranh danh hiệu.