Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình nợ hơn 500 tỉ tiền thuế

ĐĂNG HUỲNH |

Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm hôm nay, 19.7, cho biết đã có thông báo yêu cầu Khu liên hợp Thể thao Quốc gia (LHTTQG) Mỹ Đình nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế lên đến 514,7 tỉ đồng.

Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm ra thông báo số 11568 ký hôm 24.6 gửi Khu LHTTQG Mỹ Đình về "Tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp".

Theo thông báo trên, tính đến 31.5.2019, Khu LHTTQG Mỹ Đình còn chưa nộp đủ số tiền, tiền chậm nộp tiền thuế tổng số 514,7 tỉ đồng (tiền thuế 495 tỉ đồng, tiền chậm nộp 19,5 tỉ đồng).

Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm cũng chỉ ra, riêng trong tháng 5, số tiền thuế nợ phát sinh lên tới 7,6 tỉ đồng (tiền thuế 3,2 tỉ đồng, tiền chậm nộp 4,4 tỉ đồng).

Cho đến thời điểm hiện tại, số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế nợ thuế là 501,5 tỉ đồng.

Khu LHTTQG Mỹ Đình từng bị nhiều doanh nghiệp tố sai phạm. Ảnh: Đ.H
Khu LHTTQG Mỹ Đình từng bị nhiều doanh nghiệp tố sai phạm. Ảnh: Đ.H

Trong thông báo cũng nêu rõ, yêu cầu Khu LHTTQG Mỹ Đình phải nộp ngay số tiền thuế, tiền chậm nộp nêu trên vào ngân sách nhà nước. Nếu người nộp thuế không nộp hoặc nộp không đủ, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định hiện hành.

Trước đó, ngày 6.5, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu LHTTQG Mỹ Đình theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên LHTTQG; thời kỳ thanh tra từ năm 2009 đến năm 2018; thời gian thanh tra 50 ngày làm việc thực tế.

Như thông tin Lao Động đã đưa, trong giai đoạn từ năm 2012-2017, Ban quản lý Khu LHTTQG Mỹ Đình cho thuê mặt bằng, đất đai tràn lan, để các đơn vị mở hàng loạt nhà hàng, quán bia, dịch vụ massage, tập gym…

Đến tháng 3.2018, Bộ VHTTDL đã có công văn chỉ đạo Khu LHTTQG Mỹ Đình dừng hoạt động cho thuê đất ngắn hạn, thu hồi mặt bằng để phục vụ các dự án của ngành thể thao. Sau đó, Khu LHTTQG Mỹ Đình bị nhiều doanh nghiệp có đơn thư tố cáo sai phạm.

Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, đối với các hợp đồng cho thuê mặt bằng ngắn hạn thuộc khu đất chờ dự án để kinh doanh dịch vụ, kho bãi, Khu Liên hợp đã ký hợp đồng cho thuê chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ VHTTDL, Bộ Tài chính.

Đây là giai đoạn mà Khu LHTTQG Mỹ Đình do ông Cấn Văn Nghĩa làm giám đốc. Ông Nghĩa đã nghỉ hưu từ tháng 9.2018. Sau đó ông Nghĩa trúng cử chức Phó chủ tịch phụ trách tài chính  tại Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khoá 8 hồi tháng 12.2018. Tuy nhiên, sau 6 tháng làm việc, ông Nghĩa đã bất ngờ xin từ chức.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Khu LHTTQG Mỹ Đình bị thanh tra, ông Cấn Văn Nghĩa có vô can?

HOÀI ĐAN |

Nguyên Giám đốc Khu Liên hợp thể thao quốc gia (LHTTQG) Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa liệu có vô can khi Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra toàn diện đơn vị này?

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra sai phạm của Khu LHTTQG Mỹ Đình

HOÀI ĐAN |

Sai phạm diễn trong giai đoạn Khu LHTTQG Mỹ Đình do ông Cấn Văn Nghĩa làm giám đốc. Ông Nghĩa đã nghỉ hưu từ tháng 9.2018, hiện tại đang là Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính.

Xem xét gia hạn di dời cho doanh nghiệp thuê đất Khu LHTTQG Mỹ Đình

HOÀI ĐAN |

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã giao Tổng cục Thể dục Thể thao xem xét việc gia hạn di dời đối với các doanh nghiệp đang thuê đất ở Khu LHTTQG Mỹ Đình.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Khu LHTTQG Mỹ Đình bị thanh tra, ông Cấn Văn Nghĩa có vô can?

HOÀI ĐAN |

Nguyên Giám đốc Khu Liên hợp thể thao quốc gia (LHTTQG) Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa liệu có vô can khi Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra toàn diện đơn vị này?

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra sai phạm của Khu LHTTQG Mỹ Đình

HOÀI ĐAN |

Sai phạm diễn trong giai đoạn Khu LHTTQG Mỹ Đình do ông Cấn Văn Nghĩa làm giám đốc. Ông Nghĩa đã nghỉ hưu từ tháng 9.2018, hiện tại đang là Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính.

Xem xét gia hạn di dời cho doanh nghiệp thuê đất Khu LHTTQG Mỹ Đình

HOÀI ĐAN |

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã giao Tổng cục Thể dục Thể thao xem xét việc gia hạn di dời đối với các doanh nghiệp đang thuê đất ở Khu LHTTQG Mỹ Đình.