Không xem World Cup có sao không?

LÊ VINH |

Vấn đề bản quyền truyền hình World Cup 2022 đang là chủ đề nóng tại Việt Nam…

15 triệu USD, quy đổi ra tiền Việt khoảng 350 tỉ đồng, là con số xuất hiện với tần suất lớn trên truyền thông những ngày qua để nói về tiền bản quyền truyền hình Cúp thế giới tại Qatar vào cuối năm nay. Kèm theo đó là những cảm thán vốn rất quen thuộc - “choáng váng”, “hốt hoảng”, “sốc”, và rồi cuối cùng là gắn cho “người hâm mộ Việt Nam lo âu vì không được xem World Cup”.

Đặt trong bối cảnh tình hình kinh tế của đất nước hiện tại, đúng là 350 tỉ đồng là một con số lớn, có thể giải quyết được nhiều vấn đề khác. Tuy nhiên, ở những lát cắt riêng, bóng đá là món ăn tinh thần quan trọng để giải tỏa áp lực cuộc sống với nhiều người. Nhiều thôi, không phải tất cả!

Người Việt Nam hâm mộ, thích và yêu bóng đá cuồng nhiệt, nhưng thực sự thì có “lo âu” vì không được xem World Cup? Hay chính truyền thông đang “khóc hộ” các đơn vị đang muốn sở hữu bản quyền nhưng cần có “sự trợ giúp”? Không khó để thấy, rất nhiều bình luận của “người dân” để lại trên mạng xã hội, trên các kênh truyền thông, về việc “không cần mua bản quyền cũng được”, chứ không phải kêu ca là vì sao đắt thế!?

Không những vậy, trong khi các nhà đài Việt Nam còn cân đo, đong đếm thì một vài quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Campuchia, được cho là đã có bản quyền World Cup. Nói đến đây lại thấy buồn thay cho người hâm mộ Việt Nam, bởi hẳn là rất nhiều gia đình, trong đó đã và đang sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền.

Thống kê tính đến giữa tháng 7 này, thị trường truyền hình trả tiền Việt Nam chạm đến 16,9 triệu thuê bao (khoảng 38 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này), với doanh thu khoảng 4.500 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm. Theo dự kiến, doanh thu cả năm sẽ vào khoảng 9.300 tỉ  đồng (cả năm 2021 là 9.200 tỉ đồng). Trong khi đó, doanh thu từ dịch vụ truyền hình trả tiền trên mạng internet sau nửa năm 2022 là… 350 tỉ đồng, với dự kiến cả năm là 700 tỉ đồng.

Đặt con số 15 triệu USD vào tổng doanh thu đó thì lại thành… bé bé. Tất nhiên, bên trong những con số đó là chi phí khổng lồ khác, nhưng cũng nên đặt lại vấn đề xem các đài có “đặc sản” gì cho dịch vụ trả tiền của mình, cạnh tranh dẫn đến khuyến mại, giảm giá, để rồi người dân vẫn chỉ được xem những chương trình tương tự nhau, mà hầu hết là kênh nước ngoài?

Kể cả có bản quyền World Cup cũng vậy, lo không có quảng cáo nhưng không nghĩ ra được những chương trình đặc sắc ngoài những kịch bản đã cũ thì “dân không xem World Cup cũng chả vấn đề gì”.

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Công bố giá vé xem tuyển nữ Việt Nam đá World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Để xem tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại FIFA World Cup 2023 tại Australia và New Zealand, các cổ động viên chỉ bỏ ra hơn 470.000 đồng/vé. Với trẻ em, mức giá sẽ thấp hơn một nửa.

Giấc mơ World Cup

LÊ VINH |

World Cup là sân chơi cho cả thế giới, nhưng đâu phải quốc gia nào, đội bóng nào cũng có thể với tới…

FIFA áp dụng thêm công nghệ tại World Cup 2022

Nguyễn Văn An |

Tại World Cup 2022 cuối năm nay, FIFA dự tính sẽ áp dụng nhiều công nghệ mới để hỗ trợ các trọng tài..

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Công bố giá vé xem tuyển nữ Việt Nam đá World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Để xem tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại FIFA World Cup 2023 tại Australia và New Zealand, các cổ động viên chỉ bỏ ra hơn 470.000 đồng/vé. Với trẻ em, mức giá sẽ thấp hơn một nửa.

Giấc mơ World Cup

LÊ VINH |

World Cup là sân chơi cho cả thế giới, nhưng đâu phải quốc gia nào, đội bóng nào cũng có thể với tới…

FIFA áp dụng thêm công nghệ tại World Cup 2022

Nguyễn Văn An |

Tại World Cup 2022 cuối năm nay, FIFA dự tính sẽ áp dụng nhiều công nghệ mới để hỗ trợ các trọng tài..