GALA TRAO GIẢI THE BEST 2018:

Không minh bạch, nhiều “sạn”

VIỆT HÙNG |

Rạng sáng 25.9, chủ nhân của các giải thưởng The Best đã được FIFA xướng tên, với giải “Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm” được chú ý hơn cả. Phần thưởng trao tay Luka Modric sau 1 năm thành công ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG.

Với chức vô địch Champions League và ngôi Á quân World Cup 2018, Modric là người đầu tiên sau nhiều năm đánh bại cả Ronaldo và Messi ở danh hiệu cao quý nhất do FIFA tổ chức. Đây là tín hiệu tốt cho bóng đá thế giới, bởi đã đến lúc sự thống trị tuyệt đối của M10 và CR7 nên khép lại, nhường chỗ cho các ngôi sao khác xứng đáng hơn ở thời điểm này.

Lại nói về Ronaldo và Messi, bộ đôi này nhận vô vàn chỉ trích sau khi từ chối tham dự đêm Gala. Các huyền thoại của bóng đá thế giới như Davor Suker, Diego Forlan đều dùng những từ ngữ mỉa mai, gán sự thiếu chuyên nghiệp cho CR7 và M10. Theo họ, 2 ngôi sao này cần hành xử như một quý ông cả khi thắng lẫn khi thua. Bên cạnh đó, việc tôn trọng đồng nghiệp là điều phải nghĩ đến trước thềm các lễ trao giải lớn.

Chuyện Ronaldo và Messi chỉ là “hạt sạn” nhỏ, không thể sánh bằng “hạt sạn” với Đội hình tiêu biểu của FIFA. Chưa năm nào, giải thưởng này bị “ném đá” dữ dội như vậy. Salah (Ai Cập) là người có tên trong Top 3 bầu chọn The Best nhưng anh không được góp mặt. Courtois (Bỉ) nhận giải “Thủ môn xuất sắc nhất” cũng bị thay thế bởi De Gea - người có 1 năm thất bại với Man United và Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, việc Dani Alves (Brazil) được chọn khiến nhiều người cảm thấy sốc bởi suốt 1 năm qua, hậu vệ của PSG thi đấu không nổi bật tại các giải lớn. Trong khi đó, những cái tên xứng đáng hơn như Pavard (Pháp) lại không có vinh dự này.

Đứng trước làn sóng chỉ trích dữ dội nhưng FIFA vẫn không có lời giải thích nào. Điều này khiến người hâm mộ mất niềm tin vào những lá phiếu từ khắp nơi trên thế giới gửi về FIFA và chất lượng thật sự của danh hiệu The Best.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, có người lật đổ thế thống trị của Ronaldo và Messi nhưng cũng rất nhiều năm rồi, FIFA mới nhận chỉ trích dữ dội về danh hiệu mang tính khách quan. Tất cả đang hướng ánh nhìn về Quả bóng Vàng của France Football, giải thưởng đã lấy lại giá trị của mình sau khi tách ra khỏi chính FIFA.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.