Hiện tại, CLB Cần Thơ đã đưa ra án phạt nội bộ dành cho Văn Quân là tước băng đội trưởng và cấm thi đấu 3 trận kế tiếp. Đây là án phạt mà đội bóng miền Tây đưa ra nhằm để Văn Quân có thêm thời gian suy nghĩ và lấy lại tinh thần sau tình huống làm xấu xí hình ảnh đội bóng.
Tuy nhiên, câu hỏi mà dư luận đặt ra là liệu VFF, VPF và Ban kỉ luật VFF có đủ cơ sở để quy trách nhiệm Văn Quân và đưa ra mức án dành cho cầu thủ này nếu như không chứng minh được thủ quân của CLB Cần Thơ có dấu hiệu tiêu cực hay vấn đề tư tưởng?
Trên thực tế, hành động đá phạt thẳng vào lưới nhà của văn Quân đã là cơ sở để Ban kỉ luật VFF đưa ra án phạt cho Văn Quân. Bởi trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng có những án phạt dù không xác định được nguyên nhân rõ ràng và cụ thể.
Mùa giải 2008, Ban kỉ luật khi đó từng đưa ra án phạt với 4 cầu thủ của SLNA (Huy Hoàng, Đình Đồng, Hồng Tiến và Viết Nam) với lí do thi đấu dưới sức của mình mà không rõ lí do trong trận thua 2-4 trước Hà Nội ACB.
Dù không chứng minh được 4 cầu thủ trên tiêu cực nhưng SLNA đã ra án phạt nội bộ là cắt lương, treo giò hết giải và đưa xuống thi đấu ở đội trẻ. Thậm chí, Ban kỉ luật V.League thời điểm đó đã phạt 15 triệu đồng thời cấm thi đấu 4 trận đối với 4 cầu thủ này.
Một ví dụ khác đó là ở giải futsal VĐQG 2015, 2 đội bóng Hải Phương Nam và Casanco phải nhận án phạt vì lí do “thi đấu dưới khả năng". Đó là trận đấu sau khi tỷ số đạt là 2-2, cả 2 đội đều chơi chùng xuống, chuyền bóng qua lại ở phần sân nhà không thèm đá nữa khiến khán giả hết sức bất bình. Cần nói thêm, tỉ số này đủ để 2 đội bóng cùng giành suất dự giai đoạn 2 của giải futsal VĐQG khi đó.
Ban kỉ luật VFF khi đó đã quyết định trừ kết quả trận đấu này của 2 đội, đồng nghĩa với việc mỗi đội bị trừ 1 điểm. Án phạt này khiến Casanco rơi xuống vị trí cuối bảng và mất suất tham dự giải đoạn 2.
2 minh chứng để thấy Ban kỉ luật VFF hoàn toàn có đủ cơ sở để đưa ra án phạt dành cho Văn Quân vì pha đá về lưới nhà khó tin của cầu thủ này, bất chấp việc VFF, VPF có xác định được Văn Quân có dính tới tiêu cực hay có vấn đề tư tưởng hay không.
Trả lời báo chí, Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú khẳng định đây là hành vi phi thể thao, phản cảm và gây hình ảnh xấu đối với bóng đá Việt Nam.
Ông Tú nhấn mạnh sẽ cùng VFF cũng như Ban kỉ luật xử lí thật nghiêm khắc đối với Văn Quân cũng như những cá nhân liên quan nếu có.
Rõ ràng, bản thân ông Tú cũng như VFF đều muốn xử lí thật nghiêm để làm gương, răn đe cho những hành vi “phi thể thao” tiếp theo bất chấp câu hỏi “bằng chứng đâu”.