Khởi tranh V.League 2020: Hà Nội sẽ lại "bỏ túi" chức vô địch?

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiến thắng 2-1 trước TPHCM ở trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2019 cho thấy Hà Nội vẫn là đội bóng mạnh nhất Việt Nam hiện tại.

Sau mùa bóng 2019 thâu tóm toàn bộ các danh hiệu trong nước, đội Hà Nội vẫn đầy khát khao hướng đến những danh hiệu mới.

Nhìn từ trận Siêu Cúp Quốc gia

Hà Nội bước vào trận đấu với TPHCM hôm 1.3 trong bối cảnh đội hình sứt mẻ nghiêm trọng. Đình Trọng chấn thương không thể thi đấu, Quang Hải chỉ đá cuối hiệp 2, còn Duy Mạnh bị đứt dây chằng, chỉ sau 6 phút trên sân.

Họ bị chủ nhà TPHCM ép sân và dẫn bàn trước trong 30 phút đầu. Nếu là đội bóng khác thì gần như không có cửa để lật ngược thế trận, thế nhưng Hà Nội ở đẳng cấp khác hẳn. Khi các cầu thủ đã tìm được cảm giác và nhịp chơi bóng, họ nhanh chóng làm chủ cuộc chơi. Đội bóng Thủ đô khai thác triệt để sai sót của đối thủ, ngược dòng thành công ngay trong hiệp 1.

Sau trận đấu, cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Ngọc Thanh đã đưa hình ảnh Hà Nội lên nhận Cúp cùng lời bình luận: “Không phải xem thường các đội bóng khác nhưng hình ảnh này sẽ là hình ảnh cuối mùa V.League”.

CLB TP.HCM còn thua Hà Nội FC khá nhiều mặt, từ lực lượng cho đến hiệu quả trong lối chơi. Ảnh: Duy Anh.
CLB TPHCM còn thua Hà Nội FC khá nhiều mặt, từ lực lượng cho đến hiệu quả trong lối chơi. Ảnh: Duy Anh.

Ý kiến của chân sút từng khoác áo Hải Phòng, SHB Đà Nẵng nhận được sự tán thành của đông đảo đồng nghiệp đã và đang làm việc tại V.League. Họ đánh giá thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm quá mạnh so với phần còn lại và sẽ lại "bỏ túi" V.League 2020 như mấy năm qua.

TPHCM từng tạo nên cuộc đua vô địch thú vị với Hà Nội nửa đầu mùa trước. Họ hơn đối thủ đến 5 điểm nhưng cuối mùa hụt hơi, ngậm ngùi nhận ngôi Á quân.

Bầu Đức nhìn nhận TPHCM là đội duy nhất ở V.League có thể đua vô địch với Hà Nội, "bật đèn xanh" để Công Phượng, Lê Văn Sơn và Đức Lương gia nhập đội chủ sân Thống Nhất. Nhưng với đội hình mạnh nhất, đá trên sân nhà, có 3 trận ở sân chơi châu lục nên "nóng máy", TPHCM vẫn lép vế ngay giữa sân Thống Nhất. Thầy trò huấn luyện viên Chung Hae-song cho thấy còn rất nhiều vấn đề hạn chế.

Còn với Hà Nội, đơn giản lối chơi của họ đã vào khuôn mẫu. Việc thiếu một hay thậm chí vài nhân tố chủ chốt không ảnh hưởng đến sức mạnh, họ vẫn chơi hay và giải quyết trận đấu theo cách đơn giản nhất.

Khác biệt là sức mạnh tập thể

“Với Hà Nội, không chỉ đội TPHCM mà tất cả các đội bóng khác ở V.League đều mạnh.

Tôi chỉ mong thời gian tới, đội sẽ không gặp những ca chấn thương nữa, đặc biệt những vị trí chủ chốt như Quang Hải, Đình Trọng sẽ sớm trở lại thi đấu”, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết chia sẻ.

Công Phượng khó lòng tạo nên khác biệt trong cuộc đua vô địch cho TP.HCM. Ảnh: Duy Anh.
Công Phượng khó lòng tạo nên khác biệt trong cuộc đua vô địch cho TP.HCM. Ảnh: Duy Anh.

Chấn thương là nỗi ám ảnh lớn nhất của đội đương kim vô địch V.League. Mới nhất, trung vệ Duy Mạnh bị đứt dây chằng đầu gối, phải phẫu thuật. Việc thiếu vắng trụ cột này sẽ ảnh hưởng phần nào đến Hà Nội, khi họ đặt tham vọng bảo vệ ngôi vô địch V.League và chơi tốt tại Cúp vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2020.

Tuy nhiên, Hà Nội cũng không quá lo bởi có nhiều nhân tố trẻ, do chính đội đào tạo và sớm đưa lên đội 1. Bùi Hoàng Việt Anh là ví dụ, đảm nhận tốt  vị trí của Duy Mạnh để lại ở trận tranh Siêu Cúp. Lê Văn Xuân có trận đấu ra mắt rất ấn tượng, khi đá vị trí hậu vệ trái của Đoàn Văn Hậu.

Có lối chơi, có hệ thống và con người của nhiều lứa đan xen, Hà Nội vẫn duy trì được sức mạnh tập thể, vũ khí lớn nhất theo nhìn nhận Văn Quyết, để đánh bại các đối thủ trên hành trình chinh phục ngôi vua ở V.League 2020.

Thuận lợi khác của Hà Nội so với TPHCM ở cuộc đua vô địch năm nay còn là việc không đá AFC Cup. Do không có đội tham dự giải U15, Hà Nội mất suất dự giải châu lục vào tay TPHCM, trong rủi lại có... may.

Năm ngoái, Quang Hải cùng đồng đội thi đấu tổng cộng 14 trận ở sân chơi này, khiến thể lực bị bào mòn hết cỡ và chịu nhiều hệ lụy. Bởi gồng lên với mục tiêu vô địch AFC Cup, Hà Nội chỉ đá với 60-70% khả năng ở V.League, thế nhưng vẫn băng băng về đích.

Đó là chưa kể việc Đoàn Văn Hậu có thể trở lại V.League 2020, sau khi hết hợp đồng cho mượn ở SC Heerenveen. Nếu điều này thành hiện thực, chẳng khác gì “hổ mọc thêm cánh” để Hà Nội tự tin hướng đến ngôi vô địch V.League lần thứ 3 liên tiếp, cột mốc chưa đội nào làm được từ Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tâm Long An cho đến Becamex Bình Dương.

Lịch sử đang chờ đón Hà Nội!

Lịch thi đấu vòng 1 V.League 2020
Lịch thi đấu vòng 1 V.League 2020
NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Nếu Hà Nội mạo hiểm với Quang Hải, thầy Park sẽ đau đầu

HOÀI ĐAN |

Tiền vệ Quang Hải hoàn toàn có thể gia nhập danh sách chấn thương, nếu như không được câu lạc bộ Hà Nội sử dụng hợp lý trong các trận đấu tại V.League 2020.

Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của "huyền thoại" Rooney tại Man United

Trà Giang |

Trong màu áo của Derby County, Wayne Rooney sẽ đối đầu với Manchester United tại vòng 5 Cúp FA vào 2h45 ngày 6.3. Trước thềm trận đấu này, cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của “gã hói” trong màu áo Manchester United.

Tim Krul loại Tottenham khỏi FA Cup bằng "bí quyết" bắt luân lưu siêu đỉnh

HOÀI MINH |

Thủ môn Tim Krul một lần nữa chứng minh tài bắt penalty và "đẩy" luôn Tottenham khỏi FA Cup. 

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nếu Hà Nội mạo hiểm với Quang Hải, thầy Park sẽ đau đầu

HOÀI ĐAN |

Tiền vệ Quang Hải hoàn toàn có thể gia nhập danh sách chấn thương, nếu như không được câu lạc bộ Hà Nội sử dụng hợp lý trong các trận đấu tại V.League 2020.

Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của "huyền thoại" Rooney tại Man United

Trà Giang |

Trong màu áo của Derby County, Wayne Rooney sẽ đối đầu với Manchester United tại vòng 5 Cúp FA vào 2h45 ngày 6.3. Trước thềm trận đấu này, cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của “gã hói” trong màu áo Manchester United.

Tim Krul loại Tottenham khỏi FA Cup bằng "bí quyết" bắt luân lưu siêu đỉnh

HOÀI MINH |

Thủ môn Tim Krul một lần nữa chứng minh tài bắt penalty và "đẩy" luôn Tottenham khỏi FA Cup.