Khởi động giải bóng đá lớn nhất cộng đồng người Việt tại Nhật năm 2021

MINH TRIẾT |

Đại hội bóng đá người Việt khu vực Kanto - Nhật Bản (FAVIJA KANTO CUP) năm 2021 ghi nhận tới hơn 100 đội đăng ký tham gia.

Gần 2 năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, mọi hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao… trong xã hội nói chung và đối với cộng đồng người Việt tại Nhật nói riêng đều bị ngừng lại. Hiệp hội giao lưu Văn hóa Thể thao Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) nhận thấy việc tạo ra một món ăn tinh thần cho cộng đồng trong lúc này là hết sức cần thiết.

Sau khi tham khảo ý kiến từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các cơ quan chính quyền nước sở tại và rất nhiều thành viên của FAVIJA cũng như các ý kiến đóng góp từ bà con kiều bào ta tại Nhật, FAVIJA quyết định khởi động tổ chức đại hội bóng đá dành cho cộng đồng người Việt tại Khu vực Kanto – Nhật Bản song song với các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 một cách triệt để.

Giải đấu năm nay sẽ có sự góp mặt của 80 đội bóng tiêu biểu trong khu vực, được chọn ra từ 102 đội đã đăng ký. Có những đội bóng mang tên quê hương mình như: Bình Định, Quảng Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, … đó là những cầu thủ cùng quê với nhau, mong muốn tham gia giải để đem về sự tự tin cho bản thân và hãnh diện trong màu sắc quê hương.

Ngoài ra, có những đội mang tên của một trường học, một doanh nghiệp gồm các cầu thủ người Việt đang học tập hoặc làm việc tại trường học hay xí nghiệp đó. Và cũng có những đội bóng mang tên một địa danh của Nhật Bản gồm các cầu thủ người Việt sinh sống học tập tại địa phương đó.

Đại hội bóng đá người Việt khu vực Kanto - Nhật Bản chính thức khởi động. Ảnh: Kanto
FAVIJA KANTO CUP 2021 thu hút rất nhiều người Việt tại Nhật Bản tham gia. Ảnh: Kanto

Tổng số cầu thủ tham gia thi đấu lên đến khoảng 1500 người, ban tổ chức cũng ước tính tổng số lượng người đến sân bao gồm cả cầu thủ, ban huấn luyện, cổ động viên, ban tổ chức, khách mời sẽ khoảng 5.000 người. Ông Đỗ Quang Ba – Chủ tịch FAVIJA cho biết: "Trong bối cảnh dịch bệnh như hiện tại, những người đến sân phải đáp ứng đủ điều kiện tiêm 2 mũi vaccine, có kết quả xét nghiệm sàng lọc COVID-19,... và phải tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc phòng dịch".

Buổi họp báo và bốc thăm chia bảng giải đấu đã diễn ra vào chiều nay (7.11) tại thủ đô Tokyo. 80 đội chia thành 16 bảng, mỗi bảng 5 đội thi đấu vòng tròn tại vòng loại diễn ra từ ngày 21.11 đến 12.12 để lựa chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất tại mỗi bảng lọt vào vòng chung kết (32 đội) đấu loại trực tiếp diễn ra vào ngày 19.12. Trong các ngày diễn ra giải đấu, các trận thi đấu sẽ diễn ra đồng thời trên 8 mặt sân Khu liên hợp thể thao Omiya Kempo, TP Saitama, Saitama-ken, Saitama-shi, Nishi-ku, Futatsumiya 113-1.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến 490 vạn Yên Nhật (tương đương 1 tỉ VNĐ), gồm các giải tập thể (vô địch, Á quân,...) và các giải cá nhân (cầu thủ xuất sắc, Vua phá lưới,...).

Đối với cộng đồng Kiều bào Việt Nam tại Nhật, đặc biệt là giới trẻ thì đại hội bóng đá lần này là sân chơi lành mạnh bổ ích có thể giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống sinh hoạt, trong công việc và học tập, giúp đỡ lẫn nhau những lúc khó khăn.

Không dừng lại ở đó, giải đấu còn có ý nghĩa đối với việc tăng cường mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau giữa chính phủ và nhân dân hai nước, giữa kiều bào Việt Nam  với người dân bản địa, giữa các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp… với các cơ quan nhà nước. Qua đó, xây dựng một hình ảnh đẹp đẽ về người Việt Nam trong mắt người dân bản địa.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Thể thao Việt Nam giành tấm "huy chương" trong lòng người Việt tại Nhật Bản

PHẠM ĐÌNH |

Những người Việt tại Nhật Bản đã gửi thực phẩm cùng lời chúc yêu thương đến đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020.

Trọng Hoàng: "World Cup là giấc mơ của người Việt Nam"

PHẠM ĐÌNH |

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã có cuộc trả lời phỏng vấn FIFA về "thời khắc lịch sử" của bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup trước trận gặp Malaysia.

Vì sao Kiatisak tin tưởng vào trợ lý người Việt?

PHẠM ĐÌNH |

Tại V.League 2021, huấn luyện viên Kiatisak sẽ đặt niềm tin vào các trợ lý người Việt Nam từng là đồng đội cũ của ông tại HAGL.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thể thao Việt Nam giành tấm "huy chương" trong lòng người Việt tại Nhật Bản

PHẠM ĐÌNH |

Những người Việt tại Nhật Bản đã gửi thực phẩm cùng lời chúc yêu thương đến đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020.

Trọng Hoàng: "World Cup là giấc mơ của người Việt Nam"

PHẠM ĐÌNH |

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã có cuộc trả lời phỏng vấn FIFA về "thời khắc lịch sử" của bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup trước trận gặp Malaysia.

Vì sao Kiatisak tin tưởng vào trợ lý người Việt?

PHẠM ĐÌNH |

Tại V.League 2021, huấn luyện viên Kiatisak sẽ đặt niềm tin vào các trợ lý người Việt Nam từng là đồng đội cũ của ông tại HAGL.