Tối thứ Bảy (28.5), U23 Việt Nam đá giao hữu với U23 UAE, cũng là trận chuẩn bị duy nhất trong giai đoạn hướng đến vòng chung kết U23 Châu Á tại Uzbekistan từ đầu tháng 6 tới. Là “trận đấu kín”, nên thông tin đến với giới truyền thông chỉ là kết quả thua 0-3 của đội chủ nhà. Thông tin “nhiều hơn” là huấn luyện viên Gong Oh-kyun bố trí 2 đội hình ở mỗi hiệp, không có điều gì về chuyên môn.
Tuy nhiên, cách đón nhận và truyền tải thông tin của truyền thông, mạng xã hội là không giống nhau. Bên cạnh những thông tin chỉ mang tính đưa tin đơn thuần - bởi rõ ràng là không thể đánh giá về chuyên môn khi không chứng kiến tận mắt hoặc số liệu, thì cũng có không ít khẳng định rằng, thất bại xuất phát từ việc thay đổi cách vận hành hệ thống chiến thuật hay các cầu thủ chưa có sự liên kết, xuất hiện nhiều sai sót…
Tất nhiên, bình luận xuất phát từ góc nhìn và có thể là bằng cả… kinh nghiệm, để cảm thấy thất vọng. Thế nhưng, để kết luận về vấn đề tổng thể của đội bóng lại không thể dựa trên sự mù mờ về thông tin như vậy. Nhất là khi chính huấn luyện viên người Hàn Quốc lại thể hiện sự hài lòng với nỗ lực mà các học trò thể hiện.
Chẳng ai muốn thất bại ở trận đầu tiên cả, nhưng truyền thông đón nhận nó thế nào là một phần rất quan trọng đối với huấn luyện viên 47 tuổi trên hành trình sắp tới. Có thể, ông đã được Park Hang-seo và Lee Young-jin chia sẻ nhiều kinh nghiệm về bóng đá Việt Nam, nhưng việc chưa có nhiều thời gian ở Việt Nam để hiểu sâu sắc về “văn hóa bóng đá” ở đây để chưa cảm thấy nhiều sức ép.
Ông đang hài lòng với cách thể hiện của các học trò và khá thoải mái trong việc trả lời phỏng vấn, nhưng theo thời gian, khi những kết quả bắt đầu đầy lên, cựu tiền đạo người Hàn Quốc sẽ cảm nhận rõ hơn cái gọi là “cái nhìn xuyên thấu từ giới truyền thông”.
Mà cũng sẽ chẳng ở đâu xa, cách thể hiện và kết quả của U23 Việt Nam tại vòng bảng giải U23 Châu Á, trong đó có 2 trận gặp U23 Thái Lan và U23 Malaysia, sẽ là thứ đặt ông “dưới kính hiển vi”.
Khởi đầu bằng thất bại không có nghĩa là sẽ thất bại ở điểm kết thúc. Hãy nhớ rằng, Gong Oh-kyun đang hướng U23 Việt Nam đến lối chơi tấn công - điều mà nhiều người mong muốn từ thời thầy Park. Vậy thì trước mắt, cứ ủng hộ và cổ vũ cho lựa chọn đó đi đã, chớ vội phán xét!