Khía cạnh con người của Messi: Ký ức, đam mê và gia đình...

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi có những chia sẻ về cuộc đời và những khía cạnh cuộc sống, con người anh, từ những ngày chơi bóng trên đường phố ở Rosario…

Với sự cho phép của huấn luyện viên Ronald Koeman và lãnh đạo Barcelona, mùa giải 2020-21 của Lionel Messi kết thúc sớm hơn các đồng đội. Anh có thêm thời gian nghỉ ngơi để hướng tới kỳ Copa America 2021 cùng đội tuyển Argentina.

Siêu sao 33 tuổi mới dành cho tờ Ole Argentina một buổi phỏng vấn, nhìn lại từ những ngày còn thơ bé ở Rosario cho tới bước đi đầu tiên tới đất khách quê người...

Thắng nhóc đá bóng với các anh lớn

Câu chuyện bóng đá của Messi bắt đầu trên đường phố ở Rosario, với bà ngoại là fan hâm mộ cuồng nhiệt thuyết phục huấn luyện viên để anh đá với đội lớn tuổi hơn.

Bà ngoại Celia là “người đại diện” đầu tiên của Messi. Ảnh: Inside Story
Bà ngoại Celia là “người đại diện” đầu tiên của Messi. Ảnh: Inside Story

"Một đội các anh lớn thiếu người và bà ngoại tôi, người có quen huấn luyện viên, nói với ông ấy chọn tôi", Messi kể. "'Không, làm sao thế được, nhìn cậu nhóc xem, bà không mất trí đấy chứ, chúng sẽ làm đau cậu nhóc”, thế nhưng bà vẫn nói “cho nó vào, cho nó đá đi. Và dĩ nhiên, tôi được vào sân, làm được vài thứ và từ đó…

“Sắm cho nó đôi giày, tôi sẽ đưa nó đến tập vào tuần tới. Bà nói với ông ấy và đó là điểm bắt đầu của tất cả".

Tuy nhiên, từ trước khi bà ngoại làm xuất sắc công việc của người đại diện”, Messi đã chơi với trái bóng, với ảnh hưởng lớn từ gia đình.

"Khi 4 hay 5 tuổi, tôi đã chơi với quả bóng, ngay khi tôi có thể đi. Tôi có những người anh họ và chúng tôi luôn chơi cùng nhau. Từ khi còn nhỏ, bóng đá luôn ở trong chân và năm 4 tuổi, tôi bắt đầu chơi ở câu lạc bộ, và trên đường phố bất kể lúc nào".

Tới Barcelona, khó khăn và nỗi nhớ nhà

Vài năm sau, có một cuộc gọi từ Barcelona và mối quan hệ của Messi với đội bóng xứ Catalan bắt đầu với sự háo hức nhưng đầy khó khăn với một cậu bé.

Tấm hộ chiếu đầu tiên đưa Messi tới Barcelona. Ảnh: Inside Story
Messi đặt chân tới Barcelona năm 2002. Ảnh: Inside Story

“Thành thật mà nói, việc đưa ra quyết định rất khó khăn, dù rất nhanh chóng. Tôi không chần chừ, cũng không suy nghĩ nhiều nhưng thật khó vì khi đến tôi không thể thi đấu vì một số vấn đề về giấy tờ, sau đó khi bắt đầu lại dính chấn thương.

Tôi đã mất gần 1 năm không thi đấu. Vẫn tập luyện nhưng nó không giống khi thi đấu. Sau đó, tôi may mắn là từ đó mọi thứ diễn ra rất nhanh".

Sau khởi đầu khó khăn, mọi thứ ổn định hơn nhưng với một chàng trai trẻ sống quá xa gia đình và việc trở lại sau các chuyến thăm nhà là một trải nghiệm buồn vui lẫn lộn.

"Tôi luôn khóc mỗi khi trở về Rosario, vừa muốn ở lại, vừa không. Tôi muốn đến Barcelona để tiếp tục, nhưng đồng thời thật khó để bỏ lại mọi thứ.

Tôi đã mất rất nhiều bạn, việc giao tiếp khó khăn ... Ngày nay, bất kỳ đứa trẻ 13 hay 14 tuổi nào cũng có điện thoại nhưng hồi đó thì không như vậy, tôi đã mất liên lạc với nhiều người vì thông tin và khoảng cách".

Chiếc mặt nạ

Messi thăng tiến nhanh chóng tại La Masia, lên đội 1 khi còn trẻ. Nhưng khi còn chơi bóng ở lứa trẻ, một chuyện đã xảy ra với anh. Sau khi bị gãy xương gò má, Messi phải dùng chiếc mặt nạ bảo vệ của Carles Puyol để chơi trong trận chung kết Copa Catalunya. Messi khi đó mới 14 hoặc 15 tuổi, nó vẫn quá to.

Messi dùng lại chiếc mặt nạ mà đàn anh Carles Puyol từng dùng. Ảnh: Barcelona
Messi dùng lại chiếc mặt nạ mà đàn anh Carles Puyol từng dùng. Ảnh: Barcelona

"Tôi đã vài lần tập cùng với nó, đã thi đấu trong 5 phút nhưng không thể chịu nổi, quá lớn đối với tôi để ở yên trên mặt.

Tôi cởi ra và ném nó đi, đá thêm một lúc, tôi nghĩ rằng mình ghi 2 bàn thắng và chúng tôi giành chiến thắng 3-0. Và họ đã rút tôi ra sau 30 phút".

Messi cũng nhớ lại sự giận dữ của cha với các huấn luyện viên vì để anh thi đấu mà không có mặt nạ, nhưng khi đó, anh chỉ muốn chơi bóng mà không quan tâm đến rủi ro.

Bọn trẻ và cuộc sống bình thường

Gần 2 thập kỷ sau, ngôi sao của Blaugrana giờ đã có gia đình và những đứa con mà anh dành rất nhiều thời gian.

"Tôi may mắn khi được ở với bọn trẻ gần như cả ngày. Tôi có thể đưa chúng đến trường, đón về, đưa đi chơi đá bóng mà những hoạt động khác và tôi yêu điều đó. Điều tôi thích thú nhất là thức dậy, ăn sáng với chúng... mặc dù đôi khi bạn muốn điên tiết vì chúng", anh nói thêm và cười lớn.

Ngôi sao người Argentina dành nhiều thời gian cho gia đình. Ảnh: Twitter
Ngôi sao người Argentina dành nhiều thời gian cho gia đình. Ảnh: Twitter

Với 3 đứa nhóc, cả gia đình Messi không có nhiều thời gian để đi chơi, nhưng anh rất vui khi gặp gỡ và trở thành bạn với những phụ huynh khác. Điều đó cho anh được sống cuộc sống bình thường.

Khi là một ngôi sao toàn cầu, điều khó khăn nhất với Messi là việc ra ngoài chơi, cần tìm kiếm sự yên tĩnh là công việc khó khăn, thậm chí đôi lúc phát điên.

Sự nổi tiếng của Messi cũng kéo theo việc 2 cậu nhóc Thiago và Mateo được chú ý nhiều, với cậu cả nhút nhát và không thích bị nhận ra, còn người em thì không quan tâm.

Ngoài những vấn đề như điều hối tiếc là ngày trẻ đã không xin đổi áo với những ngôi sao lớn như Ronaldo, Roberto Carlos hay quyết định không để râu từ Copa America 2016, khi Barca mùa này không vô địch Liga và gây thất vọng tại Champions League, Messi cho rằng, trong giai đoạn khó khăn của câu lạc bộ, với nhiều cầu thủ trẻ, những nhân tố mới, việc giành được Cúp Nhà Vua là thành quả đáng ghi nhận.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vay nửa tỉ Euro đi… trả nợ, Barcelona tạm được hít thở

TAM NGUYÊN |

Cuộc khủng hoảng tài chính của Barcelona tạm được xử lý phần nào bằng cách… đi vay.

Messi, Hazard và hàng loạt “sao bự” rớt giá trong năm 2021

TAM NGUYÊN |

Trong nửa đầu năm 2021 chứng kiến giá trị của Lionel Messi, Eden Hazard và hàng loạt tên tuổi lớn sụt giảm, trong khi nhiều nhân tố trẻ lên giá.

Bữa tiệc nướng và tiếng hô “vô địch” từ nhà Messi

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi mời đồng đội đến tham dự bữa tiệc nướng tại nhà để thể hiện quyết tâm.

Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam bị tạm giữ hình sự

Quang Việt |

Hà Nội - Bà Vũ Thị Thúy - Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam, bị Công an Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra việc bà này cung cấp thông tin đầu tư sai sự thật về bất động sản.

Thông tư mới không yêu cầu CSGT phải chào bằng lời nói với tài xế

Tô Thế |

Trong Thông tư 32/2023/TT-BCA sắp có hiệu lực, quy định, khi dừng phương tiện kiểm tra, cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) chào bằng điều lệnh đối với tài xế. Trong một số trường hợp đặc biệt, CSGT cũng không phải chào điều lệnh đối với người điều khiển phương tiện.

Bão Haikui gây lũ lụt nghiêm trọng hơn bão Doksuri ở Trung Quốc

Khánh Minh |

Mưa dữ dội do hoàn lưu bão Haikui trút xuống miền đông nam Trung Quốc ngày 6.9 gây lũ lụt nghiêm trọng hơn bão Doksuri.

Bản tin công đoàn: Đề xuất hỗ trợ học phí cho con NLĐ để hạn chế rút 1 lần

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất hỗ trợ học phí, miễn phí tiêm chủng cho con của người lao động; Cơ hội việc làm với lao động lớn tuổi; Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp kết dư hơn 59.000 tỉ đồng; Nỗi lo thiếu chỗ học cho con công nhân...

Thi công tòa chung cư Phú Tài 2, gây sụt lún hành lang đường Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn

Xuân Nhàn |

Ngày 6.9, trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở Xây dựng Bình Định Trần Viết Bảo cho biết, trận mưa lớn tối 4.9 chưa kịp dứt, một vụ sụt lún nghiêm trọng đã xảy ra dọc đường Hoàng Văn Thụ, cạnh công trình xây dựng chung cư Phú Tài 2 (Phú Tài Central Life) khiến nhiều cột điện, cây xanh bị “nuốt trôi”, 500 hộ dân mất điện, gần 300 hộ mất nước sinh hoạt.

Vay nửa tỉ Euro đi… trả nợ, Barcelona tạm được hít thở

TAM NGUYÊN |

Cuộc khủng hoảng tài chính của Barcelona tạm được xử lý phần nào bằng cách… đi vay.

Messi, Hazard và hàng loạt “sao bự” rớt giá trong năm 2021

TAM NGUYÊN |

Trong nửa đầu năm 2021 chứng kiến giá trị của Lionel Messi, Eden Hazard và hàng loạt tên tuổi lớn sụt giảm, trong khi nhiều nhân tố trẻ lên giá.

Bữa tiệc nướng và tiếng hô “vô địch” từ nhà Messi

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi mời đồng đội đến tham dự bữa tiệc nướng tại nhà để thể hiện quyết tâm.