Khi tuyển Việt Nam được…về nhà

ĐÌNH THẢO |

Đội tuyển Việt Nam sẽ được chơi 5/10 trận tại vòng loại cuối World Cup 2022 trên sân nhà Mỹ Đình, một thông tin rất vui không chỉ với các tuyển thủ mà còn đối với người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Khép lại 2 năm thi đấu xa nhà

Chiều 14.7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã có cuộc họp với với lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Theo đó, các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân nhà sẽ được tổ chức tại Hà Nội, cụ thể là trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Trận đấu gần nhất đội tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân Mỹ Đình đó là trận hòa 0-0 với đội tuyển Thái Lan ở trận lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào ngày 19.11.2019. Sau trận đấu này thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chưa có bất kì một trận đấu chính thức nào được chơi trên “cứ địa” Mỹ Đình, và nếu tính đến thời điểm diễn ra trận đấu với đội tuyển Australia ở lượt trận thứ 2 vòng loại cuối World Cup 2022 vào ngày 7.9.2021 trên sân nhà Mỹ Đình, thì tuyển Việt Nam đã trải qua gần 2 năm… phải thi đấu xa nhà.

Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở về sân Mỹ Đình sau gần 2 năm thi đấu xa nhà. Ảnh: AFF
Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở về sân Mỹ Đình sau gần 2 năm thi đấu xa nhà. Ảnh: AFF

Không chỉ các tuyển thủ Việt Nam bày tỏ sự hào hứng và vui mừng trước thông tin trên, mà đây còn là niềm vui của đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam bởi nếu tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, không loại trừ khả năng sân Mỹ Đình sẽ được mở cửa đóng cổ động viên để cổ vũ và tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

“Được đá trên sân nhà nếu có sự cổ vũ của hàng vạn người hâm mộ luôn là động lực để tôi cùng các đồng đội thi đấu tốt hơn. Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, các đối thủ đều rất mạnh, nhưng tuyển Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất để có thể chơi những trận cầu hay cống hiến cho người hâm mộ”, trung vệ đội trưởng tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải bày tỏ.

Vận son sân Mỹ Đình

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, đoàn quân của chiến lược gia người Hàn Quốc chưa từng thua khi được chơi trên sân Mỹ Đình. Cụ thể, tuyển Việt Nam và cả U23 Việt Nam bất bại trong cả 9 trận được chơi trên sân Mỹ Đình dưới thời ông Park Hang-seo.

AFF Cup 2018 là giải đấu đầu tiên tuyển Việt Nam chơi trên sân nhà khi Park Hang-seo cầm quân. Đội lần lượt thắng 3 trận, gồm chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở vòng bảng, 2-1 Philippines tại bán kết và 1-0 ở trận chung kết lượt về gặp lại Malaysia để đăng quang ngôi vô địch.

Tiếp đó tại Vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam cũng giành 3 chiến thắng trước Brunei, Indonesia và Thái Lan, qua đó giành suất vào vòng chung kết U23 Châu Á. Trong khuôn khổ Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, tuyển Việt Nam cũng bất bại khi gặp các đối thủ ở Mỹ Đình. Cụ thể, đội bóng của ông Park thắng Malaysia, UAE và cầm hoà Thái Lan.

Dưới thời ông Park, tuyển Việt Nam chưa từng thua khi được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình. Ảnh: AFF
Dưới thời ông Park, tuyển Việt Nam chưa từng thua khi được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình. Ảnh: AFF

Việc đang giữ thành tích bất bại trên sân Mỹ Đình cũng là động lực cũng như niềm tin để đội tuyển Việt Nam có thêm tự tin khi được chơi trên sân nhà để có thể tạo được bất ngờ trước những đối thủ trên tầm. Bởi với chiến lược gia người Hàn Quốc, ông luôn biết cách biến mọi điểm tựa, mọi lợi thế sẵn có thành sức mạnh chiến đấu trên sân cho các học trò dù phải đối đầu với những đối thủ mạnh.

Dự kiến, tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 23.8 tại Hà Nội. Thầy trò ông Park Hang-seo sẽ ra quân tại vòng loại này bằng trận gặp Saudi Arabia (2.9) trên sân khách. Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón các đối thủ trên sân vận động Mỹ Đình lần lượt như sau: Australia (7.9), Nhật Bản (11.11), Saudi Arabia (16.11), Trung Quốc (1.2.2022), Oman (24.3.2022).

Về vấn đề sân Mỹ Đình có khả năng đón khán giả hay không, Tổng thư kí VFF ông Lê Hoài Anh cho biết: “Đối với những người muốn tham gia trận đấu với tư cách khán giả có thể sẽ phải có những điều kiện quy định cụ thể như đã tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong khoảng thời gian theo quy định. Tất cả sẽ phụ thuộc vào điều kiện, bối cảnh dịch bệnh lúc đó”.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

VFF chưa có kế hoạch bán vé xem tuyển Việt Nam ở vòng loại 3 World Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chưa có kế hoạch bán vé xem các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam chưa thua ở sân Mỹ Đình dưới thời ông Park Hang-seo

PHẠM ĐÌNH |

Sân Mỹ Đình được xem là điểm tựa chiến thắng của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Chính thức: Đội tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2022 tại sân Mỹ Đình

ĐĂNG HUỲNH |

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức chọn sân Mỹ Đình làm địa điểm thi đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

VFF chưa có kế hoạch bán vé xem tuyển Việt Nam ở vòng loại 3 World Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chưa có kế hoạch bán vé xem các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam chưa thua ở sân Mỹ Đình dưới thời ông Park Hang-seo

PHẠM ĐÌNH |

Sân Mỹ Đình được xem là điểm tựa chiến thắng của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Chính thức: Đội tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2022 tại sân Mỹ Đình

ĐĂNG HUỲNH |

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức chọn sân Mỹ Đình làm địa điểm thi đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.