Vị trí của Công Phượng
Công Phượng đã có pha đánh đầu san bằng tỉ số 2-2 cho TPHCM trong chuyến làm khách trước Yangon United. Anh đã giải “cơn khát” sau 387 ngày không ghi bàn trên tất cả các giải đấu. Đó là khoảnh khắc mà Công Phượng đã di chuyển tốt, chọn đúng vị trí trong vòng cấm địa sau đường chuyền vừa tầm của Công Hiển. Một bàn thắng không giống với phong cách của Công Phượng, thế nhưng hiệu quả lại đến từ chính sự đơn giản. Quan trọng nhất là anh được trở về đúng với vị trí, năng lực ở một đội bóng tại V.League.
Công Phượng là bản hợp đồng đáng chú ý nhất của TPHCM ở mùa giải 2020, sau khi anh được mua lại nửa năm hợp đồng từ Sint-Truidense (Bỉ). Ở trời Âu, tiền đạo xứ Nghệ mới chỉ có 1 trận được ra sân 20 phút, 3 trận khác có tên trên ghế dự bị. Lần cuối cùng Phượng được đưa vào danh sách chuẩn bị cho trận đấu là ngày 24.8.2019, và cũng chỉ dự bị chứ không có trong phương án sử dụng. Châu Âu không phải là miền đất hứa như tất cả nghĩ ban đầu, sau Nhật Bản với Hàn Quốc thì chuyến “du học” của Công Phượng sang Bỉ, nhìn ở góc độ nào đó là thất bại, tất nhiên bản thân tiền đạo này cũng tích luỹ được thêm nhiều kinh nghiệm, khi được ăn tập ở môi trường bóng đá Châu Âu.
Tính trong năm 2019, Công Phượng có đến cả 2 chuyến tu nghiệp ở nước ngoài, đó là Incheon (Hàn Quốc) và
Sint-Truidense (Bỉ), đều là những chuyến xuất ngoại mà bản thân anh không thể hiện được bản thân, không có chỗ ở đội bóng và chỉ “tập chay” ngày này qua ngày khác. Phượng mòn mỏi và chờ được “giải thoát”, dù nói như bầu Đức thì “Công Phượng sang Bỉ lần này, dù ngồi dự bị suốt giải, tôi cũng vui. Bởi điều đó sẽ cho cậu ấy “kinh nghiệm dự bị”. Nhưng dự bị có phải tập không? Có chứ, tập nhiều là đằng khác. Được ăn tập trong một nền bóng đá hàng đầu, tiếp xúc với cầu thủ đẳng cấp là điều khao khát với nhiều cầu thủ Việt Nam”.
Sang Nhật thất bại, qua Hàn rồi Bỉ cũng không thành công, trở lại Việt Nam chơi bóng trong một câu lạc bộ vừa tầm là phương án hợp lý, khi Công Phượng sẽ không khó để tìm lại chính mình. Đừng quên tại V.League 2017, 2018 anh đã ghi đến 19 bàn và chơi tốt, sau khi kết thúc chuyến “du học” tại Mito Hollyhock.
Khi một cầu thủ tài năng được đặt đúng chỗ, chắc chắn sẽ mang lại những hiệu quả.
Thầy Park sẽ là người vui nhất
Sự trở lại của Công Phượng không chỉ tốt cho cá nhân cầu thủ này mà còn của đội tuyển quốc gia. Công Phượng chính là một trong những tiền đạo chủ lực của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Việc anh không thường xuyên được ra sân thời gian qua là điều khiến cho chính thầy Park lo lắng mỗi lần triệu tập đội tuyển. Khi chứng kiến Công Phượng dự bị thường xuyên ở Sint-Truidense, ông Park đã nói rằng: “Dù chơi ở giải vô địch quốc gia lớn hay nhỏ thì quan trọng nhất với cầu thủ là phải được ra sân thi đấu. Như trường hợp của Công Phượng, cậu ấy ít được ra sân khiến tôi cũng đang cảm thấy lo lắng”.
Màn trình diễn của Công Phượng tại các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 trong năm 2019 là một minh chứng. Anh thường xuyên để lại sự thiếu hiệu quả khi được trao cơ hội trên sân. Phượng chỉ chỉ ra sân 4/5 trận tại vòng loại World Cup 2022, thi đấu 157 phút, không ghi được bàn thắng nào. Trong khi đó, một tiền đạo trẻ như Tiến Linh đã chơi Tiến Linh cũng thi đấu 4/5 trận với tổng số 286 phút và ghi được 2 bàn.
Năm 2018, khi Công Phượng vẫn chơi ở V.League, anh đã đóng góp cho các đội tuyển quốc gia 10 bàn thắng. Rõ ràng đó là một thực tế cho thấy, du học mà chỉ tập, không được thi đấu với một cầu thủ đang ở độ tuổi chín nhất, không thể là thành công như lời bầu Đức bao biện.
Bên cạnh các ngoại binh, có thể Công Phượng sẽ được giao trọng trách lĩnh xướng hàng công của TPHCM mùa giải 2020. Huấn luyện viên Chung
Hae-seong đã xếp Công Phượng đá chính ở trận đấu với Buriram United tại vòng sơ loại AFC Champions League, bây giờ là AFC Cup. Cần nhớ rằng, Công Phượng là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong đội hình TPHCM.
Khi vị trí của Công Phượng được đặt đúng chỗ, chắc chắn tiền đạo xứ Nghệ sẽ “nở hoa”.