Khi chỉ có những “đám cưới”...

TRIẾT LONG |

Trong một năm đặc biệt cả thế giới đảo lộn vì đại dịch COVID-19 và bóng đá Việt cũng xáo trộn đến khốn khổ, LS V.League 2020 lại thật hay với diễn biến không tưởng cùng cái kết khó lường mà bản chất, quyền quyết định vẫn thuộc về cả 4 đội đua tranh. Cái kết có hậu với “2 đám cưới” đúng ngày LS V.League 2020 hạ màn.

“Mưu sự tại nhân…”

Trước giai đoạn 2, khi nhìn vào nhóm A với cuộc đua vô địch, tất cả đều đánh giá cơ hội của Hà Nội là lớn nhất, dù họ xếp thứ 4 và đứng đầu, bất bại là Sài Gòn. Bởi ngoài đẳng cấp của một đội bóng nhiều năm thống trị V.League, chất lượng đội hình và lối chơi là số 1 lại luôn có nhiều lợi thế cả chuyên môn lẫn phi chuyên môn, họ có lợi thế hơn hẳn các đối thủ khi được đá 5/7 trận ở Hàng Đẫy.

Nhiều người không hiểu và bị hằn bởi ác cảm cho rằng Hà Nội được ưu ái, thế nhưng lợi thế này không phải do sắp xếp mà nhờ đối thủ. Hà Nội không tự quyết định lá thăm, vốn được quyết định bởi vị trí sau giai đoạn 1 mà là nhờ vào kết quả trận Hoàng Anh Gia Lai - TPHCM. Trước vòng 13, họ có 19 điểm và do hòa 1-1 với Thanh Hóa nên chỉ có 20 điểm. Điểm số này bằng với TPHCM, đội bất ngờ thua đậm 2-5 trên sân Pleiku nên tụt xuống vị trí thứ 5 và đẩy Hà Nội lên xếp trên nhờ hơn hiệu số thắng bại. +7 so với +6, Hà Nội bỗng nhiên thành đứng thứ 4 và theo điều lệ sửa đổi, 4 đội đứng đầu nhóm A được ưu tiên đá 4 trận sân nhà, 3 sân khách. Bởi Viettel cũng chọn Hàng Đẫy là sân nhà nên bản chất, Hà Nội có tận 5 trận sân nhà.

Tất cả đều ủng hộ Hà Nội và trận đấu ở vòng 5 giữa Viettel (34 điểm) với Hà Nội (32 điểm), số 1 và số 2 trên BXH được xem là “chung kết sớm” của giải. Nếu thắng, với cái thế và lực của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thì cuộc đua vô địch coi như đã được “quy hoạch”. Thế nhưng thật hay, Viettel hay và may mắn đã thành công với trận hòa 0-0. Họ tiếp tục dẫn đầu, đẩy Hà Nội xuống thứ 3 và mất quyền tự quyết. Kết quả này, cùng với chiến thắng 2-1 của Sài Gòn trước Than Quảng Ninh khiến tính chất cuộc đua vô địch được đẩy nên một nấc thang khác. 4 đội đua gặp nhau, 2 trận cuối mùa đội nào thắng hết là lấy Cúp, thế mới hay.

“Thành sự cũng tại… nhân”

Bởi dịch bệnh với vài lần hoãn, lùi rồi phải thay đổi thể thức lại bị bó buộc bởi nhiều thứ, Ban điều hành V.League 2020 đã rất đau đầu trong việc tính phương án xếp lịch. Ở một mùa giải nhiều điều kỳ lạ xuất hiện, lạ lùng nhất là việc “đãng trí” không tính đến việc 8 đội tranh vô địch thì có tới 4 đội cùng thành phố, đá chung sân: Hà Nội và Viettel đều lấy Hàng Đẫy làm sân nhà, TPHCM và Sài Gòn chung sân Thống Nhất. Bởi sai sót này nên không thể đảm bảo nguyên tắc là 2 hoặc 3 vòng cuối phải đá cùng giờ, và khúc hạ màn V.League 2020 phải chấp nhận bỏ ngỏ thời gian, phương án chọn sân.

May cho VPT và Ban điều hành giải, diễn biến khó lường của V.League 2020 lại “cứu một bàn thua”. TPHCM tự thua chính mình nên sớm “giơ cờ trắng”, bị loại khỏi cuộc đua sớm. Trong khi đó, Viettel tưởng như bất lợi khi phải đá trước Hà Nội 1 ngày ở vòng 6 giờ lại vào thế có lợi. Dẫn đầu bảng với 35 điểm và tiếp Than Quảng Ninh (thứ 4, 31 điểm), nếu thắng thì họ mới là đội gây áp lực lên cả Hà Nội lẫn Sài Gòn và “cầm cờ” trước vòng đấu cuối.

Cuộc chơi trong năm COVID-19 rất đặc biệt này, thành bại là do tự mỗi đội và đúng nghĩa là chuyện của bóng đá. Minh chứng rõ và gần nhất để tham khảo chính là cuộc đua trụ hạng ly kỳ “như phim hành động” mới 1 tuần trước. Nam Định cần 1 điểm và hòa 1-1 trước SLNA với đội hình dự bị, còn Quảng Nam cần thắng 4 bàn cách biệt, sớm ghi 3 bàn nhưng rồi trận đấu trên sân Lạch Tray kết thúc với tỉ số 4-2 và nhà vô địch V.League 2017 phải xuống hạng. Với nhiều người, Nam Định được “cứu” bởi Hải Phòng, chính xác là các ngoại binh với 2 bàn thắng.

Sòng phẳng và đá xanh chín để quyết định chức vô địch, V.League 2020 sẽ hạ màn với 2 kịch bản phải chờ phút cuối và phải có 2 chiếc Cúp đặt ở cả 2 sân. Đó là cái hay, may và cả mừng cho bóng đá Việt Nam.

Không có “đám ma”, chỉ có những bữa tiệc “đám cưới” ở Cẩm Phả hoặc Thống Nhất!

Vòng 6 giai đoạn 2 V.League 2020, trong khi Viettel tiếp Than Quảng Ninh thì Hà Nội gặp Sài Gòn lúc 19h15 (Ngày 4.11) trên sân Hàng Đẫy.

TRIẾT LONG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng ồ ạt chiêu mộ lực lượng cho V.League 2021

NGUYỄN ĐĂNG |

Đà Nẵng của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã có được chữ ký của tiền đạo Hồ Tuấn Tài và đang đẩy nhanh việc chiêu mộ các tân binh khác.

Nếu thắng Than Quảng Ninh, Viettel sẽ chạm tay vào vô địch V.League 2020

PHẠM ĐÌNH |

Nếu giành chiến thắng trước Than Quảng Ninh, Viettel sẽ tiến gần hơn đến chức vô địch LS V.League 2020.

Chuyển động V.League, hạng Nhất: Đội lo giữ cầu thủ, người đi sửa sân

NGUYỄN ĐĂNG |

Giải hạng Nhất đã hạ màn, trong khi V.League chỉ còn 2 vòng nữa. Ngay lúc này, một số đã sớm chuẩn cho mùa sau bằng việc nâng cấp sân bãi hoặc giữ chân các trụ cột.

Trước Quảng Nam, nhiều đội xuống hạng không hẹn ngày trở lại V.League

PHẠM ĐÌNH |

Quảng Nam là đội bóng mới nhất gia nhập danh sách xuống hạng và có thể rơi vào tình cảnh không hẹn ngày trở lại V.League.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Đà Nẵng ồ ạt chiêu mộ lực lượng cho V.League 2021

NGUYỄN ĐĂNG |

Đà Nẵng của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã có được chữ ký của tiền đạo Hồ Tuấn Tài và đang đẩy nhanh việc chiêu mộ các tân binh khác.

Nếu thắng Than Quảng Ninh, Viettel sẽ chạm tay vào vô địch V.League 2020

PHẠM ĐÌNH |

Nếu giành chiến thắng trước Than Quảng Ninh, Viettel sẽ tiến gần hơn đến chức vô địch LS V.League 2020.

Chuyển động V.League, hạng Nhất: Đội lo giữ cầu thủ, người đi sửa sân

NGUYỄN ĐĂNG |

Giải hạng Nhất đã hạ màn, trong khi V.League chỉ còn 2 vòng nữa. Ngay lúc này, một số đã sớm chuẩn cho mùa sau bằng việc nâng cấp sân bãi hoặc giữ chân các trụ cột.

Trước Quảng Nam, nhiều đội xuống hạng không hẹn ngày trở lại V.League

PHẠM ĐÌNH |

Quảng Nam là đội bóng mới nhất gia nhập danh sách xuống hạng và có thể rơi vào tình cảnh không hẹn ngày trở lại V.League.