Khi Ban trọng tài phải “nắn gân” các đội bóng

ĐÌNH THẢO |

Trọng tài đã trở thành tâm điểm tranh cãi sau vòng 4 LS V.League 2020 và cả giải hạng Nhất khiến cho Ban trọng tài VFF lên kế hoạch để xử lý các đội bóng.

Tranh cãi từ V.League tới hạng Nhất

LS V.League 2020 mới chỉ trôi qua 2 vòng đấu khi trở lại sau dịch COVID-19, thế nhưng đã nóng với việc nhiều đội bóng thi nhau phản ứng các quyết định của trọng tài. Đỉnh điểm nhất có thể kể đến việc huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng của Dược Nam Hà Nam Định thẳng thừng khẳng định đội nhà bị trọng tài xử ép trong trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku. Thậm chí, ông Dũng còn cho rằng từ mùa giải 2019 cho đến mùa giải 2020, Nam Định đi tới đâu là bị xử ép tới đó, và các trọng tài xử lý rất nặng tay với cầu thủ Nam Định, trong khi với những đội bóng khác ở tình huống tương tự thì lại khác.

Trên sân Thống Nhất, trận derby giữa Sài Gòn và TPHCM diễn ra căng thẳng, hấp dẫn và có vô số lần huấn luyện viên Chung Hae-seong “nổi đóa” với trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn. Ông thầy người Hàn thậm chí còn không thể ngồi yên trong ca bin mà chạy sát ra sân chỉ mặt trọng tài và phản ứng gay gắt khi cho rằng cầu thủ Sài Gòn chơi tiểu xảo với Công Phượng nhưng trọng tài đều bỏ qua. Trong phòng họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Chung Hae-seong nhấn mạnh việc V.League muốn phát triển thì ban tổ chức giải đấu phải xem xét lại công tác trọng tài.

Không chỉ LS V.League, giải hạng Nhất quốc gia 2020 mới khởi tranh được 2 vòng đấu nhưng cũng đã chứng kiến những sai sót đến từ công tác trọng tài và việc phản ứng. Nghiêm trọng nhất có thể kể tới việc trọng tài Võ Ngọc Cường công nhận bàn thắng của Sanna Khánh Hòa vào lưới Long An ở trận đấu trên sân 19/8 tại vòng 1. Đó là tình huống Trần Đình Kha của đội chủ nhà đã chủ động lao vào phạm lỗi rõ ràng với thủ thành Tiến Anh của Long An và ghi bàn thắng. Trọng tài Ngọc Cường đứng rất gần nhưng lại xử lý thiếu quyết đoán và chỉ tay lên giữa sân công nhận bàn thắng. Đáng nói hơn, sau khi hội ý với các trợ lí, ông Cường vẫn công nhận bàn thắng trên. Long An thua 1-4 chung cuộc, sau khi xuống tinh thần vì quyết định sai lầm của trọng tài. Hay như mới đây ở vòng 2, trận đấu giữa Bà Rịa Vũng Tàu và Phố Hiến, rồi cả XSKT Cần Thơ và Sanna Khánh Hòa cũng xuất hiện những tình huống phản ứng trọng tài, trong đó có hình ảnh rất xấu xí, phản cảm khi cầu thủ Cần Thơ vây lấy trọng tài, chỉ tay vào mặt và chửi thề.

Ban trọng tài bênh trọng tài

Việc các đội bóng thường xuyên ca cẩm về công tác trọng tài cũng không phải quá mới ở các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Theo Trưởng ban trọng tài VFF ông Dương Văn Hiền, đó là bởi các đội bóng không chuyên nghiệp.

“Thường các đội phản ứng với trọng tài là các đội đang thua về tỉ số, họ sẽ kéo trọng tài vào cuộc để làm bình phong đổ lỗi cho thất bại. Họ không nhìn nhận về góc độ chuyên môn. Đó là sự thiếu chuyên nghiệp, đặc biệt là những phát ngôn sau trận đấu nói về công tác trọng tài là không được. Ban trọng tài sẽ đề xuất ban tổ chức giải đấu có biện pháp xử lý, không để các đội bóng phát biểu một cách vô căn cứ, đặc biệt là ban huấn luyện đội Nam Định”, ông Dương Văn Hiền thể hiện sự không hài lòng và phát biểu.

LS V.League 2020 chỉ còn 2 trọng tài có đẳng cấp FIFA là Ngô Duy Lân, Hoàng Ngọc Hà và có việc đôn nhiều trọng tài trẻ, non tay nghề nên công tác trọng tài có vấn đề, là nguyên nhân dẫn đến việc phản ứng? Việc thiếu vắng nhiều trọng tài có kinh nghiệm và đẳng cấp, theo ông Hiền không ảnh hưởng tới chất lượng các trọng tài đang làm nhiệm vụ, bởi đến thời điểm này Ban trọng tài đánh giá các trọng tài vẫn làm tốt nhiệm vụ.

“V.League 2020 có nhiều trọng tài trẻ mới lên làm, họ đã đảm bảo được yêu cầu về chuyên môn.Không thể nào tránh khỏi sai số, và chúng tôi cũng đã biện pháp kỷ luật rất nặng, nếu mắc sai sót. Tuy nhiên, Ban trọng tài đánh giá, đến thời điểm này thì trọng tài đang làm rất tốt nhiệm vụ”, Trưởng ban trọng tài VFF khẳng định. Theo ông Hiền, Ban trọng tài cũng rất cầu thị, lắng nghe ý kiến từ các đội bóng và Ban điều hành giải đấu để nâng tầm hơn nữa chất lượng trọng tài qua từng vòng đấu, đảm bảo chuyên môn cho các trận đấu.

“Tất nhiên, trọng tài không thể làm tốt 100% được. Nếu vậy thì FIFA cũng đâu cần đưa VAR vào các trận đấu làm gì. Trọng tài cũng là con người, họ cũng có những sai số. Bóng đá Việt Nam chưa có điều kiện để áp dụng VAR thì phải chấp nhận một số sai sót, và các đội phản ứng cần có chừng mực, có căn cứ…”, ông Hiền nói thêm.

“Trọng tài điều hành chưa tốt dẫn đến phản ứng”

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch VPF cho biết: “Nhìn nhận một cách thực tế, công tác trọng tài ở V.League và hạng Nhất khi bóng đá trở lại sau dịch COVID-19 chưa tốt. Tôi cho rằng, các phản ứng đến từ việc xử lý thiếu quyêt liệt, dứt khoát và bỏ qua lỗi của trọng tài. Ví dụ như trận TPHCM - Sài Gòn, trọng tài Duẩn đã rút thẻ dứt khoát với huấn luyện viên Chung Hae-seong, trợ lý Lư Đình Tuấn đã làm giảm nhiệt trận đấu. Nhưng trận Hoàng Anh Gia Lai - Dược Nam Hà Nam Định, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ và ban huấn luyện Nam Định phản ứng như vậy nhưng trọng tài Thuận không có hình thức cảnh cáo nào. Chưa nói đến việc đúng hay sai, việc để ban huấn luyện phản ứng mà không có nhắc nhở hay răn đe quyết liệt như vậy, rõ ràng công tác trọng tài chưa tốt.

Như trận đấu tôi trực tiếp chứng kiến ở giải hạng Nhất Quốc gia giữa Bà Rịa Vũng Tàu - Phố Hiến, có tình huống cầu thủ Phố Hiến để bóng chạm tay rõ ràng trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi. Chính những tình huống bỏ qua lỗi như vậy dẫn đến việc phản ứng từ các đội bóng.  Sự “non tay” của nhiều trọng tài ở mùa giải năm nay đã khiến cho chất lượng trọng tài đáng báo động. VPF cũng thường xuyên có những trao đổi với Ban trọng tài VFF về công tác điều hành của các trọng tài ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, vấn đề trọng tài từ mùa giải năm ngoái đến năm nay vẫn chưa thể cải thiện. Sắp tới, tôi sẽ phải có ý kiến với Thường trực VFF về vấn đề này”. Đăng Huỳnh(ghi)

Sau sự cố “vỡ sân” ở trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội ở vòng 4 LS V.League 2020, Ban kỷ luật VFF đã quyết định phạt Ban tổ chức sân Hà Tĩnh số tiền 15 triệu đồng.

4 trận đấu LS V.League 2020 diễn ra vào chiều 17.6 gồm: HAGL - Sài Gòn, Thanh Hóa - Dược Nam Hà Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Đà Nẵng và Hà Nội - Sông Lam Nghệ An.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Vòng 4 LS V.League 2020 và những "người... đốt đền"

ĐÌNH THẢO |

Những cái tên trong danh sách cạnh tranh vị trí trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung sắp tới của huấn luyện viên Park Hang-seo đều trải qua một vòng đấu “ác mộng”.

Thanh Hóa có điểm số đầu tiên tại LS V.League 2020

MINH PHONG |

Câu lạc bộ Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An (SLNA) chia điểm trong một trận cầu không bàn thắng tại vòng 4 LS V.League 2020. Đây cũng là điểm số đầu tiên của đội bóng xứ Thanh tại mùa giải năm nay.

Vì sao thủ thành tuyển Việt Nam được ra sân ở ngay vòng 3 LS V.League 2020?

ĐÌNH THẢO |

Thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh sau khi chia tay Khánh Hòa và đầu quân cho Đà Nẵng, được ra sân tại Cúp Quốc gia Bamboo Airway 2020 và vòng 3 LS V.League 2020, dù đã hết hạn đăng ký từ lâu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vòng 4 LS V.League 2020 và những "người... đốt đền"

ĐÌNH THẢO |

Những cái tên trong danh sách cạnh tranh vị trí trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung sắp tới của huấn luyện viên Park Hang-seo đều trải qua một vòng đấu “ác mộng”.

Thanh Hóa có điểm số đầu tiên tại LS V.League 2020

MINH PHONG |

Câu lạc bộ Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An (SLNA) chia điểm trong một trận cầu không bàn thắng tại vòng 4 LS V.League 2020. Đây cũng là điểm số đầu tiên của đội bóng xứ Thanh tại mùa giải năm nay.

Vì sao thủ thành tuyển Việt Nam được ra sân ở ngay vòng 3 LS V.League 2020?

ĐÌNH THẢO |

Thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh sau khi chia tay Khánh Hòa và đầu quân cho Đà Nẵng, được ra sân tại Cúp Quốc gia Bamboo Airway 2020 và vòng 3 LS V.League 2020, dù đã hết hạn đăng ký từ lâu.