Khát vọng Olympic, khát vọng thành công của thể thao Việt

HOÀI VIỆT |

Đấu trường ASIAD hay Olympic cho thấy, sự phát triển của mỗi nền kinh tế của từng quốc gia mà ở đó họ có đầu tư vào thể thao để làm sao đạt được kết quả tốt nhất. Thể thao Việt Nam luôn hướng đến một khát vọng có kết quả cao nhất với đấu trường Olympic.

Lịch sử đã ghi nhận

Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt cho biết: “Khi thể thao Việt Nam hội nhập trở lại với đấu trường thể thao quốc tế của khu vực, châu lục và thế giới thì ban đầu chúng ta chỉ kỳ vọng đạt được Huy chương Vàng tại SEA Games nhưng chúng ta đã nỗ lực đầu tư, thực hiện các chiến lược quan trọng để phát triển thể thao, từ đó giành được các tấm Huy chương Vàng rồi đứng đầu đấu trường này.

SEA Games 32, thể thao Việt Nam lần đầu đứng đầu xếp hạng huy chương ở một kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á không diễn ra tại Việt Nam. Lúc này, thể thao Việt Nam đã giành được Huy chương Vàng ASIAD. Chúng ta cũng đã có dấu ấn đạt được Huy chương Vàng tại Olympic. Tuy nhiên, thể thao là sự vận động luôn cần đầu tư đào tạo, phát triển nên thể thao Việt Nam đã nỗ lực thực hiện các chương trình để hướng đến có những kết quả về thành tích cao hiệu quả nhất...”.

Tập trung xuyên suốt các kế hoạch chuyên môn trong năm 2023 và 2024 này, ngành thể thao hướng đến một mục tiêu làm sao nâng tầm thành tích từ đó huấn luyện viên, vận động viên Việt Nam dần nỗ lực chinh phục ASIAD và vươn đến khát vọng có thành tích đấu trường Olympic.

Ngay trước khi tháng 4 khép lại, thể thao Việt Nam đã được công bố chính thức giành các suất Olympic Paris (Pháp) 2024 trong môn bắn súng (Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền), xe đạp (Nguyễn Thị Thật), boxing (Võ Thị Kim Ánh), bơi (Nguyễn Huy Hoàng), cử tạ (Trịnh Văn Vinh), đua thuyền rowing (Phạm Thị Huệ), đua thuyền canoeing (Nguyễn Thị Hương).

Chúng ta còn có thêm suất chính thức ở môn cầu lông (Nguyễn Thùy Linh). Mục tiêu của thể thao Việt Nam rất cụ thể: Giành từ 12 đến 15 suất chính thức dự Olympic Paris 2024. Cục trưởng Đặng Hà Việt chia sẻ, toàn ngành đang nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu trên dù chinh phục từng suất chính thức trong từng nội dung, từng môn thể thao của Olympic rất quyết liệt.

Đoàn Thể thao Việt Nam chắc chắn dự Olympic Paris 2024, dù dự báo về tranh chấp huy chương vẫn bỏ ngỏ nhưng mọi đầu tư được tập trung tối đa cho con người trọng điểm để thi đấu có thành tích tốt nhất.

Tương lai là kỳ vọng

Dù lạc quan về chỉ tiêu số suất chính thức dự Olympic 2024, lãnh đạo ngành thể thao vẫn thận trọng nói về cơ hội tranh chấp thành tích cao khi thi đấu thực tế. Olympic Paris 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26.7 đến ngày 11.8.

“Từng môn thể thao đã có suất chính thức dự Olympic lần này đều phải tập trung sát sao về chuẩn bị chuyên môn. Có những môn chỉ có một vận động viên đạt suất nhưng toàn ngành có sự quan tâm kỹ lưỡng để làm sao con người trọng điểm được sự chuẩn bị đầy đủ phù hợp theo chế độ, có tự tin khi ra thi đấu” - đại diện Phòng thể thao thành tích cao 1 (Cục Thể dục Thể thao) chia sẻ.

Trải qua 78 năm hình thành và phát triển, thể thao Việt Nam từng bước hoàn thiện công tác đầu tư về thành tích cao. Chúng ta đã có giai đoạn thành công nhất định với kết quả huy chương trên từng đấu trường SEA Games, ASIAD hay Olympic. Chính thế, áp lực đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao Việt Nam khi thi đấu Olympic lúc này rất lớn.

Theo thực tế, thể thao Việt Nam trông chờ vào khả năng tranh chấp của tuyển thủ bắn súng, cử tạ cho kỳ vọng đạt huy chương ở Pháp năm nay.

Chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh phân tích: “Đấu trường Olympic của thể thao thế giới liên tục phát triển qua mỗi thời kỳ. Đấy là lý do vì sao những quy định về tranh suất chính thức thay đổi đáng kể. Giành được một suất chính thức dự Olympic là niềm tự hào của mỗi nền thể thao, đạt được một huy chương sẽ là nỗ lực của cả một nền thể thao”.

Bây giờ, ngoài Việt Nam, các nền thể thao của Đông Nam Á như: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore... đều đã giành được huy chương Olympic. Đông Nam Á không phải nơi có sự phát triển thể thao mạnh nhất, tuy nhiên, vận động viên của khu vực ra đấu trường quốc tế đều quyết tâm, có nỗ lực mạnh mẽ nhất của bản thân.

Thể thao Việt Nam đã giành 5 huy chương Olympic qua các kỳ đã thi đấu (tính đến trước Olympic Paris 2024). Các kết quả trên từ thành tích của Trần Hiếu Ngân (Huy chương Bạc Olympic môn taekwondo năm 2000), Hoàng Anh Tuấn (Huy chương Bạc Olympic môn cử tạ năm 2008), Trần Lê Quốc Toàn (Huy chương Đồng Olympic môn cử tạ năm 2012), Hoàng Xuân Vinh (Huy chương Vàng và Huy chương Bạc Olympic môn bắn súng năm 2016).

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Khát vọng hồ chứa nước Ka Pét để có nước vào mùa khô hạn ở xã vùng cao

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Đang vào cao điểm khô hạn, bà con xã vùng cao Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam còn phải chịu đựng cảnh thiếu nước sinh hoạt và sản xuất thêm hơn một tháng nữa mới có mưa. Một nghịch lý mà bao năm đồng bào dân tộc Rai nơi đây phải đối mặt là mùa mưa nước nhiều nhưng không thể giữ lại nước mưa để dùng cho mùa khô vì chưa có hồ tích nước. Do đó, khát vọng có hồ chứa nước Ka Pét để chứa và cung cấp nước quanh năm là khát khao lớn của người dân nơi đây.

Mùa xuân khát vọng

vũ ngọc thảo |

Năm nay Xuân đến sớm, dù là năm nhuận nhưng hình như mùa Xuân cứ đến sớm đối với vợ chồng Dung. Niềm vui cứ nhen lên một cách tự nhiên và dung dị, niềm vui không phải là mơ ước đâu đó, mà là nó từ trái tim thôi. Dung không đếm đã bao mùa đi qua đổi sức lực, trí tuệ và cả tình yêu của vợ chồng Dung với cái trang trại này nên giờ bắt đầu vào thu hoạch thật là niềm vui vô bờ bến.

Chủ tịch Quốc hội: Khánh Hòa nhiều khát vọng, tầm nhìn đến năm 2030

Hữu Long |

Ngày 2.3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng năm 2024 và đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 55 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Những cây cầu gắn liền quá trình hình thành và phát triển của TPHCM

Anh Tú |

Trong nhiều năm qua, TPHCM đã chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là những cây cầu trên các trục đường cửa ngõ đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo của thành phố mang tên Bác.

Nỗi lo sông Hồng cạn trơ đáy

Tô Công |

Phú Thọ - Với thời tiết nắng nóng, khô hạn, chưa có dấu hiệu xuất hiện mưa, lũ, những nỗi lo về việc sông Hồng cạn trơ đáy lại hiện hữu.

Nhiều người dân ở Quảng Bình hiến đất, mở rộng đường giao thông

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Tại huyện Quảng Ninh, nhiều người dân đã hiến đất của mình để mở rộng đường giao thông, giúp chính quyền xây dựng nông thôn mới.

Đức tuyên bố không cần khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Đức tuyên bố không còn phụ thuộc vào LNG hoặc khí đốt Nga, kêu gọi các nước EU khác làm theo.

Tổng thống cuối cùng của chính quyền Mỹ – Ngụy đầu hàng quân ta là ai?

NHÓM PV |

Tổng thống cuối cùng của chính quyền Mỹ – Ngụy đã đầu hàng vô điều kiện quân ta khi quân đội tiến vào Dinh Độc Lập. Vậy bạn có biết người này là ai?

Khát vọng hồ chứa nước Ka Pét để có nước vào mùa khô hạn ở xã vùng cao

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Đang vào cao điểm khô hạn, bà con xã vùng cao Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam còn phải chịu đựng cảnh thiếu nước sinh hoạt và sản xuất thêm hơn một tháng nữa mới có mưa. Một nghịch lý mà bao năm đồng bào dân tộc Rai nơi đây phải đối mặt là mùa mưa nước nhiều nhưng không thể giữ lại nước mưa để dùng cho mùa khô vì chưa có hồ tích nước. Do đó, khát vọng có hồ chứa nước Ka Pét để chứa và cung cấp nước quanh năm là khát khao lớn của người dân nơi đây.

Mùa xuân khát vọng

vũ ngọc thảo |

Năm nay Xuân đến sớm, dù là năm nhuận nhưng hình như mùa Xuân cứ đến sớm đối với vợ chồng Dung. Niềm vui cứ nhen lên một cách tự nhiên và dung dị, niềm vui không phải là mơ ước đâu đó, mà là nó từ trái tim thôi. Dung không đếm đã bao mùa đi qua đổi sức lực, trí tuệ và cả tình yêu của vợ chồng Dung với cái trang trại này nên giờ bắt đầu vào thu hoạch thật là niềm vui vô bờ bến.

Chủ tịch Quốc hội: Khánh Hòa nhiều khát vọng, tầm nhìn đến năm 2030

Hữu Long |

Ngày 2.3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng năm 2024 và đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 55 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.