Khát vọng mang tên Hà Nội

Đăng Huỳnh |

Hà Nội đã xác định những mục tiêu và tham vọng lớn ở mùa giải 2021, đó là vô địch V.League, Cúp Quốc gia và AFC Cup.

Hà Nội và mốc 15 năm thành lập

Ngày 7.1, Hà Nội làm lễ xuất quân mùa giải 2021, một năm có ý nghĩa đặc biệt khi kỷ niệm 15 năm thành lập. Đội bóng Thủ đô đã xác định những mục tiêu sẽ giành chức vô địch V.League, chức vô địch Cúp Quốc gia thứ 3 liên tiếp và có thành tích tốt nhất ở sân chơi AFC Cup, nơi họ từng vào đến trận chung kết liên khu vực mùa 2019. Như Chủ tịch Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh thì “2021 cũng là thời điểm Hà Nội kỷ niệm 15 năm và không gì tuyệt vời hơn bằng việc quyết tâm cải thiện thành tích tại đấu trường khu vực và đạt thứ hạng cao nhất tại các giải đấu trong nước”.

Một trong những điểm nhấn của Hà Nội là kể từ mùa giải 2021, linh vật Tigoal (viết tắt của Tiger Goal) sẽ xuất hiện trên các khán đài. Để giảm hạn chế của vé giấy truyền thống, Hà Nội sẽ áp dụng bán vé online và thực hiện quét mã QR khi người hâm mộ vào sân. Hà Nội cũng chính thức ra mắt mẫu áo đấu mới ở mùa giải này gắn với thương hiệu Jogarbola của nhà tài trợ Động Lực.

Đây được xem là bước cải tiến đáng kể của Hà Nội kể từ khi trẻ hoá bộ máy lãnh đạo. Việc con trai bầu Hiển là Đỗ Vinh Quang ngồi vào ghế Chủ tịch khi mới 25 tuổi chính là sự thay đổi với những hy vọng tạo bước đột phá . “Tôi không chỉ là Chủ tịch trẻ nhất Việt Nam mà cả thế giới, đó là áp lực lớn. Tôi có theo đội bóng rất lâu rồi, nhưng khi ngồi vào ghế Chủ tịch mang theo định hướng, làm công tác quản trị, điều hành đội bóng thì lại là con số 0. Năm đầu tiên 2020, đứng trước khó khăn do sự ảnh hưởng của dịch COVID-19, tôi đã được những người điều hành đi trước hỗ trợ để vượt qua. Hy vọng những tài sản, kho tàng kinh nghiệm có được năm 2020 sẽ giúp tôi có những giải pháp, định hướng cho đội bóng trong năm 2021 và trong giai đoạn 5-10 năm tới”, Chủ tịch Đỗ Vinh Quang chia sẻ.

Hơn 1 năm qua, điều thay đổi lớn nhất ở Hà Nội chính là hình ảnh và tổ chức, khi được nâng lên tầm chuyên nghiệp cao hơn. điều không nhiều đội bóng V.League làm được. Đây là nền móng để đội bóng vươn tầm châu lục.

Không mang tâm lý “no nê” danh hiệu

Hà Nội đang là đội bóng sở hữu nhiều danh hiệu bậc nhất ở bóng đá Việt Nam, gần như không có đối thủ trên mọi đấu trường. Và không phải đội bóng V.League nào cũng dám tuyên bố những mục tiêu “khủng” như Hà Nội. Chính điều này sẽ giải quyết bài toán tâm lý của các ngôi sao khi gặt hái quá nhiều thành nên có phần “ngủ quên”, như chính huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thừa nhận việc tư tưởng của cầu thủ chưa tiếp đất sau những chiến công và việc không được phép cho mình “no nê” với chiến thắng. Đấy chính là tinh thần cầu thị để phát triển hơn nữa, điều mà Hà Nội sẽ quyết tâm cải thiện trong mùa giải 2021 này.

Ở mùa giải 2021, Hà Nội được tăng cường 3 tân binh là Geovane Magno, Bruno và Quốc Long, những cầu thủ sẽ giúp đội hình Hà Nội có thêm chiều sâu. Đặc biệt, các cầu thủ trẻ đang đến độ chín như Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Tới, Văn Kiên, Văn Xuân, Văn Toàn… sẽ là thế hệ kế cận cho tương lai, hiện thực hoá tham vọng của Hà Nội trong kế hoạch dài hạn bên cạnh rất nhiều tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng, Đức Duy, Duy Mạnh, Đình Trọng... và cả những gương mặt kỳ cựu như Thành Lương, Tấn Tài, Tấn Trường.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Lee Nguyễn lỡ trận ra quân và thách thức cho TPHCM tại V.League 2021

NGUYỄN ĐĂNG |

Lee Nguyễn đã bay sang Việt Nam nhưng sẽ lỡ trận đấu ra quân V.League 2021, khi TPHCM gặp Đà Nẵng trên sân khách hôm 17.1.

Khi Hà Nội dè dặt trong cuộc đua vô địch V.League 2021

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm từ chối đưa ra dự đoán cho cuộc đua vô địch V.League 2021, bởi ông nhấn mạnh các đối thủ của Hà Nội đều có sự đầu tư rất tốt.

Dự đoán Top 6 V.League 2021: Chờ tham vọng Kiatisak và Hoàng Anh Gia Lai

PHẠM ĐÌNH |

Hoàng Anh Gia Lai dưới thời Kiatisak sẽ đối mặt với nhiều áp lực trong cuộc đua vào Top 6 V.League 2021.

Vì sao Viettel khó bảo vệ chức vô địch tại V.League 2021?

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Viettel sẽ khó bảo vệ chức vô địch tại V.League 2021 khi phải đội mặt với nhiều đối thủ nặng ký.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Lee Nguyễn lỡ trận ra quân và thách thức cho TPHCM tại V.League 2021

NGUYỄN ĐĂNG |

Lee Nguyễn đã bay sang Việt Nam nhưng sẽ lỡ trận đấu ra quân V.League 2021, khi TPHCM gặp Đà Nẵng trên sân khách hôm 17.1.

Khi Hà Nội dè dặt trong cuộc đua vô địch V.League 2021

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm từ chối đưa ra dự đoán cho cuộc đua vô địch V.League 2021, bởi ông nhấn mạnh các đối thủ của Hà Nội đều có sự đầu tư rất tốt.

Dự đoán Top 6 V.League 2021: Chờ tham vọng Kiatisak và Hoàng Anh Gia Lai

PHẠM ĐÌNH |

Hoàng Anh Gia Lai dưới thời Kiatisak sẽ đối mặt với nhiều áp lực trong cuộc đua vào Top 6 V.League 2021.

Vì sao Viettel khó bảo vệ chức vô địch tại V.League 2021?

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Viettel sẽ khó bảo vệ chức vô địch tại V.League 2021 khi phải đội mặt với nhiều đối thủ nặng ký.