Khán giả Việt Nam vẫn được xem World Cup 2018

G.A |

Chưa thể công bố chính thức nhưng hôm qua (22.5), thông tin từ VTV khẳng định: Bản quyền truyền hình World Cup 2018 sẽ được mua và phát miễn phí cho khán giả Việt Nam.

Các mùa World Cup trước, thông tin sở hữu bản quyền luôn được công bố sớm và muộn nhất là giải đấu diễn ra trên đất Brazil 4 năm trước, VTV chỉ có trước ngày bóng lăn 1 tháng. Năm nay, rất nhiều quan tâm và mối lo có thể không được xem World Cup 2018 trên truyền hình khi nửa tháng trước ngày khai mạc VTV vẫn bỏ ngỏ câu trả lời. Tuy nhiên, khán giả Việt Nam có thể an tâm khi chắc chắn VTV sẽ mua được bản quyền để phục vụ người dân cả nước.

Do tiềm lực kinh tế hạn chế, nên với World Cup 2018, Việt Nam chỉ có đại diện là VTV (liên kết cùng VTVcab và K+) đứng ra đàm phán việc mua bản quyền phát sóng. Cái giá mà đối tác phân phối là Infront Sports & Media đưa ra 15 triệu USD là quá đắt và đây chính là rào cản. Được biết, do chính sách của FIFA khuyến khích phát sóng World Cup trên các kênh truyền hình quảng bá để phục vụ người dân nên đại diện của Việt Nam có lợi thế trong việc ép giá và có thể mua với giá thấp hơn con số 7 triệu USD 4 năm trước. Theo tìm hiểu, VTV đã chốt được con số chỉ gần 6 triệu USD, rẻ nhất ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, cái khó là thời điểm chốt hợp đồng quá cận cùng các điều khoản đi kèm sẽ khiến VTV cùng các đối thủ liên kết khó khai thác quảng cáo.

Đến chiều ngày 22.5, do vẫn chờ chốt những điều khoản cuối để ký kết nên phía VTV chưa có phát ngôn công khai mà chỉ khẳng định Việt Nam sẽ có bản quyền World Cup 2018 để phục vụ khán giả cả nước như là trách nhiệm. Có thể nói, đây là cố gắng lớn của VTV, trong bối cảnh khó khăn chung như hiện nay trong khi giá bản quyền “leo thang”.

G.A
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.