Khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần 8

ĐĂNG HUỲNH |

Tối 25.11, Đại hội thể thao toàn quốc lần 8 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến tham dự.

Cùng dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ngành, đông đảo các vận động viên của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ngành Quân đội, Công an, 15.000 khán giả tại sân Mỹ Đình. 

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai mạc. Ảnh: TTXVN 

Lễ diễu hành có sự góp mặt của hơn 3.000 người của các đoàn thể thao 63 tỉnh, thành và 2 ngành Công an, Quân đội. Đoàn thể thao Hà Nội dự Đại hội với 1.094 thành viên, trong đó có 38 lãnh đội, 4 bác sĩ, phiên dịch, 207 HLV, chuyên gia, 845 VĐV tham gia ở 36 môn, 611/743 nội dung thi đấu.

 
Đại hội nhằm góp phần phát triển thể thao thành tích cao, mang lại vinh quang cho tổ quốc và trên hết là nhằm cổ vũ phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Ảnh: VGP 

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng các VĐV đạt thành tích xuất sắc như Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Phạm Thị Thảo (Rowing) tham gia rước đuốc được lấy từ Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Sau đó, VĐV Vũ Thành An (môn đấu kiếm) thay mặt cho hơn 11.000 VĐV; trọng tài Nguyễn Thị Thu Hằng đại diện cho lực lượng trọng tài đọc lời tuyên thệ.

 
 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Đại hội Thể thao toàn quốc góp phần phát triển thể thao thành tích cao, mang lại vinh quang cho tổ quốc, và trên hết là nhằm cổ vũ cho phong trào “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

Phó Thủ tướng đã cùng các vị đại biểu và toàn thể nhân dân hô vang khẩu hiệu: "Rèn luyện thể thao để bảo vệ tổ quốc, rèn luyện thân thể kiến thiết đất nước".

 
 Các VĐV tham dự lễ diễu hành. Ảnh: VGP

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 8 - Hà Nội 2018 diễn ra từ ngày 15.11 đến ngày 10.12 tại thành phố Hà Nội, tỉnh Hòa Bình và tỉnh Khánh Hòa. 

Đại hội thể thao toàn quốc lần 8 có sự góp mặt của hơn 11.700 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, trong đó có hơn 7.000 vận động viên. Đại hội tổ chức 36 môn, 743 nội dung thi đấu, trong đó ngoại trừ bóng chuyền bãi biển diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa, phân môn đua xe đạp địa hình tại tỉnh Hòa Bình, tất cả các môn, phân môn còn lại đều diễn ra tại Hà Nội.

BTC cho biết đây sẽ là kỳ đại hội hướng đến sự minh bạch, khắc phục tình trạng mua bán huy chương. Chính phủ cấp cho ngành thể thao là 50 tỉ đồng. Riêng chủ nhà Hà Nội được cấp 17 tỉ đồng để chuẩn bị đại hội.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc: Bắn pháo hoa trên sân vận động Mỹ Đình

VƯƠNG TRẦN |

Tối nay (25.11), tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc trên Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Dự kiến, thành phố sẽ bắn pháo hoa tại đêm khai mạc với thời lượng 5 phút.

Đảm bảo cung ứng điện trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao toàn quốc

Huyền Trang |

Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội đã chủ động xây dựng các phương án đảm bảo điện, không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện trong suốt thời gian diễn ra các sự kiện sơ duyệt, tổng duyệt Lễ khai mạc - Lễ bế mạc và trong suốt thời gian thi đấu tại các địa điểm thi đấu trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội: Đầu tư 10 công trình phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2018

VƯƠNG TRẦN |

Trong năm 2018, tổng số vốn được giao cho Ban quản lý dự án đầu tư công trình văn hóa xã hội thành phố là 795,814 tỷ đồng, trong đó dự án sử dụng vốn xây dựng cơ bản 776 tỷ đồng; dự án sử dụng vốn sự nghiệp là 19,814 tỷ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc: Bắn pháo hoa trên sân vận động Mỹ Đình

VƯƠNG TRẦN |

Tối nay (25.11), tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc trên Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Dự kiến, thành phố sẽ bắn pháo hoa tại đêm khai mạc với thời lượng 5 phút.

Đảm bảo cung ứng điện trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao toàn quốc

Huyền Trang |

Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội đã chủ động xây dựng các phương án đảm bảo điện, không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện trong suốt thời gian diễn ra các sự kiện sơ duyệt, tổng duyệt Lễ khai mạc - Lễ bế mạc và trong suốt thời gian thi đấu tại các địa điểm thi đấu trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội: Đầu tư 10 công trình phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2018

VƯƠNG TRẦN |

Trong năm 2018, tổng số vốn được giao cho Ban quản lý dự án đầu tư công trình văn hóa xã hội thành phố là 795,814 tỷ đồng, trong đó dự án sử dụng vốn xây dựng cơ bản 776 tỷ đồng; dự án sử dụng vốn sự nghiệp là 19,814 tỷ đồng.