Kèo hạng 3 World Cup 2018: Khó lường Anh - Bỉ

HOÀI ĐAN |

Cả tuyển Anh và Bỉ đều quyết tâm giành chiến thắng ở trận tranh hạng ba tại World Cup 2018. Thế nhưng đây là một thế trận cực kỳ khó lường khi cả hai đều có những toan tính riêng.

Tuyển Anh đã thua Bỉ ở lần đối đầu tại vòng bảng. Tuy nhiên, đó là trận đấu mà cả hai đội đều sử dụng đội hình dự bị cho một trận đấu được phép toan tính và có vẻ người Anh đã thua có chủ đích để tránh được nhánh đấu mạnh trên hành trình chinh phục cúp vàng. Thế nhưng, họ lại không thể vượt ải Croatia ở bán kết.

Sau trận thua ấy, chủ đề mà người Anh nói nhiều là sự thất bại đầy tiếc nuối của Tam sư. Người Anh quá ám ảnh về trận thua ấy. Nó đã khiến cho nhiều người thất vọng khi lâu lắm rồi, bóng đá Anh mới tiến sâu như thế ở World Cup.

Thậm chí, trong phòng họp báo trước trận gặp Bỉ, HLV Gareth Southgate vẫn chưa nguôi ngoai về điều này.

Ông chia sẻ: “Chúng tôi chỉ cách trận chung kết World Cup 20 phút - điều đó sẽ đi theo tôi mãi mãi. Tôi biết rằng mình phải động viên mọi người nhưng tôi đã xem lại trận đấu vào 4 giờ sáng thứ Sáu. Nhưng tôi đã đủ trưởng thành để không bị suy sụp”.

Ông cũng nói rằng: “Trách nhiệm của HLV khác với cầu thủ nhưng chắc chắn tôi cũng đau đớn không kém gì các học trò. Trong những ngày tới, tôi sẽ tiếp xúc và nói chuyện với các cầu thủ”.

 
 Tuyển Anh đã thua ở trận đấu vòng bảng. Ảnh: FIFA

Trong khi đó, đội trưởng Harry Kane cũng chưa thể nuốt trôi trận thua trước Croatia: “Thất bại trước Croatia để lại nỗi đau lớn. Chúng tôi tin rằng mình đủ năng lực vào chung kết nhưng điều đó không xảy ra. Thật sự cả đội rất đau khi thua ở bán kết”.

Một trận đấu được dự báo, tuyển Anh sẽ có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Bởi nhiều cầu thủ đã bị vắt kiệt sức ở trận bán kết kéo dài 120 phút, một số chấn thương và một số không có trạng thái tâm lý tốt.

Tuy nhiên, bên phía tuyển Bỉ, HLV Martinez cho biết, sẽ không có chuyện ông tung các cầu thủ dự bị ra sân. Thay vào đó, ông sẽ sử dụng những phương án nhân sự tối ưu với quyết tâm giành chiến thắng trước khi rời giải đấu.

Nhìn vào đội hình hiện tại, Bỉ đang vượt trội với tuyển Anh. Tuy nhiên, Tam sư bước vào giải đấu này với một lối chơi rất khó lường với sở trường từ những tình huống bóng chết, bóng bổng.

Bỉ từng một lần đá trận tranh hạng 3 World Cup và để thua 2-4 trước Pháp năm 1986. Anh cũng từng một lần góp mặt ở trận tranh hạng 3 và để thua Italia 1-2 năm 1990.

Trong lịch sử đối đầu giữa tuyển Anh và Bỉ, Tam sư mới chỉ thua 1 lần trong 21 trận gặp nhau trước đó (Anh thắng 15, hòa 5 trận).

Ở trận đấu này, theo tỉ lệ cược Châu Á, Bỉ chấp đồng banh. Thế nhưng, đây được xem là trận đấu không hề dễ dàng cho “Quỷ đỏ”.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Người Anh muốn chia tay World Cup 2018 với tấm huy chương trên cổ

HOÀI ĐAN |

Vào lúc 21h00 tối nay (giờ VN), tuyển Anh sẽ gặp lại Bỉ trong trận tranh Huy chương đồng World Cup 2018 và thầy trò HLV Gareth Southgate muốn có tấm huy chương khi về nhà.

Nhiều lí do để FIFA duy trì trận tranh huy chương Đồng World Cup

MẠNH HÀO |

Trận tranh hạng ba tại World Cup chắc chắn không được chú ý nhiều nếu so với trận chung kết. Vì thế, nhiều người thắc mắc tại sao FIFA vẫn quyết định giữ trận đấu này từ năm 1934 đến nay.

Trước trận kịch tính Pháp-Croatia: Đại sứ Pháp đánh giá sức mạnh đối thủ "đáng gờm"

Nguyễn Hà - Thu Hoài |

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary có những chia sẻ trước trận chung kết World Cup giữa tuyển Pháp và Croatia.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Người Anh muốn chia tay World Cup 2018 với tấm huy chương trên cổ

HOÀI ĐAN |

Vào lúc 21h00 tối nay (giờ VN), tuyển Anh sẽ gặp lại Bỉ trong trận tranh Huy chương đồng World Cup 2018 và thầy trò HLV Gareth Southgate muốn có tấm huy chương khi về nhà.

Nhiều lí do để FIFA duy trì trận tranh huy chương Đồng World Cup

MẠNH HÀO |

Trận tranh hạng ba tại World Cup chắc chắn không được chú ý nhiều nếu so với trận chung kết. Vì thế, nhiều người thắc mắc tại sao FIFA vẫn quyết định giữ trận đấu này từ năm 1934 đến nay.

Trước trận kịch tính Pháp-Croatia: Đại sứ Pháp đánh giá sức mạnh đối thủ "đáng gờm"

Nguyễn Hà - Thu Hoài |

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary có những chia sẻ trước trận chung kết World Cup giữa tuyển Pháp và Croatia.