Juventus - Ronaldo và chữ ký trên “tờ đơn...”

TAM NGUYÊN |

Mùa Hè này, “siêu nhân” Cristiano Ronaldo và “ông trùm” Andrea Agnelli sẽ lại ngồi cạnh nhau một lần nữa để ký lên tờ A4, khả năng cao là ly hôn...

Mơ chung một giấc mơ

Hè 2018, khi Andrea Agnelli ngồi cạnh Cristiano Ronaldo để cùng ký vào bản hợp đồng đưa siêu sao người Bồ Đào Nha về Juventus, họ có chung một giấc mơ mang tên “trên đỉnh cao Champions League”. Một “cuộc tình”, có thể là ngắn hạn thôi, nhưng đủ hạnh phúc và viên mãn...

Mặc dù Ronaldo đã 5 lần chiến thắng ở đấu trường này cùng Manchester United và Real Madrid, nhưng anh chưa bao giờ thôi khát khao, chưa bao giờ chán những chiếc cúp. CR7 không bao giờ dừng lại muốn trở thành cầu thủ tiếp theo vô địch Champions League với 3 đội khác nhau, sau Clarence Seedorf.

Khát khao của Ronaldo, không thể có một điểm đến nào thích hợp hơn Juventus, khi thế lực thống trị Serie A bất lực tại Cúp Châu Âu, lần gần nhất “Bà đầm già” đăng quang là năm 1996. Họ gặp nhau, 2 động lực sẽ tạo ra nguồn năng lượng khiến Châu Âu run rẩy, lý thuyết là thế…

Thành công hay thất bại?

Bước sang mùa giải thứ ba tại Turin, “mối tình Juve - CR7” rẽ sang một hướng khác. Nhận xét của Antonio Cassano gần đây đang trở thành đề tài được đưa ra để đánh giá lại sự hợp tác giữa Juve và Ronaldo có thực sự hiệu quả.

“Juve đưa cậu ta về để vô địch Champions League nhưng kết quả còn tệ hơn, kể từ ngày cậu ta đến”. Mặc dù cuộc sống và sự nghiệp của Cassano rất nhiều tranh cãi nhưng rõ ràng là điều anh nói không thể không suy nghĩ.

Bianconeri không bao giờ giấu giếm chuyện mua cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Real Madrid vì 2 lý do: Vô địch Champions League và tăng sức hấp dẫn thương mại. Đến năm thứ ba trong hợp đồng 4 năm, chỉ 1 mục tiêu đạt được.

Cho đến thời điểm này, liệu Juve có hài lòng với Ronaldo? Và rõ ràng hơn, Ronaldo có hạnh phúc với Juve không? Hay một mối tình bắt đầu từ khi tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn còn là cầu thủ của Real Madrid, giờ nhìn thấy cái kết bằng “một cuộc ly hôn”?

Cũng cần nói thêm khía cạnh ngoài chuyên môn. Trước khi ký hợp đồng trị giá 100 triệu Euro, Juve đã có 49 triệu người theo dõi trên các kênh mạng xã hội. Con số đó hiện tăng hơn gấp đôi (102,9 triệu), giúp câu lạc bộ hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư.

Tháng 1.2019, Bianconeri ký hợp đồng tài trợ mới, kéo dài 7 năm với đối tác Adidas, trị giá 357 triệu Euro - gấp đôi thỏa thuận trước đó. Ngoài ra, Juve cũng hưởng lợi từ khoản 25 triệu Euro hàng năm trong hợp đồng với JEEP - nhà tài trợ áo đấu. Ảnh hưởng của Ronaldo được nhấn mạnh, bởi thực tế là trước khi Juve có CR7, hãng sản xuất xe hơi Mỹ chỉ trả 17 triệu Euro mỗi năm để xuất hiện trên ngực chiếc áo đấu trắng đen.

Ronaldo trở thành... gánh nặng

Hiện tại, có một vấn đề lớn và trở nên trầm trọng hơn do cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra bởi COVID-19: Lương của Ronaldo chiếm 31 triệu Euro trong tổng số 236 triệu Euro hóa đơn tiền lương của Juve.

Theo báo cáo mới nhất của Deloitte Football Money League, không có câu lạc bộ hàng đầu nào ở Châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề hơn Juve khi phải đá trong sân không khán giả. Đội bóng Italia có mức thu nhập giảm 36% trong những ngày diễn ra trận đấu ở mùa giải 2019-2020.

Tháng trước, Juve công bố tài khoản trong 6 tháng đầu của mùa giải 2020-21, tiết lộ khoản lỗ 113,7 triệu Euro. Họ thừa nhận rằng, có thể “điều chỉnh các quyền của cầu thủ” vào cuối mùa Hè để giảm bớt những lo lắng về tài chính. Vậy thì bán ai? Paulo Dybala sẽ thu về một số tiền lớn, nhưng nếu là Ronaldo thì còn lớn và hợp lý hơn.

Ronaldo khiến câu lạc bộ tốn khoảng 85 triệu Euro mỗi năm, gồm lương, thuế và các khoản thưởng. Và khi hợp đồng còn đến năm 2022, nếu Juve muốn tiết kiệm số tiền này thì họ nên bán anh khi mùa giải 2020-21 kết thúc.

Kết thúc cuộc tình?

Juve sẽ không phải quá lăn tăn vì có thể Ronaldo cũng muốn “ký đơn”. 36 tuổi, mặc dù vẫn đang là “Vua của những vòng knock-out” nhưng rõ ràng, CR7 không còn nhiều thời gian ở Champions League nữa.

Ngoài ra, dù Fabio Capello có chỉ trích Andrea Pirlo trong cách xây dựng lối chơi cho Juve thì Giám đốc thể thao Fabio Paratici khẳng định rằng, họ vẫn tin huấn luyện viên 41 tuổi. Khi đó, Ronaldo sẽ bị đẩy vào tình thế phải tự đánh giá việc có thực sự muốn dành thêm 1 năm nữa ở đội bóng trẻ vẫn đang tìm đường đi cho mình với một huấn luyện viên thiếu kinh nghiệm?

Khi cơ hội bảo vệ danh hiệu tại Serie A đang trở nên khó khăn hơn thì việc bị loại ở Champions League năm thứ ba liên tiếp dường như là điểm chốt cho việc Chủ tịch Agnelli và Ronaldo lại ngồi cạnh nhau một lần nữa vào mùa Hè.

Nhưng lần này là để ký vào lá đơn để đường ai nấy đi…

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ronaldo bị châm chọc với hành động khiến Juventus bị loại

TAM NGUYÊN |

Cristiano Ronaldo đang bị coi là tội đồ trong việc Juventus năm thứ hai liên tiếp dừng chân ở vòng 1/8 Champions League.

Ronaldo tịt ngòi, Juventus bị Porto loại khỏi Champions League

VIỆT HÙNG |

Dù chơi hơn người trong phần lớn thời gian trận đấu như Juventus vẫn không thể có được tấm vé vào tứ kết.

Tài xế "chở" cảnh sát trên nắp capô hơn 2km rồi gây tai nạn giao thông

Quang Việt |

Tài xế 65 tuổi sau khi bất tuân hiệu lệnh của tổ công tác đã nhấn ga đâm thẳng vào Cảnh sát giao thông khiến một chiến sĩ phải bám vào nắp ca pô. Nhưng tài xế vẫn không dừng lại mà phóng bỏ đi hơn 2km, sau đó gây tai nạn giao thông.

Giá trị đồ ngự dụng của vua chúa thời Lê sơ trong Hoàng thành Thăng Long

TS. NGUYỄN HỮU MẠNH (Khoa Lịch sử - Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN) |

Trong số 27 Bảo vật Quốc gia mới được được Thủ tướng Chính phủ công nhận, bộ sưu tầm bát, đĩa gốm men trắng vẽ lam trang trí rồng, thời Lê sơ, thế kỷ XV, XVI mang những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc tiêu biểu.

Toàn cảnh động đất 7,8 độ Richter khiến 4.300 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Bảo Bình - Dương Anh |

Tính đến sáng 7.2, đã có hơn 4.300 người thiệt mạng và hơn 18.000 người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1999.

Thêm 1 thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng vừa xảy ra đêm 6.2 tại Điện Biên đã có thêm 1 thiếu niên tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Hàng năm, cứ vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch, người Ma Coong lại tổ chức lễ hội đập trống nhằm cầu trời, đất cho mưa thuận gió hòa, nương rẫy được tươi tốt, bản làng được ấm no, khỏe mạnh, gia súc không bị dịch bệnh…

Những người vô gia cư không bao giờ ăn xin

LƯƠNG HẠNH |

Trong khi không ít người ăn xin lợi dụng lòng thương cảm của người khác để trục lợi thì đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, những người vô gia cư cố gắng tìm kế mưu sinh trên khắp các nẻo đường Hà Nội.

Ronaldo bị châm chọc với hành động khiến Juventus bị loại

TAM NGUYÊN |

Cristiano Ronaldo đang bị coi là tội đồ trong việc Juventus năm thứ hai liên tiếp dừng chân ở vòng 1/8 Champions League.

Ronaldo tịt ngòi, Juventus bị Porto loại khỏi Champions League

VIỆT HÙNG |

Dù chơi hơn người trong phần lớn thời gian trận đấu như Juventus vẫn không thể có được tấm vé vào tứ kết.