Joachim Loew từ chức để làm mới tuyển Đức?

H.Đ |

Sau thất bại sốc của tuyển Đức, nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc HLV Joachim Loew nên từ chức để làm mới “cỗ xe tăng”.

Sau trận thua Hàn Quốc, tương lai của HLV Joachim Loew là chủ đề được bàn tán đến khá nhiều. Tuy nhiên, Chủ tịch LĐBĐ Đức DFB Reinhard Grindel đã đưa ra thông báo dập tắt mọi tin đồn là ông Loew sẽ không bị sa thải.

Theo đó, HLV Joachim Loew đã ký với LĐBĐ nước này một bản hợp đồng dài hạn và sẽ tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên, vấn đề là chính ông Loew phải tiến hành một cuộc cải tổ mạnh mẽ với ĐT Đức. LĐBĐ Đức sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Loew trong thời gian sắp tới.

Thực tế, cần phải nhìn nhận, dưới triều đại của HLV Joachim Loew, tuyển Đức đã có một chu kỳ thành công kéo dài. Họ lọt vào chung kết EURO 2008, bán kết World Cup 2010, bán kết EURO 2012, vô địch World Cup 2014 và bán kết EURO 2016. Tuy nhiên, những gì họ đã làm được là chuyện của quá khứ. Hiện tại, người Đức đã cũ kỹ và già nua.

Tuyển Đức gục ngã đầy thất vọng. Ảnh: FIFA
Tuyển Đức gục ngã đầy thất vọng. Ảnh: FIFA

Như nhà báo Vũ Công Lập chia sẻ với báo chí thì toàn bộ cầu thủ đều kém so với trước. Neuer xuống phong độ, Boateng thì quá tệ, Joshua Kimmich cũng khá kém. Kể cả Toni Kroos, dù ghi bàn, nhưng không phát huy đẳng cấp như thời đỉnh cao. Thể lực, tuổi tác, tư duy, lối chơi, các cầu thủ Đức đã quá cũ ở thời điểm này. Tất cả yếu tố trên tác động cùng nhau, không quá khó hiểu khi thầy trò Loew gục ngã.

Bất kỳ ai cũng sẽ rơi vào cảnh như HLV Joachim Loew. Ông đã tại vị gần 10 năm, và trong quãng thời gian lâu như thế, nhiệt huyết cũng giảm dần. Muốn sức sống trở lại như World Cup 2014, World Cup 2010, Đức có thể phải tính toán chuyện thay vị trí HLV.

Còn nhà báo Trương Anh Ngọc cho rằng, sai lầm của Joachim Loew là tiếp tục đặt niềm tin tuyệt đối vào nhóm cầu thủ công thần như Manuel Neuer, Mats Hummels, Mesut Oezil, Thomas Mueller, trong khi bản thân họ đã sa sút phong độ, nhất là Ozil và Mueller.

HLV Joachim Loew không còn thổi hồn được cho đội tuyển, không còn tạo ra những điều mới mẻ nữa. Nhà báo Anh Ngọc cũng đưa ra quan điểm rằng, có lẽ ông Loew  sẽ từ chức sau World Cup này để nhường chỗ cho người khác có tư duy và cách tiếp cận bóng đá khác, mới mẻ và khao khát chiến thắng hơn.

Theo cuộc thăm dò của tờ báo Kicker (Đức), hơn 76% người Đức muốn HLV Joachim Loew rời ghế. Điều này cho thấy người Đức đã không còn đặt niềm tin vào HLV từng giúp họ vô địch thế giới nữa. Có lẽ, với  HLV Joachim Loew, từ chức để làm mới tuyển Đức có lẽ là điều tốt cho tất cả nhất vào lúc này. 

H.Đ
TIN LIÊN QUAN

HLV Joachim Low thừa nhận tuyển Đức đáng bị loại

HOÀI ĐAN |

Sau trận thua Hàn Quốc 0-2, HLV Joachim Low thừa nhận tuyển Đức không xứng đáng có vé vào vòng 1/8 World Cup 2018.

Hậu “nỗi ô nhục” bị loại khỏi World Cup, người Đức hết bị troll đến “dìm hàng”

C.A.P |

Có 101 cách để troll người Đức sau thất bại 0-2 trước Hàn Quốc khiến ĐKVĐ World Cup bị loại ở vòng bảng.

Bài học tuyển Đức và ánh hào quang U23 Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Việc ĐKVĐ Đức bị loại khỏi World Cup 2018 không chỉ là cú sốc mà còn là bài học lớn phía sau vinh quang, trong đó có cả nền bóng đá Việt Nam, sau những gì U23 làm được ở giải U23 Châu Á.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

HLV Joachim Low thừa nhận tuyển Đức đáng bị loại

HOÀI ĐAN |

Sau trận thua Hàn Quốc 0-2, HLV Joachim Low thừa nhận tuyển Đức không xứng đáng có vé vào vòng 1/8 World Cup 2018.

Hậu “nỗi ô nhục” bị loại khỏi World Cup, người Đức hết bị troll đến “dìm hàng”

C.A.P |

Có 101 cách để troll người Đức sau thất bại 0-2 trước Hàn Quốc khiến ĐKVĐ World Cup bị loại ở vòng bảng.

Bài học tuyển Đức và ánh hào quang U23 Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Việc ĐKVĐ Đức bị loại khỏi World Cup 2018 không chỉ là cú sốc mà còn là bài học lớn phía sau vinh quang, trong đó có cả nền bóng đá Việt Nam, sau những gì U23 làm được ở giải U23 Châu Á.