Indonesia vẫn thưởng lớn cho vận động viên không đoạt huy chương Olympic

NGUYỄN ĐĂNG |

Chính phủ Indonesia vẫn thưởng tiền cho những vận động viên không đoạt huy chương Olympic Tokyo 2020, để ghi nhận nỗ lực, sự cống hiến của họ với thể thao nước nhà.

Sáng 13.8, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã có cuộc gặp gỡ và trao thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên dự Olympic Tokyo 2020 tại Phủ Tổng thống (Cung điện Bogor). Tại Thế vận hội vừa qua, đoàn thể thao Indonesia đã giành 1 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng, đứng hạng 55 chung cuộc.

Thành tích này không đáp ứng được mục tiêu đứng trong Top 40 chung cuộc mà Ủy ban Olympic Indonesia đã đặt ra. Tuy nhiên, giải đấu đã ghi nhận nỗ lực lớn của các vận động viên xứ vạn đảo. Do đó, Chính phủ Indonesia đã quyết định thưởng động viên cho các vận động không giành huy chương.

Theo CNN Indonesia, các vận động viên và huấn luyện viên không đoạt huy chương sẽ nhận 100 triệu rupiah/người (hơn 150 triệu đồng). Với những vận động viên có thành tích, tiền thưởng dành cho họ rất lớn. Theo đó, người đoạt Huy chương vàng sẽ nhận 5,5 tỉ rupiah (hơn 8,6 tỉ đồng), Huy chương bạc nhận 2,5 tỉ rupiah (gần 4 tỉ đồng), còn Huy chương đồng nhận 1,5 tỉ rupiah (hơn 2,3 tỉ đồng).

Với các huấn luyện viên, họ sẽ nhận thấp hơn so với vận động viên với mức 2,5 tỉ rupiah; 1 tỉ rupiah và 600 triệu rupiah cho các mức Huy chương vàng, bạc và đồng. Được biết số tiền thưởng cho các vận động viên năm nay cao hơn 500 triệu rupiah/huy chương so với Olympic Rio 2016.

Tất cả tiền thưởng cho vận động viên, huấn luyện đều được chuyển khoản ngay trong hôm 13.8. Còn Tổng thống Joko Widodo chỉ gặp gỡ và trao thưởng một cách tượng trưng.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Bị thị trưởng cắn vào huy chương, VĐV xin đổi huy chương vàng Olympic Tokyo

ĐÌNH THẢO |

Ủy ban Olympic Quốc tế, Ủy ban Olympic Nhật Bản và ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã phối hợp để có thể đổi mới huy chương vàng Olympic cho Miu Goto, vận động viên môn bóng mềm của Nhật Bản sau khi huy chương vàng của cô bị một vị thị trưởng… cắn vào.

Thể thao Việt Nam hậu Olympic: Thất bại chính là ở quá trình tìm kiếm và phát triển tài năng

Đăng Huỳnh |

Đoàn thể thao Việt Nam thất bại ở Olympic Tokyo 2020 khi không giành được bất kỳ tấm huy chương nào. Đây được cho là hệ quả của chiến lược đầu tư thiếu căn cơ.

Tuyển Indonesia có "biến" lớn: 3 trợ lý của HLV Shin Tae-yong từ chức

NGUYỄN ĐĂNG |

Tin sốc đã đến với tuyển Indonesia khi 3 trợ lý người Hàn Quốc của huấn luyện viên Shin Tae-yong đã đồng loạt từ chức vào hôm nay 10.8.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bị thị trưởng cắn vào huy chương, VĐV xin đổi huy chương vàng Olympic Tokyo

ĐÌNH THẢO |

Ủy ban Olympic Quốc tế, Ủy ban Olympic Nhật Bản và ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã phối hợp để có thể đổi mới huy chương vàng Olympic cho Miu Goto, vận động viên môn bóng mềm của Nhật Bản sau khi huy chương vàng của cô bị một vị thị trưởng… cắn vào.

Thể thao Việt Nam hậu Olympic: Thất bại chính là ở quá trình tìm kiếm và phát triển tài năng

Đăng Huỳnh |

Đoàn thể thao Việt Nam thất bại ở Olympic Tokyo 2020 khi không giành được bất kỳ tấm huy chương nào. Đây được cho là hệ quả của chiến lược đầu tư thiếu căn cơ.

Tuyển Indonesia có "biến" lớn: 3 trợ lý của HLV Shin Tae-yong từ chức

NGUYỄN ĐĂNG |

Tin sốc đã đến với tuyển Indonesia khi 3 trợ lý người Hàn Quốc của huấn luyện viên Shin Tae-yong đã đồng loạt từ chức vào hôm nay 10.8.