Evan Dimas dính chấn thương ở phút 23 trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Tiền vệ của U22 Indonesia không thể tiếp tục thi đấu sau đó, thậm chí cuối trận, anh còn phải ngồi xe lăn để lên nhận Huy chương Bạc.
Sau khi SEA Games 30 kết thúc, đội tuyển U22 Indonesia đã rời Manila, Philippines vào tối qua (ngày 11.12). Đến sáng nay, 12.12, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) và các bác sỹ của đội tuyển đã đưa Evan Dimas đi chụp chiếu mắt cá chân trái tại Bệnh viện Hoàng gia Tiến bộ ở phía bắc Jakarta.
“Chúng tôi đã thực hiện chụp MRI để chẩn đoán nghi ngờ chấn thương dây chằng rung trước (mắt cá chân trái) và chụp X-quang mắt cá chân trái để tìm xem có dấu hiệu bất thường nào xung quanh xương mắt cá chân trái không”, ông Syarif Alwi, bác sỹ của đội tuyển Indonesia cho biết.
Sau khi có kết quả chính thức, PSSI thông báo chính thức Evan Dimas gặp tổn thương ở mắt cá chân trái và không có ảnh hưởng gì về xương. Không thể đi lại được vì có thể cầu thủ này gặp vấn đề về dây chằng. Bác sĩ Syarif Alwi của đội tuyển U22 Indonesia nói thêm: "Dự kiến Dimas sẽ được điều trị tại bệnh viện Royal Progress tại thủ đô Jakarta. Không có gì thay đổi sau 3 tuần nữa cậu ấy có thể thi đấu trở lại."
Cũng liên quan tới chấn thương của Evan Dimas, sau trận chung kết SEA Games 30, Văn Hậu cũng đã tới gặp và xin lỗi tiền vệ của U22 Indonesia. Evan Dimas sau đó chia sẻ với truyền thông rằng anh cũng đã tha thứ thứ cho Văn Hậu và không hề để bụng pha va chạm đó của hậu vệ U22 Việt Nam.